Nhạc sỹ Lương Minh đột ngột qua đời

(Dân trí) - Sáng nay (29/2), ca sỹ Minh Quân bất ngờ thông báo tin buồn nhạc sỹ Lương Minh, Phó ban Văn nghệ Đài THVN, Ủy viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam vừa qua đời tối qua (28/2). Theo ca sỹ Đinh Mạnh Ninh thì ông qua đời vì bị đột quỵ tại TP.HCM.

Nhiều ca sỹ như Nguyễn Ngọc Anh, Minh Quân, Đinh Mạnh Ninh… đều hết sức ngỡ ngàng trước sự ra đi của người nhạc sỹ mà họ vô cùng yêu quý. Ca sỹ Minh Quân còn cho biết, tối qua ông vẫn khoẻ và cùng êkíp sản xuất chương trình The Remix làm xong chương trình.

Nhạc sỹ Lương Minh tên đầy đủ là Lương Ngọc Minh, sinh ngày 28/7/1967, quê Hà Nội. Ông thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ được đào tạo tại khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Từ 1987, ông là thành viên sáng lập của ban nhạc nhẹ “Hoa Sữa”. Tốt nghiệp Đại học (1993), ông về làm biên tập cho DIHAVINA và đến năm 1997 thì chuyển sang công tác tại VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện ông đang làm Phó ban Văn nghệ Đài THVN.

Nhạc sỹ Lương Minh trong cuộc họp báo giải Sao Mai 2015 tại Hà Nội. Ảnh: TL.
Nhạc sỹ Lương Minh trong cuộc họp báo giải Sao Mai 2015 tại Hà Nội. Ảnh: TL.

Vừa tham gia ban nhạc, vừa phối khí dàn dựng, Lương Minh còn là tác giả của những ca khúc như: Hãy mãi là em nhé, Trao em trọn tình yêu, Câu ru chiều, Mùa thu, Chiếc lá, Lời ru năm 2000... và là tác giả nhiều tác phẩm khí nhạc, trong đó có Giao hưởng “Con sóng” được chọn biểu diễn tại Festival Âm nhạc Châu Á tại Philippine năm 1994.

Nhạc sỹ Lương Minh đột ngột qua đời - 2

Ông còn góp phần tổ chức thành công nhiều chương trình ca nhạc trên truyền hình, đặc biệt chương trình “Bài hát Việt”, đóng góp tích cực vào định hướng thưởng thức âm nhạc cho khán giả truyền hình Việt Nam.

Lương Ngọc Minh đã được Giải thưởng sáng tác thính phòng quốc gia năm 1993; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005), Giải Nhì (không có giải nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Lời ru năm 2000)…

Hà Tùng Long