Những khoảnh khắc đẹp của "Người đẹp xứ Thanh 2014"

(Dân trí) - Sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao ấn tượng 1m75- người đẹp Khánh Huyền đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để đăng quang trong đêm chung kết Người đẹp xứ Thanh 2014 diễn ra tối ngày 30/11 tại TT huấn luyện và thi đấu của tỉnh Thanh Hóa.

Với  gương mặt khả ái, người đẹp Khánh Huyền, sinh năm 1993 với chiều cao 1m75, số đo (83-63-95), đã đăng quang ngôi vị Người đẹp xứ Thanh 2014 trong đêm chung kết diễn ra tối 30/11 tại TT huấn luyện và thi đấu của tỉnh Thanh Hóa. Được biết, Khánh Huyền đã tốt nghiệp ĐH Nội vụ Hà Nội khoa tổ chức và quản lý nhân lực.

Người đẹp Khánh Huyền giành vương miện Người đẹp xứ Thanh 2014


Người đẹp Khánh Huyền giành vương miện Người đẹp xứ Thanh 2014


Người đẹp Khánh Huyền giành vương miện Người đẹp xứ Thanh 2014

Hoa hậu Ngọc Hân trao vương miện Người đẹp xứ Thanh 2014 cho Khánh Huyền

Về vị trí thứ hai là người đẹp Văn Thị Diễm, sinh viên ĐH Hà Nội. Cô cao 1m70, số đo ba vòng 86-64-93. Đứng ở vị trí thứ ba là cô gái đến từ dân tộc Mường Phạm Thị Liên cao 1m67 số đo ba vòng 88-62-90, tốt nghiệp ĐH Hồng Đức, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch của tỉnh nhà. Cùng lọt vào Top 5 người đẹp còn có Vũ Hồng Nhung, SBD:040 (cao 1m68, số đo ba vòng 83-64-90 và Nguyễn Linh Phương, SBD: 033 cao 1m69 số đo 3 vòng (83-65-90).

Các giải phụ của cuộc thi gồm: Người đẹp ảnh về người đẹp Đặng Tiểu Hồng, SBD: 037, cô sinh viên ĐH Thái Nguyên. Người đẹp được bình chọn nhiều nhất trao cho Hoàng Trung Thu, tốt nghiệp kỹ sư kinh tế xây dựng ĐH Phương Đông. Giải Người đẹp thể thao trao cho Nguyễn Linh Phương, SBD: 033 ĐH Công nghệ Đông Á. Giải Người đẹp mặc áo dài đẹp nhất thuộc về Vũ Hồng Nhung, sinh viên ĐH VH-TT-DL. Giải Người đẹp tài năng thuộc về Trần Thị Mai, SBD:038 (sinh viên ĐH Hồng Đức).

Người đẹp Khánh Huyền giành vương miện Người đẹp xứ Thanh 2014

Về vị trí thứ hai là người đẹp Văn Thị Diễm, sinh viên ĐH Hà Nội. Cô cao 1m70, số đo ba vòng 86-64-93

Người đẹp Khánh Huyền giành vương miện Người đẹp xứ Thanh 2014

Đứng ở vị trí thứ ba là cô gái đến từ dân tộc Mường Phạm Thị Liên cao 1m67 số đo ba vòng 88-62-90, tốt nghiệp ĐH Hồng Đức, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch của tỉnh nhà

Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng Người đẹp xứ Thanh nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Hàng nghìn khán giả đã có mặt và nhiệt tình cổ vũ cho các thí sinh. Đêm chung kết Người đẹp xứ Thanh 2014 được chuẩn bị công phu và hoành tráng. Với sự tập luyện chăm chỉ và kỹ càng dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Hạ Vy, 30 cô gái đã thể hiện nét dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài trong phần trình diễn đầu tiên và thể hiện sự khỏe khoắn, gợi cảm trong phần trình diễn áo tắm. Phần trình diễn áo dạ hội các người đẹp khoe được vẻ kiều diễm, kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn.

Nguyễn Linh Phương giành giải Người đẹp Thể thao

Nguyễn Linh Phương giành giải Người đẹp Thể thao

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, ban giám khảo với sự tham gia của TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, hoa hậu Ngọc Hân, ca sĩ Trọng Tấn, siêu mẫu Hạ Vy, nhà thiết kế Anh Thư, nhà báo Hà Sơn.... đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào phần thi ứng xử.

Với chủ đề kết nối các di sản văn hóa thế giới, cuộc thi Người đẹp xứ Thanh tổ chức vòng chung kết từ ngày 23/30/11, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại tượng đài Lê Lợi và Nhà tưởng niệm Bác Hồ, dọn vệ sinh môi trường biển, thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, Quảng Thọ, Quảng Xương…

TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp nhận xét về các thí sinh

TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp nhận xét về các thí sinh

NTK Anh Thư, nhà báo Hà Sơn, ca sĩ Trọng Tấn cùng ngồi ghế BGK

NTK Anh Thư, nhà báo Hà Sơn, ca sĩ Trọng Tấn cùng ngồi ghế BGK

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo và trao vương miện cho Người đẹp xứ Thanh 2014

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn trong chương trình

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn trong chương trình

Ca sĩ Hoàng Hải

Ca sĩ Hoàng Hải


Một số hình ảnh các thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung kết Người đẹp xứ Thanh 2014:

<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Hà Thanh


Hà Thanh

Ảnh: Hải Bá