Nhà văn nổi tiếng viết về tình yêu ly hôn... “nàng thơ”

(Dân trí) - Những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nổi tiếng thế giới, từng được chuyển thể lên màn ảnh rất thành công như “Nhật ký tình yêu” (2004) hay “Mối tình kỳ diệu” (2002) đều có chung một nàng thơ, nhưng mới đây, nàng thơ ấy đã “sụp đổ”.

Nhà văn người Mỹ Nicholas Sparks, tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng về tình yêu, vừa ly hôn người vợ đã cùng chung sống suốt 25 năm - chị Cathy Sparks. Người phụ nữ này chính là nguồn cảm xúc để tác giả viết nên những tiểu thuyết nổi tiếng về tình yêu.

Trong sự nghiệp viết văn của mình, Nicholas Sparks đã sáng tác 17 cuốn tiểu thuyết lãng mạn, trong đó có những cuốn đã được chuyển thể lên màn ảnh rất thành công như “The Notebook” (Nhật ký tình yêu - 2004) hay “A Walk to Remember” (Mối tình kỳ diệu - 2002).

Chia sẻ với báo giới, tác giả Nicholas Sparks cho biết hiện tại anh và vợ cũ vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ này, họ đã có với nhau 5 người con (3 con trai, 2 con gái, độ tuổi từ 12-23).

Nicholas Sparks cho biết: “Dĩ nhiên đây không phải một quyết định dễ dàng. Chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, dành cho nhau sự tôn trọng và cùng nhau vun đắp tình yêu thương dành cho các con. Vì các con của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ chuyện này là chuyện riêng tư”.

Nhà văn lãng mạn nhất thế giới ly hôn...  “nàng thơ”

Nhà văn Nicholas Sparks và vợ đã ly hôn sau 25 năm chung sống. Sau khi chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi”, hai người cho biết vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.

Nhà văn Nicholas Sparks từ lâu đã luôn dành những lời tốt đẹp nhất để nói về vợ mình, và khẳng định rằng vợ chính là người đã truyền cảm hứng để Nicholas Sparks sáng tác hàng loạt tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.

Cathy Sparks vì vậy được cho là “chìa khóa thành công” trong sự nghiệp của Nicholas Sparks, bởi tất cả các nữ nhân vật chính mà Nicholas tạo ra đều có nhiều điểm chung với Cathy.

Trong số 17 cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Nicholas Sparks, đã có 9 tác phẩm được chuyển thể lên màn ảnh, như “The Notebook” (Nhật ký tình yêu - 2004), “Dear John” (Thư tình nơi chiến trận - 2010), “A Walk to Remember” (Mối tình kỳ diệu - 2002), “Message in a Bottle” (Tin nhắn trong chai - 1999).

Nhà văn lãng mạn nhất thế giới ly hôn...  “nàng thơ”

Cặp đôi này đã gặp nhau lần đầu trong một kỳ nghỉ đông ở trường đại học và đã kết hôn vào năm 1989. Họ có 3 người con trai và 2 người con gái, tuổi từ 12-23.

Nhà văn lãng mạn nhất thế giới ly hôn...  “nàng thơ”

Phim “The Notebook” (Nhật ký tình yêu - 2004) được coi là tác phẩm tiểu thuyết chuyển thể lên màn ảnh thành công nhất của Nicholas Sparks, phim do hai diễn viên Ryan Gosling và Rachel McAdams đảm nhận vai diễn chính.

Dù là tác giả Nicholas Sparks viết tiểu thuyết tình yêu rất thành công, nhưng từ trước đến nay, khi được đề nghị đưa ra những lời khuyên cho đời sống hôn nhân, Nicholas Sparks luôn từ chối bởi “có rất nhiều người giỏi xoay xở với cuộc sống hôn nhân hơn tôi, những cuộc hôn nhân của họ kéo dài hơn tôi nhiều, tôi mới là người cần phải học hỏi từ họ” - Nicholas Sparks từng chia sẻ hồi năm 2003.

Năm 2005, cặp đôi tiếp tục chia sẻ với báo giới rằng họ luôn dành ưu tiên cho cuộc sống gia đình nhưng cũng đồng thời luôn đảm bảo để hai vợ chồng có được không gian riêng, đôi khi họ có những kỳ nghỉ riêng bởi “ai cũng cần có những lúc được sống một mình, bạn phải cố gắng chớp lấy cơ hội để tách rời bản thân ra khỏi nhịp sống thường nhật, đi ra ngoài và tận hưởng niềm vui một mình, chúng tôi thường làm vậy khoảng vài lần một năm”.

Giờ đây, cặp đôi vàng của văn học lãng mạn đương đại đã không còn chung lối. Nhiều người tỏ ra lo ngại cho tương lai sáng tác của Nicholas Sparks khi nàng thơ của ông đã chính thức sụp đổ.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail