Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam

(Dân trí) - Giải thưởng Kiến trúc xanh-Spec Go Green Awards được tổ chức mỗi năm/lần, nhằm khuyến khích những đồ án sử dụng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và mang tính xã hội nhân văn bền vững.

Tiếp nối thành công với giải nhất giải thưởng Kiến trúc xanh 2015, ngày 16/1/2016, KTS Võ Trọng Nghĩa đã tiếp tục vinh dự nhận giải Nhất hạng mục Kiến trúc sư trẻ của giải thưởng “Spec Go Green Award 2014” do Hội KTS Việt Nam tổ chức với công trình Nhà hàng Sơn La. Công trình Nam An Retreat Babylon của anh cũng đạt giải ba tại hạng mục này.

 

KTS Võ Trọng Nghĩa trong buổi lễ trao giải thưởng Kiến trúc xanh-Spec Go Green Awards. (bên trái là Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhận vai trò MC tại lễ trao giải)
KTS Võ Trọng Nghĩa trong buổi lễ trao giải thưởng Kiến trúc xanh-Spec Go Green Awards. (bên trái là Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhận vai trò MC tại lễ trao giải)

 

Son La Complex là một nhà hàng nằm trong tổ hợp thương mại khu vực có tiềm năng về kinh tế của tỉnh Sơn La, công trình Son La Complex đòi hỏi phải đáp ứng được các tiêu chí về công năng, văn hóa vùng miền cũng như sự độc đáo trong kiến trúc. Tuy nhiên, bài toán về kinh tế đòi hỏi kiến trúc sư phải có giải pháp về kết cấu và vật liệu để giảm thiểu chi phí xây dựng cho chủ đầu tư.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 2

Công trình Nhà hàng Sơn La (Son La Restaurant) sử dụng vật liệu chính là: đá xẻ, tre, luồng, vọt – đây đều là những vật liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương, kết hợp với lợi thế là nguồn nhân công dồi dào cùng tay nghề kỹ thuật, thủ công cao đã khiến ý tưởng xây dựng nên một công trình đẹp giản dị với chi phí xây dựng thấp, khoảng 600 USD/m2 thành hiện thực. Vật liệu đá xẻ có đặc tính dễ cắt, màu sắc tự nhiên được lấy từ các mỏ đá cách công trình chưa đến 10km để giảm thiểu chi phí vân chuyển.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 3
Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 4

Kết nối các không gian riêng là hệ mái lợp vọt cao và rộng với kết cấu chịu lực chính là “luồng”. Đây cũng là một giải pháp sử dụng vật liệu địa phương để có một không gian thoáng đãng và phản ánh được một phần văn hóa thích gần gũi với thiên nhiên của Sơn La. Từng cây “luồng” với tiết diện 80 – 100mm được bó thành hệ cột và hệ dầm chính gồm 5 thanh tre đan xen với nhau, kết cấu tối giản tạo vẻ đẹp thô mộc, thông thoáng cho kiến trúc của công trình.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 5

Vật liệu đá xẻ có đặc tính dễ cắt, màu sắc tự nhiên được lấy từ các mỏ đá cách công trình chưa đến 10km để giảm thiểu chi phí vân chuyển.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 6

Kết nối các không gian riêng là hệ mái lợp vọt cao và rộng với kết cấu chịu lực chính là “luồng”. Đây cũng là một giải pháp sử dụng vật liệu địa phương để có một không gian thoáng đãng và phản ánh được một phần văn hóa thích gần gũi với thiên nhiên của Sơn La.

Từng cây “luồng” với tiết diện 80 - 100mm được bó thành hệ cột và hệ dầm chính gồm 5 thanh tre đan xen với nhau, kết cấu tối giản tạo vẻ đẹp thô mộc, thông thoáng cho kiến trúc của công trình.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 7

Công trình Nhà hàng của dự án Son La Complex chính là giải pháp cho một công trình kiến trúc xanh, hòa quyện với vẻ đẹp núi đồi và giảm thiểu chi phí thi công, công vận hành. Đây chính là điểm nhấn của thành phố Sơn La nói riêng và vùng tây bắc Việt Nam nói chung, là điểm đến thú vị cho các du khách cũng như cho người dân bản địa tại đây.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 8
Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 9

Công trình Nam An Retreat Babylon đạt giải 3 giải thưởng Kiến trúc xanh. Khu nghỉ dưỡng là sự đan xen hài hòa của cây xanh, đá tự nhiên và tre để đem đến môi trường hoàn hảo giúp cho du khách dễ dàng thanh lọc tâm trí và thư giãn tối đa.

Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 10
Nhà hàng Sơn La đoạt giải nhất Kiến trúc xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam - 11

Naman retreat resort là khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm giữa con đường nối từ thành phố Đà Nẵng với phố cổ Hội An. Khu resort nằm ngay sát bờ biển cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 16km. Naman retreat babylon đem lại sự thư giãn tối đa và làm tươi mới lại sức khỏe cũng như thanh lọc tinh thần cho du khách nhờ vào không gian thiên nhiên thân thiện, xứng đáng là công trình một kiến trúc xanh tiêu biểu.

PV