1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019

(Dân trí) - Trong năm 2019 này, đã có thêm nhiều Kỷ lục Guinness Thế giới được xác lập, trong đó, có không ít những kỷ lục khá lạ lùng.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 1

 Một nghệ sĩ người Canada đã tạo nên sắp đặt nghệ thuật lớn nhất thế giới được làm từ ống hút. Sắp đặt này đã được dựng lên ở TPHCM (Việt Nam), sử dụng 168.037 chiếc ống hút. Tác phẩm cao hơn 3m. Tác phẩm này được thực hiện để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của rác thải nhựa.

Tác giả thực hiện là nghệ sĩ người Canada - Von Wong. Anh đã thu thập các ống hút từ những cửa hàng bán đồ uống và các nhóm dọn rác trên khắp Việt Nam. Vào ngày 22/1, tác phẩm này đã chính thức phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới và trở thành tác phẩm được dựng lên từ ống hút lớn nhất thế giới.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 2

1.347 phụ nữ mặc váy cưới lập kỷ lục “nhóm người mặc váy cưới đông nhất thế giới”. Các phụ nữ tham gia sự kiện này có độ tuổi từ 18-92, họ đã cùng mặc váy cưới để xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới. Dù đều mặc váy cưới nhưng họ có thể độc thân, ly hôn hoặc đang trong hôn nhân. Sự kiện được tổ chức bởi một cửa hiệu váy cưới nằm ở thị trấn Petrer, Tây Ban Nha.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 3

Lâu đài cát cao nhất thế giới nằm ở đô thị Binz, Đức. Lâu đài này cao hơn 17m và được tạo nên từ hơn 10 tấn cát. Tòa lâu đài này cần một nhóm 12 nghệ sĩ điêu khắc và 8 kỹ thuật viên thực hiện. Nhóm đã phải dành ra hơn ba tuần mới hoàn tất. Đường kính của lâu đài lên tới hơn 26m. Việc xây dựng lâu đài cát này được dẫn dắt bởi nghệ sĩ điêu khắc Thomas van den Dungen.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 4

633 thợ lặn ở bang Florida (Mỹ) đã tạo nên sự kiện dọn rác ngoài biển lớn nhất thế giới. Vào ngày 15/6 năm nay, 633 thợ lặn ở bang Florida đã cùng tới bãi biển Deerfield để tham gia vào sự kiện dọn rác ngoài biển lớn nhất thế giới. Gần 1.500 kg đồ lặn đã được đem ra sử dụng, các thợ lặn đã nhặt được hơn 9.000 mảnh rác dưới biển.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 5

Ông rùa 187 tuổi có tên Jonathan đã trở thành động vật sống trên cạn thọ nhất mà thế giới từng được biết tới. Ông rùa Jonathan từng được sinh ra vào năm 1832.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 6

Một người đàn ông ở New Zealand đã lập kỷ lục khi lặn xuống sâu 70m dưới lớp băng và nín thở trong suốt gần hai phút rưỡi. Vận động viên lặn tự do Anthony Williams đã xác lập kỷ lục hồi tháng 3/2019.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 7

Bà cụ 116 tuổi có tên Kane Tanaka đã trở thành người sống lâu đời nhất trên thế giới. Bà Kane Tanaka đến từ Nhật Bản đã bước sang tuổi 116 hồi đầu năm nay. Bà sinh năm 1903.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 8

Bức ảnh trái trứng trở thành bức ảnh được “like” nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram, vượt qua kỷ lục từng được nắm giữ trước đó bởi ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner.

Hồi tháng 1 năm nay, bức ảnh trái trứng đã trở thành bức ảnh được “like” nhiều nhất thế giới trên mạng xã hội Instagram với hơn 30,5 triệu lượt “like”, vượt qua kỷ lục từng được nắm giữ trước đó bởi ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner với bức ảnh chụp cô con gái Stormi của cô, đạt 18 triệu lượt “like”. Bức ảnh trái trứng được đăng tải trên tài khoản Instagram có tên @world_record_egg.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 9

Một công ty chuyên tạo mê cung ở Canada đã tạo nên mê cung lớn nhất thế giới được làm từ tuyết. Diện tích của mê cung này đạt hơn 2.789 mét vuông.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 10

Một người đàn ông đã cởi bỏ 70 đôi tất khỏi chân người khác chỉ trong vòng một phút trong khi bịt mắt. Vào ngày 29/1, một người đàn ông Mỹ có tên David Rush đã phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới khi cởi bỏ 70 đôi tất trong một phút. Những người mang tất ngồi thành những hàng dài tại một sự kiện ở Athens, Hy Lạp để ông David Rush… cởi tất xác lập kỷ lục.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 11

Một chú bò sừng dài có tên Poncho Via sống ở bang Alabama (Mỹ) đã phá vỡ hai Kỷ lục Guinness Thế giới với cặp sừng quá khổ của mình. Chú bò có sừng dài 323,74 cm. Hiện tại, bò Poncho Via nắm giữ kỷ lục chú bò còn đang sống có cặp sừng lớn nhất, đồng thời đây cũng là kỷ lục đối với loài bò nói chung.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 12

Một tổ chức ở Mexico đã tạo nên chú gấu teddy lớn nhất thế giới, nặng hơn 3.600 kg. Vào ngày 28/4, chú gấu teddy lớn nhất thế giới đã được thực hiện tại Xonacatlán, Mexico nhân ngày dành cho thiếu nhi ở đất nước này. Chú gấu dài hơn 19m.

Những điều kỳ thú về Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2019 - 13

Bữa tiệc “dim sum” lớn nhất thế giới có 3.100 loại “dim sum”. Bữa tiệc này được thực hiện hồi tháng 2/2019 tại Sydney, Úc trong khuôn khổ một festival chào đón năm Kỷ Hợi. Các đầu bếp tại địa phương đã nấu 3.100 loại dimsum để phục vụ 764 thực khách.

Bích Ngọc

Theo Insider