“Nhân quyền là gì” đoạt giải nhất phim Phóng sự- Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN

(Dân trí) - Giải nhất thể loại phim tài liệu cuộc thi liên hoan ảnh và phim phóng sự- tài liệu về cộng đồng ASEAN năm 2015 được trao cho tác phẩm “Nhân quyền là gì?” (What are human rights?) của tác giả Shune Lei Thar (Myanmar).

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao giải nhất cho tác giả Shune Lei Thar (Myanmar) (Ảnh: Q.N)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao giải nhất cho tác giả Shune Lei Thar (Myanmar) (Ảnh: Q.N)

Tối 15/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2015. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện các đại sứ quan; các tiểu ban thông tin; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã đến dự buổi lễ.

Liên hoan ảnh và phim phóng sự tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2015 do Việt Nam tổ chức, hướng đến chào mừng sự ra đời của cộng đồng ASEAN chính thức ra đời vào cuối tháng 12-2015.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết : "Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015” là một đóng góp của Việt Nam vào quá trình xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng ASEAN, vì một nền văn hóa đầy bản sắc, đa dạng thống nhất.

Liên hoan Ảnh, Phim Phóng sự - Tài liệu về các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam được tổ chức thành công đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế mà còn thể hiện rõ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông, tin rằng Liên hoan sẽ trở thành một hoạt động sinh hoạt văn hóa, ngoại giao thường niên của cộng đồng ASEAN”.

BTC cho biết, sau 5 tháng phát động, BTC nhận được 1489 tác phẩm ảnh và bộ ảnh, cùng 113 tác phẩm phim phóng sự, tài liệu gửi tham gia dự thi của các tác giả là các nhà nhiếp ảnh, phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim…của các nước thành viên ASEAN.

“Nhân quyền là gì” đoạt giải nhất phim Phóng sự- Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN - 2
“Nhân quyền là gì” đoạt giải nhất phim Phóng sự- Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN - 3
“Nhân quyền là gì” đoạt giải nhất phim Phóng sự- Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN - 4
Một số hình ảnh tại Lễ trao giải (Ảnh: Q.N)
Một số hình ảnh tại Lễ trao giải (Ảnh: Q.N)

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm tham gia dự thi lần này đều có chất lượng nghệ thuật tốt và nội dung có hàm lượng thông tin lớn, đề tài phong phú, phong cách thể hiện đa dạng.

Mặc dù chủ đề của Liên hoan về các dân tộc trong các nước ASEAN mang tính đặc thù, lần đầu tiên được tổ chức nhưng Liên hoan Ảnh, Phim Phóng sự-Tài liệu về các dân tộc trong Cộng đồng ASEAN do Việt Nam tổ chức đã đáp ứng đúng yêu cầu và mục đích đề ra.

Kết quả chung cuộc, BTC đã trao giải cho 10 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu và 11 tác phẩm ảnh. Trong đó, Giải nhất thể loại ảnh, đã thuộc về tác giả Trịnh Thông Thiện (Việt Nam) với bộ ảnh “Lễ cấp sắc của người Dao Tiền”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải nhất thể loại ảnh cho tác giả Trịnh Thông Thiện (Việt Nam) (Ảnh: Q.N)
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải nhất thể loại ảnh cho tác giả Trịnh Thông Thiện (Việt Nam) (Ảnh: Q.N)

Giải nhất thể loại phim phóng sự - tài liệu được trao cho tác phẩm “Nhân quyền là gì?” (What are human rights?) của tác giả Shune Lei Thar (Myanmar).

Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải nhì (Phim phóng sự - tài liệu: 2 giải, Ảnh: 2 giải), 6 giải ba (Phim phóng sự - tài liệu: 3 giải; Ảnh: 3 giải), và 9 giải khuyến khích (Phim phóng sự - tài liệu: 4 giải; Ảnh: 5 giải).

Liên hoan đã kết thúc thành công nhưng cũng hướng tới là một hoạt động sinh hoạt văn hóa, ngoại giao thường niên của cộng đồng ASEAN, là cơ sở cho việc tổ chức những kỳ liên hoan tiếp theo. Liên hoan đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế mà còn thể hiện rõ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Quỳnh Nguyên