1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhạc sĩ An Thuyên sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên

(Dân trí) - Tang lễ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra vào lúc 7h30 phút sáng thứ 5 ngày 9/7 (tức ngày 24/5 âm lịch Ất Mùi) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 12h30.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên sinh năm 1949 tại Quỳnh Lưu- Nghệ An. Do cơn đau tim đột ngột, nhạc sĩ An Thuyên đã qua đời vào 16h20 phút ngày 3/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 66 tuổi.

Thông tin từ Ban tổ chức lễ tang, lễ viếng nhạc sĩ bắt đầu từ 7h30 đến 12h30 ngày 9/7/2015 tức ngày 24/5 năm Ất Mùi tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ an táng cùng ngày tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa - huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức dành cho cán bộ cấp cao của quân đội.

Nhạc sĩ An Thuyên. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
Nhạc sĩ An Thuyên. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Ngay sau khi thông tin nhạc sĩ An Thuyên qua đời đột ngột, không chỉ gia đình, người thân mà các thế hệ học trò, nghệ sĩ, công chúng yêu những ca khúc của ông… đều bàng hoàng xót xa. “An Thuyên là người nhạc sĩ của công chúng đông đảo, và anh ra đi, công chúng yêu nhạc mãi mãi nhớ thương anh”, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo viết.

Nhạc sĩ An Thuyên được công chúng yêu mến qua rất nhiều ca khúc, có thể kể như: Ca dao em và tôi, Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng...

Với những sáng tác đi vào lòng người, nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận được rất nhiều giải thưởng, đặc biệt, năm 2007 ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với chùm tác phẩm: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc...

H.V