Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ

(Dân trí) - Giọng ca “Bang Bang” - Cher - bỏ học từ năm 16 để lên thành phố tự kiếm sống nuôi thân. Sau khi được một nhà sản xuất âm nhạc thuê làm… người giúp việc, Cher đã không thể hình dung từ đó, cuộc đời mình sẽ biến đổi nhường nào.

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 1

Sau một tuổi thơ luôn phải sống trong khó khăn kinh tế, cô gái trẻ 16 tuổi Cherilyn Sarkisian quyết định bỏ học, chuyển tới sống ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Trong khi tự nuôi sống mình bằng những công việc vặt thời vụ, Cherilyn vẫn cố gắng tham gia các lớp học diễn xuất.

Tình cờ, Cherilyn gặp được một nghệ sĩ thu âm có tên Sonny Bono. Lúc này, Sonny vừa chia tay người vợ đầu nên đã thuê Cherilyn về làm người giúp việc. Biết cô gái trẻ yêu nghệ thuật, Sonny giúp Cherilyn được nhận một chân hát bè cho hãng thu âm.

Đến năm 1964, Cherilyn thực hiện đĩa đơn đầu tay với nghệ danh Bobbie Jo Mason và quyết định sẽ gắn bó lâu dài với Sonny Bono bằng một hôn lễ không chính thức tổ chức tại một phòng khách sạn ở Tijuana, Mexico.

Album đầu tay của Cher - “All I Really Want To Do” ra mắt sau đó đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng âm nhạc - một kết quả không tồi đối với một nữ ca sĩ đang trong giai đoạn khởi nghiệp.

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 2

Lúc này, Sonny Bono vừa là chồng, vừa là nhà sản xuất âm nhạc của Cher, ông luôn khuyến khích vợ biểu diễn solo, nhưng Cher vẫn khăng khăng muốn biểu diễn cùng chồng trên sân khấu bởi Cher vốn có nỗi sợ sân khấu. Đĩa đơn “I Got You Babe” của cặp đôi ra mắt hồi năm 1965 đã vươn lên đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Lúc này, hai người bắt đầu được biết tới rộng rãi là cặp đôi “Sonny & Cher”, họ cho ra mắt thêm nhiều đĩa đơn ăn khách, bên cạnh đó, Cher cũng tiếp tục cho ra những album solo.

Những bức ảnh này chụp Cher năm 1966 khi đã đạt được những thành công ban đầu trong sự nghiệp ca hát. Lúc này, Cher là một cô gái trẻ 19 tuổi, rất tự nhiên xuất hiện trước ống kính. Cô đang ở trong một studio tại Los Angeles để thu âm album thứ ba có tên “Chér”.

Nói về thành công mình đạt được trong sự nghiệp, Cher từng chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ hay vũ công. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ nổi tiếng. Đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi đã luôn mạo hiểm, không bao giờ lo sợ mọi người sẽ nghĩ gì về tôi. Trong ngành công nghiệp giải trí, bạn cần có thời gian mới trở thành một nghệ sĩ thực sự đẳng cấp, nhưng trước khi đạt được điều đó, thì bạn đã hết thời rồi”.

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 3

Với sự nghiệp thành công của mình, Cher từng được xem là hiện thân cho sự thống trị mới của phụ nữ trong nền công nghiệp âm nhạc thập niên 1960 bởi ở thời điểm đó, vẫn còn quá nhiều sự thiên vị dành cho nam giới.

Cher nổi tiếng với một giọng nữ trầm rất riêng, bà hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí, như ca hát, diễn xuất, viết lách, diễn hài, nhảy múa, đạo diễn, thiết kế thời trang, sản xuất phim, làm người mẫu, sản xuất âm nhạc, sáng tạc nhạc, dẫn chương trình truyền hình…

Ngoài ra, Cher còn từng trải qua những cuộc đổi thay ngoạn mục về phong cách và diện mạo để làm mới mình trong sự nghiệp kéo dài qua 5 thập kỷ. Vì vậy, người ta luôn dành cho bà một sự ngưỡng mộ và tôn xưng bà là “Nữ thần nhạc pop”.

Cher bắt đầu trở nên nổi tiếng vào năm 1965, những bức ảnh này được chụp vào năm 1966 khi Cher cho ra mắt đĩa đơn solo đầu tiên bán được tới hơn một triệu bản - đĩa đơn nổi tiếng “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”. Chính sau thành công với đĩa đơn này, Cher bắt đầu tự tin biểu diễn solo và chiến thắng nỗi sợ sân khấu.

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 4

Ngoài ra, Cher cũng được xem là một người định hình phong cách thời trang giải trí khi nữ ca sĩ từng mặc những bộ đồ sặc sỡ, cầu kỳ để xuất hiện trên các chương trình truyền hình hồi thập niên 1970.

Năm 1975, sau khi ly hôn với người chồng đã cùng mình đạt tới thành công lớn không ngờ trong sự nghiệp - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Sonny Bono, Cher có một lặng, bà trở lại sân khấu vào năm 1979.

Thập niên 1980 là thời điểm “Nữ thần nhạc pop” thử nghiệm với diễn xuất trên sân khấu kịch Broadway và trên màn ảnh rộng.

Điều đáng ngưỡng mộ là không chỉ rong chơi trong diễn xuất, Cher đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho các vai diễn của mình trong những bộ phim như “Silkwood” (1983), “Mask” (1985) và “Moonstruck” (1987). Với phim “Moonstruck”, thậm chí Cher còn nhận được tượng vàng Oscar danh giá dành cho Nữ chính.

Thành công trong diễn xuất giúp Cher có thêm cảm hứng cho âm nhạc, bà cho ra mắt thêm nhiều album mới và có được thêm nhiều đĩa đơn bán chạy.

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 5

Sự nghiệp của Cher là một sự nghiệp thành công trải dài đáng nể khi đến năm 1998, danh tiếng của Cher được làm nóng trở lại với album “Believe”. Tour lưu diễn kéo dài 3 năm (từ 2002-2005), mang tên “Living Proof: The Farewell Tour” (Bằng chứng sống: Tour chia tay) trở thành một trong những tour lưu diễn âm nhạc đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Sau 7 năm trầm lắng, sang thập niên 2010, Cher tái xuất bằng bộ phim ca nhạc “Burlesque” (2010). Sau 12 năm không ra album, đến năm 2013, Cher cho ra mắt “Closer to the Truth”, đây là album solo có thứ hạng cao nhất của bà tại thị trường âm nhạc Mỹ khi vươn lên tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong cuộc đời của mình, Cher từng giành được giải Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc) và Emmy (truyền hình), đây là ba trong bốn giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Trong bộ sưu tập này, bà chỉ còn thiếu giải Tony (sân khấu).

Trong sự nghiệp của mình, Cher đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên khắp thế giới. Cho tới hôm nay, bà vẫn nắm giữ kỷ lục là nghệ sĩ duy nhất có đĩa đơn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đều đặn qua mỗi thập kỷ, kể từ 1960-2010. Đây là một “bằng chứng sống” cho thấy sự nghiệp dài lâu và thành công hiếm thấy của Cher.

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ:

Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 6
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 7
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 8
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 9
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 10
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 11
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 12
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 13
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 14
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 15
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 16
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 17
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 18
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 19
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 20
Nhan sắc “Nữ thần nhạc pop” thời thiếu nữ - 21

Cher - Bang Bang (My Baby Shot Me Down) - 1966

Bích Ngọc
Theo Mashable