Nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - UBND tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa dân tộc; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công an nhân dân vào 7h30 sáng ngày 19/8 tại Trung tâm văn hóa tỉnh; tổ chức chương trình tọa đàm về truyền thống Công an nhân dân Việt Nam vào 8h sáng ngày 19/8 tại Đài PT-TH tỉnh; tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp vào lúc 19h ngày 19/8 tại Quảng trường Hùng Vương.

Tổ chức mít-tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và ngày Truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu (23/8) vào lúc 7h30 sáng ngày 1/9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Chương trình biểu diễn nghệ thuật lúc 19h30 tối ngày 1/9 tại Quảng trường Hùng Vương…

Tỉnh Đoàn phối hợp các địa phương tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tìm hiểu ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, ngày Truyền thống cavchs mạng tỉnh Bạc Liêu 23/8; Sở VH-TT&DL tổ chức Tuần lễ chiếu phim kỷ niệm các sự kiện; Đài PT-TH tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Bạc Liêu giành chính quyền…

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Tại Cà Mau, tỉnh tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai lúc 6h30 sáng ngày 1/9; lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 7h30 sáng ngày 1/9…

Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 vào lúc 8h30 sáng ngày 1/9 tại Trung tâm hội nghĩa tỉnh, với sự tham dự của trên 600 đại biểu (truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh).

Tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; trưng bày triển lãm hiện vật phục vụ khách tham quan tại các điểm, khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/8 đến ngày 5/9; tổ chức các đoàn trao tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa; thăm các gia đình cách sách, các Mẹ VNAH, AHLLVTND…phù hợp với từng điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong kế hoạch của 2 tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động phải trang nghiêm, nội dung phải thiết thực mang tính giáo dục truyền thống cao; bảo đảm an toàn tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí; đặc biệt phải gắn với các hoạt động có chiều sâu thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân, đồng bào ở vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa và các đối tượng chính sách.

Huỳnh Hải