Nhạc sĩ Phú Quang biểu diễn trong cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội”

(Dân trí) – Cùng với con gái, nghệ sĩ piano Trinh Hương và con rể, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nhạc sĩ Phú Quang sẽ biểu diễn trong chương trình cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội” nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Chiến thắng 12 ngày đêm Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972 đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn chiếc lược của Đảng ta. Do sớm nắm bắt được âm mưu của Mỹ, quân và dân ta đã có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, chủ động đánh thắng bước phiêu lưu quân sự mới của Mỹ. Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không cùng với các thắng lợi trên chiến trường cả nước đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri rút hết quân về nước, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 
Nhạc sĩ Phú Quang biểu diễn trong cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội”

Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", Đài PT –TH Hà Nội phối hợp tổ chức cầu truyền hình mang tên "Bản hùng ca Hà Nội"

Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, Đài PT –TH Hà Nội phối hợp với Sư đoàn phòng không Hà Nội, báo Quân đội nhân dân tổ chức cầu truyền hình mang tên Bản hùng ca Hà Nội.

Sáng ngày 13/12, tại Đài PT-TH Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố về 5 điểm cầu tham gia cầu truyền hình Bản hùng ca Hà Nội bao gồm: Bảo tàng Lịch sử Quân sự (tổng cầu), Sư đoàn Phòng không Hà Nội, Bảo tàng chiến thắng B52, Đài tưởng niệm Khâm Thiên và Trận địa tên lửa Chèm.

Tại tổng cầu Bảo tàng Lịch sử Quân sự và điểm cầu Đài tưởng niệm Khâm Thiên sẽ diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn các ca khúc nổi tiếng với sự tham gia của NSND Lan Hương, ca sĩ Trọng Tấn, Mỹ Linh , Ngọc Thọ, Mai Hoa, Lan Anh, Ngọc Khuê, Tấn Minh và một số nghệ sĩ quốc tế như Cho Hea Ryong, Park Sung Min (người Hàn Quốc), Kyo York (người Mỹ). Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam cũng tham gia trình diễn trong chương trình này.

Đặc biệt, chương trình có sự biểu diễn của nhạc sĩ Phú Quang và con gái, nghệ sĩ piano Trinh Hương và con rể, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy. Nghệ sĩ Phú Quang sẽ biểu diễn ca khúc Em ơi Hà Nội phố trên chính nền đất mái nhà năm xưa của gia đình ông ở phố Khâm Thiêm bị bom kẻ thù đánh sập. Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và nghệ sĩ piano Trinh Hương sẽ biểu diễn bản nhạc Chuyện kể tình yêuKhi mùa thu đến

Bên cạnh tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, chương trình cũng chiếu trích đoạn phim Hà Nộ 12 ngày đêm, Những ngày đêm không thể nào quên…

Khách mời tham gia giao lưu gồm nhiều nhân chứng lịch sử trong quân đội cũng như văn nghệ sĩ từng trải qua thời kỳ ác liệt năm 1972.
 
Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang

Tại buổi họp báo, BTC chương trình cho biết nét mới của chương trình cầu truyền hình Bản hùng ca Hà Nội chính là sự cải tiến về hình thức thể hiện. Năm nay, mọi cuộc trò chuyện với khách mời được gắn liền với bối cảnh thực, cụ thể có các hiện vật như máy bay, tên lửa, trạm rada…Những bối cảnh này luôn thay đổi sau mỗi cuộc trò chuyện.

Bên cạnh đó, để khắc phục sự nhàm chán, đơn điệu của những cuộc giao lưu truyền thống, tiết tấu của cả chương trình sẽ được đẩy nhanh hơn. Mỗi cuộc chuyện trò chỉ diễn ra trong vòng 5 phút và các điểm cầu liên tục đan xen nhau, không để tình trạng phải chờ đợi quá lâu…

Cầu truyền hình Bản hùng ca Hà Nội diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16/12, phát sóng trên kênh 1 &2 Đài PT-TH Hà Nội, Đài PT-TH Đồng Nai, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên… tiếp sóng.

N.H