Nhạc sỹ Hồ Quang Bình- Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội qua đời

(Dân trí) - Nhạc sỹ, nhà lý luận - phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình, Phó thường trực Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội vừa qua đời 6 giờ 50 phút sáng nay, ngày 25/5 sau thời gian bị bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng ngày 25/5, nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường cho biết mình đang đi công tác tại Thanh Hóa thì nghe tin về sự ra đi đột ngột của nhạc sỹ, nhà lý luận- phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình, Phó thường trực Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

“Nhạc sỹ Hồ Quang Bình mất lúc 6 giờ 50 phút sáng nay sau khi mổ tại bệnh viện từ thứ 2 tuần trước. Ông bị bệnh hiểm nghèo, gần như nằm ở bệnh viện gần một tháng nay. Cứ tưởng sau khi mổ tình hình sức khỏe tiến triển tốt hơn, ai ngờ…”, nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường bùi ngùi.

Nhạc sỹ Hồ Quang Bình

Nhạc sỹ Hồ Quang Bình

Theo nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường, nhạc sỹ Hồ Quang Bình là nhà lý luận hàng đầu của Việt Nam, ông được đào tạo bài bản tại Liên Xô. Các hoạt động của Hội âm nhạc Hà Nội được như ngày hôm nay là nhờ một tay nhạc sỹ Hồ Quang Bình chèo chống. Đối với nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường, nhạc sỹ Hồ Quang Bình là người khiêm tốn, đức độ, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhắc đến Hồ Quang Bình người ta cũng không thể quên giọng nói truyền cảm, am hiểu của ông tại các chương trình hòa nhạc giao hưởng cũng như chương trình âm nhạc được phát trên sóng truyền hình.

Nhạc sỹ Hồ Quang Bình sinh ngày 18/1/1935, quê ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Con đường hoạt động âm nhạc của ông bắt đầu sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Kiev (Ukraina), là Thư ký Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

MC Thảo Vân và nhạc sỹ Hồ Quang Bình dẫn chương trình tại một sự kiện

MC Thảo Vân và nhạc sỹ Hồ Quang Bình dẫn chương trình tại một sự kiện

Sau ngày thống nhất đất nước, ông về công tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, rồi chuyển sang công tác tại Phòng Phát thanh FM Đài Truyền hình Thành phố. Năm 1983, ông về làm biên tập âm nhạc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (là Phó Trưởng ban Âm nhạc).

Hiện ông là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lý luận, giới thiệu âm nhạc trên sân khấu và làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình. Ông đã chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều chương trình ca nhạc truyền hình đạt giải cao trong các liên hoan truyền hình toàn quốc, nhiều lần tham gia Ban Giám khảo các hội diễn của Hà Nội. Ông là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lịch sử Nền Tân nhạc ở Hà Nội đầu thế kỷ XX của Hội Âm nhạc Hà Nội, là chủ biên cuốn Lịch sử Nhà hát Nhạc Vũ Kịch.

Nhiều năm nay, ông là một MC có uy tín trong các chương trình nghệ thuật bác học trên các sân khấu âm nhạc và Đài Truyền hình.Ông  được tặng các giải thưởng về lý luận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997, 1998 và đặc biệt là giải nhất công trình (cùng nhóm tác giả) Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI.

Sau sự ra đi của tác giả ca khúc Tình lỡ- nhạc sỹ Thanh Bình, sự ra đi của nhạc sỹ tài hoa Thuận Yến, sự ra đi của nhạc sỹ nhà lý luận - phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình là niềm mất mát lớn đối với Hội âm nhạc Hà Nội cũng như đối với nền âm nhạc nước nhà...

 

Nguyễn Hằng