Nhiều tỉnh miền Tây tạm dừng Lễ hội lớn để tập trung phòng chống virus corona

(Dân trí) - Ngày 02/01, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo chính thức tạm dừng tổ chức “Lễ hội kỷ niệm 284 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2020) và du lịch Hà Tiên 2020” và chương trình nghệ thuật “Kiên Giang 20 năm lấn biển dựng quê hương”. An Giang tạm dừng Ngày hội mắm An Giang.

Lễ hội kỷ niệm 284 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2020) và du lịch Hà Tiên 2020, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06/02 - 08/02/2020 (nhằm 13/01 - 15/01 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, như: Các hoạt động đường phố (khiêu vũ, nhảy hiện đại - múa dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, tặng thiệp chúc xuân, triển lãm sách...); hội chợ ẩm thực; gian hàng quảng bá sản phẩm du lịch; diễu hành xe hoa; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ…

Ngoài ra, Ban Tổ chức trang trí hoa đăng hưởng ứng lễ hội, dự kiến có 62 hoa đăng mô hình, 5.000 hoa đăng nhỏ, 40 thuyền hoa được neo, thả trên sông Đông Hồ, khu vực đền thờ họ Mạc, khu đô thị mới Hà Tiên (C&T).

Chương trình nghệ thuật “Kiên Giang 20 năm lấn biển dựng quê hương” dự kiến sẽ diễn ra vào tối 3/2 tại quảng trường Trần Quang Khải, TP Rạch Giá, cũng đã tạm dừng.

Về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, tỉnh Kiên Giang đang tập trung cao độ phòng chống dịch, đặc biệt là tại các cửa khẩu quốc tế và các huyện thị xã có đông khách du lịch, như Phú Quốc, Hà Tiên. Hiện Kiên Giang chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona.

Nhiều tỉnh miền Tây tạm dừng Lễ hội lớn để tập trung phòng chống virus corona - 1

CHủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo tạm dừng "Ngày Hội mắm An Giang - Nam Bộ 2020" để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus corona gây ra

Còn tại An Giang, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, sáng nay UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng tổ chức Ngày hội mắm An Giang - Nam Bộ 2020 ở TP Châu Đốc (dự kiến diễn ra từ 13-16/02)

Riêng Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ đến tháng 4 nên hiện tại UBND tỉnh An Giang đã và đang tập trung tuyên truyền cho người dân đến cúng viếng Bà Chúa Xứ đeo khẩu trang, rửa tay trước khi ăn uống và tăng cường phương cách tự phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình.

Nguyễn Hành