Nhà văn Trần Mai Hạnh được trao Giải thưởng Văn học ASEAN 2015

(Dân trí) - Vào tối 14/14 tại thủ đô Bangkok Thái Lan, lễ trao giải Giải thưởng Văn học ASEAN (Southeast Asian Writers Award) 2015 đã xướng tên tác phẩm “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà văn Trần Mai Hạnh.

Giải thưởng Văn học ASEAN (Southeast Asian Writers Award) là một giải thưởng được trao hàng năm cho các nhà thơ và nhà văn của Đông Nam Á do Hoàng Gia Thái Lan bảo trợ sáng lập năm 1979 nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ có sáng tác văn học tiêu biểu tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài tôn vinh các nhà văn, nhà thơ về những đóng góp của nền văn hóa mỗi dân tộc, Giải thưởng Văn học ASEAN còn là biểu hiện đẹp đẽ của tinh thần cùng tồn tại trong hòa bình, cùng phát triển trong ổn định, cùng thịnh vượng trong hài hòa của cộng đồng các nước ASEAN.

Các giải thưởng được trao cho các nhà văn từ mỗi quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mặc dù không phải tất cả các quốc gia trong khu vực ASEAN đều được có mặt mỗi năm. Các loại hình tác phẩm được vinh danh khác nhau, bao gồm: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, văn học dân gian và công trình học thuật và tôn giáo.

Nhà văn Trần Mai Hạnh trong lễ trao giải Giải thưởng Văn học ASEAN 2015 diễn ra vào tối 14/12 tại Thái Lan. Ảnh: TL.
Nhà văn Trần Mai Hạnh trong lễ trao giải Giải thưởng Văn học ASEAN 2015 diễn ra vào tối 14/12 tại Thái Lan. Ảnh: TL.

Tại buổi lễ, Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana đã trao Giải thưởng văn học ASEAN năm 2015 cho 8 nhà văn, nhà thơ của các nước trong khu vực.

Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh là đại diện của Việt Nam vinh dự được trao giải thưởng này. Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, sinh năm 1943, từng là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại nhiều mặt trận, chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của ông dày gần 600 trang với những tài liệu nguyên bản, trong đó có nhiều tài liệu tuyệt mật lần đầu được công bố toàn văn, đã phục dựng lại trung thực sự thật đã diễn ra trong những ngày tháng cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Trong tác phẩm, nhiều tài liệu tuyệt mật lần đầu được công bố toàn văn, đã phục dựng lại trung thực sự thật đã diễn ra trong những ngày tháng cuối cùng của chính quyền Sài Gòn.

Tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” đã từng đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.
Tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” đã từng đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2014- vào dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam. Sách tái bản có bổ sung năm 2015 và đang chuẩn bị tái bản tiếp vào đầu năm 2016.

Điều ý nghĩa hơn là đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” đã giành được Giải thưởng Văn học năm 2014 thể loại văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Trần Mai Hạnh bày tỏ cảm ơn chân thành vì vinh dự nhận phần thưởng cao quý này. Tính đến thời điểm này, nhà văn Trần Mai Hạnh là nhà văn thứ 18 của Việt Nam được trao giải thưởng cao quý này.

Với giải thưởng này đã đưa nhà văn Trần Mai Hạnh thành nhà văn thứ 18 của Việt Nam đạt giải thưởng này.
Với giải thưởng này đã đưa nhà văn Trần Mai Hạnh thành nhà văn thứ 18 của Việt Nam đạt giải thưởng này.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 18 nhà văn, nhà thơ vinh dự được trao Giải thưởng Văn học ASEAN, gồm có: Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Nguyễn Đức Mậu (2001), Nguyễn Kiên (2002), Bằng Việt (2003), Đỗ Chu (2004), Inrasana (2005), Lê Văn Thảo (2006), Trần Văn Tuấn (2007), Nguyễn Ngọc Tư (2008), Cao Duy Sơn (2009), Nguyễn Nhật Ánh (2010), Nguyễn Chí Trung (2011), Trung Trung Đỉnh (2012), Thái Bá Lợi (2013), Thanh Thảo (2014) và Trần Mai Hạnh (2015).

Hà Tùng Long