Nhan sắc và áp lực thời gian

(Dân trí) - Có không ít ý kiến cho rằng, Hollywood không cho phép các người đẹp được già đi. Khi họ bắt đầu để lộ những dấu hiệu đầu tiên của tuổi tác, điều đó đồng nghĩa với những cơ hội trong sự nghiệp sẽ dần từ bỏ họ ra đi.

Mới đây, giới sao Hollywood lại nóng lên với một “biến cố” xảy tới với nhan sắc của một diễn viên có tiếng - Renee Zellweger - nữ diễn viên chính trong loạt phim “Nhật ký tiểu thư Jones” (2001 & 2004).

Khi Renee xuất hiện tại sự kiện, cô đã gây sửng sốt và kinh ngạc bởi khuôn mặt cứng đờ như đá với nhiều nét thay đổi khiến người hâm mộ dấy lên “nghi án” người đẹp đã sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng hiện hiệu quả có lẽ đã không được như ý muốn.

Nhan sắc và áp lực thời gian

Sự thay đổi nhan sắc một cách bất ngờ của nữ diễn viên Renee Zellweger đã khiến nhiều người sững sờ.

Những trang tin chuyên về giới sao Hollywood bắt đầu bình phẩm, nhận định một cách sôi nổi về nhan sắc của người đẹp một thuở, nhiều người cho rằng Renee là một nạn nhân mới của phẫu thuật thẩm mỹ.

Tại sao một người phụ nữ vốn được yêu mến bởi vẻ đẹp tự nhiên như Renee Zellweger lại phải tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ? Tại sao tự cô lại tự làm xấu hình ảnh của mình như vậy?

Câu trả lời không có gì bí ẩn. Đó là để chống lại những dấu hiệu của tuổi già sắp đến. Không có một phụ nữ nào bước qua tuổi 40, sắp sang tuổi 50, lại có thể trẻ trung, xinh đẹp như cách đó cả thập kỷ, bất kể họ chăm sóc bản thân tốt tới mức nào.

Trong trường hợp của những người đẹp Hollywood, mọi chuyện càng tệ hơn. Ở đây, các ngôi sao nữ không được để lộ vẻ già nua, xấu xí, thừa cân… Một khi họ bắt đầu bước qua tuổi 50 và không còn duy trì được vóc dáng, nhan sắc lý tưởng, điều chẳng có gì lạ lẫm là chắc chắn họ sẽ dần dần bị khán giả, truyền thông và ngay cả những người trong nghề lãng quên.

Dần dần người ta sẽ không còn thấy những nữ diễn viên “hết thời” đó xuất hiện trước công chúng nữa, đơn giản bởi sẽ có nhiều gương mặt trẻ trung, xinh đẹp khác xuất hiện để nhanh chóng thay thế họ.

Renee Zellweger vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên rất riêng.

Renee Zellweger vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên rất riêng.

Renee đã từng có vẻ đẹp khác biệt so với những người đẹp “kiểu mẫu” ở Hollywood, nhưng giờ đây cô khiến người hâm mộ thất vọng khi cuối cùng cũng chạy theo vẻ đẹp nhân tạo để cứu vãn tuổi thanh xuân như bao phụ nữ khác ở Hollywood.

Có thể nhận thấy rằng, khi đã bước qua tuổi 40, cập kề tuổi 50, hầu hết các nữ diễn viên đều cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, một cảm giác bất an, thậm chí khủng hoảng, bởi lúc này nhan sắc họ thay đổi nhanh chóng nhưng truyền thông và người hâm mộ không thông cảm cho họ.

Trong giai đoạn nhạy cảm này, từng biến động trong nhan sắc của họ bị săm soi hơn lúc nào hết. Áp lực phải đẹp, phải cố gắng để không tuột mất vị trí, khiến họ nhiều khi phải tìm tới sự hỗ trợ của phẫu thuật thẩm mỹ và lúc này, cơn bão truyền thông bắt đầu.

Có thể hiểu những nữ diễn viên ở giai đoạn “trẻ đã qua, già chưa tới” này khốn khổ thế nào. Nếu họ không còn đẹp nữa, họ sẽ lên báo, mỗi dấu hiệu của tuổi già ập đến đồng nghĩa với nhiều cơ hội trong sự nghiệp mất đi. Nhưng nếu họ cố gắng làm mọi cách để duy trì nhan sắc, như phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn? Chắc chắn họ sẽ càng bị “chường mặt” lên báo nhiều hơn.

Dù làm thế nào, trong cuộc đua chống lại thời gian và sự xuống cấp của nhan sắc, họ không bao giờ có thể là người chiến thắng, chỉ có điều họ sẽ may mắn được thất bại ở cấp độ nào cho bớt… thảm thương (!). Đó chính là một trong những bất công ở Hollywood.

Lý do thực sự khiến các ngôi sao Hollywood, cả nam và nữ, tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ là bởi họ cảm thấy bất an về chính ngoại hình của mình, lo lắng cho tương lai sự nghiệp và sợ hãi khi để công chúng nhận ra rằng mình đã già.

Renee Zellweger vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên rất riêng.

Tuổi già đối với các nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood thật đáng sợ. Liza Minelli đã trở thành đề tài của truyền thông và đồng nghiệp khi bà xuất hiện tại lễ trao giải Oscar hồi đầu năm nay.

Renee Zellweger vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên rất riêng.

Người đẹp đình đám một thời - Kim Novak - cũng không tránh khỏi tủi thân khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Người ta bình phẩm về diện mạo của bà, về sự lúng túng, chậm chạp của bà lúc đứng trên sân khấu làm nhiệm vụ trao giải.

Quả thực, Hollywood đã chứng kiến khá nhiều thảm họa nhan sắc vì phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng sự lựa chọn này của các ngôi sao có nguyên nhân chính từ môi trường mà họ tham gia vào. Hollywood không cho phép phụ nữ già đi. Có rất ít người tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn được yêu mến như Meryl Streep và Helen Mirren.

Hai nữ diễn viên Meryl Streep và Helen Mirren.

Hai nữ diễn viên Meryl Streep và Helen Mirren.

Các ngôi sao lớn nhìn chung đều có phong cách sống tốn kém, họ có những căn biệt thự, dàn xe hơi xịn, đội ngũ nhân viên phục vụ… Tất cả đòi hỏi họ phải chi ra nhiều tiền. Sau nhiều năm sống với phong cách xa xỉ, giàu có, quen với sự nổi tiếng và được săn đón, họ sẽ rất khó chấp nhận hạ thấp nhu cầu hưởng thụ, nhất là chấp nhận mình đã qua thời hoàng kim.

Vậy là họ phải tìm cách níu kéo tuổi xuân để nhan sắc, danh tiếng và tiền bạc đừng vội rời xa. Mất đi sự đón chào nồng nhiệt của truyền thông và người hâm mộ, đối với người nghệ sĩ, chẳng khác nào mất đi một phần cái Tôi, sự tự tin, kiêu hãnh…

Bích Ngọc
Tổng hợp