Những con số thú vị từ bài phát biểu nhận giải của các diễn viên

(Dân trí) - Khi bước lên bục nhận giải thưởng điện ảnh, các diễn viên sẽ lần lượt cảm ơn những nhân vật quan trọng đã đưa họ tới thành công. Trong đó, đạo diễn, bạn diễn, chuyên gia làm đẹp, thậm chí cả đối thủ đều được cảm ơn, còn cha mẹ lại thường bị… quên bẵng.

Mùa của những giải thưởng điện ảnh Hollywood đã chính thức bắt đầu. Một điều không thể thiếu trong mỗi mùa trao giải, đó là những bài phát biểu nhận giải. Khoảnh khắc này vừa thú vị, phấn khích, vừa gay go, căng thẳng. Bởi bài phát biểu của nhân vật nhận giải luôn thu hút sự quan tâm, bình luận của báo chí và khán giả.

Một bài phát biểu hay phải ngắn gọn, cô đọng, nhưng vẫn thể hiện được cảm xúc nồng nhiệt và chân thực của người nhận giải. Những lời cảm ơn phải được đưa ra một cách nhanh gọn, tiết chế để người nghe không “ngủ gật”. Tuy vậy, lời cảm ơn cũng không thể thiếu những nhân vật quan trọng đã đưa đến thành công của người nhận giải.

Nghiên cứu “quy trình” phát biểu của những diễn viên Nam chính/ Nữ chính/ Nam phụ/ Nữ phụ xuất sắc nhất, người ta đã thống kê được những con số thú vị về cách các diễn viên lên cảm ơn những người đã đưa họ tới thành công.

Những
con số dưới đây được thống kê từ những bài phát biểu nhận giải trong suốt 20
năm qua:

Những con số dưới đây được thống kê từ những bài phát biểu nhận giải trong suốt 20 năm qua:

Một thập kỷ trước (từ năm 1994-2003), diễn viên thắng giải thường cảm ơn trung bình 11 người trong bài phát biểu. Hiện giờ (từ năm 2004-2014), con số ấy tăng lên 15.

Trước chỉ có 18% diễn viên cảm ơn “đối thủ” - những người bạn đồng nghiệp cùng nhận được đề cử ở cùng hạng mục với mình. Giờ con số này tăng lên 36%.

Trước chỉ có 78% diễn viên cảm ơn ê-kíp sản xuất phim, nhưng giờ con số này tăng lên tới 99%. Thành công của cá nhân luôn có dấu ấn của tập thể, suy nghĩ này cũng xuất hiện cả ở những nghệ sĩ nổi tiếng nhất. Giờ đây, họ đặc biệt chú ý cảm ơn bạn diễn (tăng 13%) và đạo diễn (tăng 12%).

Thống kê cũng cho thấy rằng bạn bè đóng vai trò quan trọng trong đời sống của các diễn viên, bởi 24% người thắng giải sẽ cảm hơn bạn bè trong khi trước đây chỉ có 14%.

Số diễn viên cảm ơn những thầy cô đã dạy mình giảm đi 25%, số cảm ơn người quản lý cũng giảm đi 8%, số cảm ơn cha mẹ giảm 3%, những nhà phê bình điện ảnh thậm chí còn không được nhắc tới trên bục nhận giải nữa…

Hình thức, diện mạo đối với nghệ sĩ là rất quan trọng, có lẽ vì thế mà số người cảm ơn chuyên gia trang điểm, làm tóc tăng lên tới… 50%.

Trong khi lời cảm ơn “cha và mẹ” - một cách diễn đạt giản dị - đã tăng lên, thì câu cảm ơn trịnh trọng dành cho “những người đã thân sinh ra tôi” giảm đi 33%.

Bích Ngọc
Theo Business Insider