Những bức ảnh bị cấm đoán vì... “đồi trụy” hồi thế kỷ 19-20

(Dân trí) - Dưới đây là những hình ảnh “khêu gợi” từng một thời bị coi là văn hóa phẩm đồi trụy, bị cấm lưu hành hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đến bây giờ, khi xem lại, có thể nhiều người sẽ có ý kiến khác...?

Bật cười trước những tấm bưu thiếp “khêu gợi” bị cấm đoán


Đa số những tấm bưu thiếp “khêu gợi” xuất hiện ở nhiều nước phương Tây hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều có xuất xứ từ nước Pháp - đất nước của tình yêu. Những tấm thiệp này thường chỉ được gọi ngắn gọn là “thiệp của Pháp”.

Ở Mỹ và nhiều nước phương Tây khác, thời kỳ này, những tấm thiệp “khêu gợi” đến từ nước Pháp bị coi là “văn hóa phẩm đồi trụy”, phải lưu hành bất hợp pháp, vì vậy, người ta chỉ có thể lén lút mua những tấm thiệp này, rồi xem giấu giếm.

Thời này, thực hiện những bức ảnh “khêu gợi” cho những “tấm thiệp của Pháp” là một cách “kiếm thêm” của những nhiếp ảnh gia thời bấy giờ. Trong số những tay máy thực hiện các bức ảnh nóng bỏng có cả những tay máy tên tuổi, nhưng họ buộc phải ẩn danh để tránh làm hỏng sự nghiệp của mình hoặc gặp rắc rối với nhà chức trách.

Những người mẫu xuất hiện trong “thiệp của Pháp” không bao giờ là những người nổi tiếng, thực tế, chẳng ai biết những người mẫu này là ai, nhưng luôn luôn sẽ có một nam một nữ với những biểu cảm, hành động thân mật. 

Bật cười trước những tấm bưu thiếp “khêu gợi” bị cấm đoán


Ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong thế giới phương Tây, chỉ riêng việc phụ nữ để lộ hết phần bít tất dài của mình đã bị coi là không đoan trang, đứng đắn. Hình ảnh người phụ nữ vén váy khoe hết chiều dài chiếc bít tất bị coi là gây sốc, là rất táo tợn trong xã hội phương Tây bấy giờ.

Những bức ảnh bị cấm đoán vì... “đồi trụy” hồi cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20:

Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích Ngọc
Theo Mashable