Người uống cà phê phải đeo ống trên đầu để đảm bảo giữ khoảng cách

(Dân trí) - Một quán cà phê ở Đức có tên Cafe & Konditorei Rothe đã yêu cầu các khách hàng đội những chiếc mũ rơm có gắn phao ống bơi để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Người uống cà phê phải đeo ống trên đầu để đảm bảo giữ khoảng cách - 1

Một quán cà phê ở Đức có tên Cafe & Konditorei Rothe đã yêu cầu các khách hàng đội những chiếc mũ rơm có gắn phao ống bơi để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn

Khi bước vào quán, mỗi khách hàng sẽ được phát một chiếc mũ rơm có gắn phao ống bơi để đảm bảo những chiếc ống dài ngoằng này sẽ buộc họ phải giữ khoảng cách an toàn với nhau.

Quán Cafe & Konditorei Rothe nằm ở thành phố Schwerin, Đức, chủ quán đã nghĩ ra giải pháp an toàn này khi các nhà hàng, quán xá tại Đức đã bắt đầu được phép mở cửa trở lại sau khi đất nước này nới lỏng lệnh cách ly, nhưng các quán cũng được yêu cầu phải đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn tại quán giữa các khách hàng.

Mỗi chiếc mũ rơm mà quán phát cho khách hàng đều có gắn ống phao bơi. Ngay lập tức, hình ảnh độc đáo của những vị khách ngồi bên ngoài quán Cafe & Konditorei Rothe đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Các vị khách ở quán này đều trông khá thoải mái với chiếc mũ đội đầu kỳ quái, trong khi họ tận hưởng đồ uống và trò chuyện với bạn bè, người thân khi cuộc sống bình thường đang dần quay trở lại.

Đa phần mọi người đều tìm thấy sự hài hước trong ý tưởng giãn cách của quán Cafe & Konditorei Rothe. Dù vậy, cũng có nhiều người đặt câu hỏi về cách quán này vệ sinh những chiếc mũ bởi nếu giữ khoảng cách an toàn, nhưng những chiếc mũ đưa cho khách không được bảo đảm vệ sinh đúng cách thì vẫn là môt nguy cơ đối với sức khỏe.

Người uống cà phê phải đeo ống trên đầu để đảm bảo giữ khoảng cách - 2

Một cửa hiệu cafe khác lựa chọn cách kẻ vạch để khách hàng dễ hình dung về khoảng cách

Thực tế, cuộc sống của người dân ở nhiều nước đang chứng kiến những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo để thích nghi với hoàn cảnh mới, khi giờ đây nguy cơ từ bệnh dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất và mọi người đều quan tâm nhiều hơn tới yếu tố vệ sinh, tới sự an toàn cho sức khỏe.

Ở Singapore, người ta đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng robot trong công viên để nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách. Ở Hà Lan, đã có nhà hàng mở những lồng kính nhỏ để từng nhóm khách vào trong lồng kính ngồi dùng bữa.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail