Những câu nói hay nhất trong cuộc đời ngôi sao nhạc rock vừa vụt tắt

(Dân trí) - Là một huyền thoại âm nhạc, David Bowie không chỉ đem lại cho người hâm mộ những bài hát. Trong những cuộc phỏng vấn, ông còn luôn thể hiện mình là người trò chuyện rất trí tuệ và hài hước bằng hàng loạt những câu nói đáng để suy ngẫm.

Nam danh ca người Anh David Bowie đã ra đi vào ngày Chủ Nhật vừa qua ở tuổi 69 sau 18 tháng chiến đấu với bệnh ung thư. Một điều chắc chắn là ông sẽ được những người yêu nhạc nhớ đến rất lâu nữa, lâu hơn nhiều những thập kỷ ông đã cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc.


Phong cách của David Bowie qua thời gian

Phong cách của David Bowie qua thời gian

Trong suốt sự nghiệp trải dài của mình, vô số những cuộc phỏng vấn đã được thực hiện, để qua đó David Bowie thể hiện trí tuệ và sự hài hước trong con người ông.

Bên cạnh một sự nghiệp âm nhạc thành công trải dài qua 4 thập kỷ, David Bowie còn để lại nhiều câu nói thông thái. Những ngày này, fan hâm mộ của ông liên tục chia sẻ những câu nói hay nhất của David Bowie trên mạng xã hội. Dưới đây là những câu nói hay nhất của huyền thoại âm nhạc David Bowie qua năm tháng:

Về danh tiếng:

“Danh tiếng… thực sự chẳng đem lại gì nhiều, ngoài việc bạn được ưu tiên một bàn đẹp trong nhà hàng”.

David Bowie thời trẻ
David Bowie thời trẻ

Khi chia sẻ lại với phóng viên về những cuộc trò chuyện giữa mình và huyền thoại âm nhạc John Lennon, David Bowie đã nói: “Chúng tôi dành ra nhiều giờ để nói về danh tiếng, nói về việc phải sống một cuộc đời không còn thực sự là của riêng mình nữa. Về việc chúng tôi đã từng khao khát được nổi tiếng tới mức nào khi còn vô danh, và rồi khi đã nổi tiếng, chúng tôi lại muốn trở về vô danh như thế nào”.

“Danh tiếng có thể lấy đi những người đàn ông thú vị và đổ lên đầu họ sự tầm thường, nhàm chán”.

Về phong cách:

“Có lẽ tôi bị điên - điều này di truyền trong gia đình tôi. Tôi luôn có một khát khao tột cùng đó là trở thành một cái gì đó lớn hơn việc chỉ đơn thuần là một con người. Tôi cảm thấy thật nhỏ bé khi chỉ là một con người. Tôi nghĩ mình muốn là một siêu nhân”.

David Bowie
David Bowie

“Tôi không biết mình sẽ đi tới đâu kể từ đây, nhưng tôi hứa rằng hành trình của mình sẽ không bao giờ nhàm chán” - David Bowie chia sẻ với người hâm mộ tại một đêm nhạc tổ chức nhân dịp sinh nhật thứ 50 của ông hồi năm 1998.

“Tôi chỉ có thể tìm thấy sự tự do trong lãnh địa của sự kỳ quái”.

“Tôi luôn kinh ngạc khi thấy mọi người quá nghiêm túc trước những gì tôi nói. Ngay cả tôi thậm chí còn không coi mình là một con người nghiêm túc”.

Về nghệ thuật - âm nhạc:

“Tôi là một ngôi sao ăn liền. Chỉ cần thêm nước vào và khuấy đều lên là xong”.

David Bowie
David Bowie

“Đối với tôi - một nghệ sĩ, tôi cho rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc trình bày tác phẩm của mình; tôi thực sự muốn, muốn hơn bất cứ điều gì khác, đó là đóng góp vào dòng chảy văn hóa mà tôi đang sống trong đó”.

“Tôi cảm thấy rằng mình đã không ngừng viết về những chủ đề quen thuộc trong suốt gần 40 năm qua. Không có khoảng trống nào cho sự đổi thay. Tất cả đều là về sự thất vọng, chán nản,  nỗi sợ, sự cô độc, và cảm giác bị ruồng bỏ”.

“Những màn biểu diễn của tôi phải là những thể nghiệm ấn tượng đối với chính tôi cũng như đối với khán giả. Tôi không muốn phải bơi ra khỏi thế giới kỳ diệu của mình để bước lên sân khấu, tôi muốn đưa cả thế giới riêng của mình lên sân khấu cùng tôi”.

“Tôi chủ yếu viết về những xúc cảm cá nhân, về cảm giác cô đơn, tôi khai thác chúng theo những cách khác nhau qua từng nhạc phẩm. Những gì tôi làm không quá cao siêu. Là một con người, tôi cũng khá đơn giản”.

David Bowie
David Bowie

“Những sai lầm lớn nhất của tôi xảy ra khi tôi cố gắng chạy theo sau để làm hài lòng thị hiếu khán giả. Chẳng có gì được sáng tạo ra ngoại trừ sự bẽ bàng gặm nhấm nội tâm. Những tác phẩm của tôi luôn mạnh mẽ và thuyết phục hơn khi tôi trở nên cực đoan và ích kỷ khi sáng tác.”.

“Tôi nhận ra rằng thường thì mình hoàn toàn chẳng có ý niệm gì về việc mình đang làm cho tới khi phân nửa thời gian đã trôi qua”.

“Tôi đã tự sa thải mình từ nhiều năm trước khi tôi không thể diễn đạt rõ ràng xem mình đang cảm thấy thế nào. Nhưng thật may mắn, âm nhạc có thể làm điều đó cho tôi, nó thực sự đã giúp tôi”.

“Ngồi nói về nghệ thuật thì chẳng khác nào đòi nhảy múa để nói về kiến trúc”.

“Tôi chỉ là một cá nhân, không có nhu cầu cần ai đó đánh giá những tác phẩm của mình theo những chuẩn mực nhất định. Tôi làm tất cả trước hết là vì chính tôi”.

Về cuộc đời:

“Cả cuộc đời tôi được tạo nên từ những thử nghiệm, sự tò mò, sự hiếu kỳ và bất cứ điều gì có vẻ hấp dẫn”.

David Bowie
David Bowie

“Tôi thực sự thèm khát trải nghiệm tất cả mọi điều mà cuộc sống có thể đem lại. Tôi nghĩ mình đã thử tất cả những gì có thể thử, ngoại trừ những gì quá nguy hiểm, chẳng hạn như trở thành một nhà thám hiểm. Nhưng thật tình, bất cứ điều gì mà nền văn hóa phương Tây đưa lại, tôi đều đã tự mình trải nghiệm”.

“Bạn sẽ chẳng thể thắng hay thua nếu bạn không bước vào cuộc đua”.

“Khi bạn già đi, những câu hỏi đặt ra trong cuộc sống sẽ chỉ còn lại chừng hai hay ba câu. Còn bao lâu? Và tôi còn có thể làm gì với quãng thời gian còn lại?”.

“Ngày mai thuộc về những ai có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó đang tới”.

“Hãy thử đứng trước một thi hài ít nhất một lần trong đời. Việc hoàn toàn mất đi sức sống trong cơ thể là điều đáng ghê sợ nhất mà một người có thể nhìn thấy bằng mắt”.

“Có một bộ phim kinh dị đang chờ bạn phía trước khi bạn muốn hiểu thực sự thế giới này là gì”.

Nhạc phẩm nằm trong album cuối cùng của David Bowie - Blackstar

Bích Ngọc
Tổng hợp