Người tình cũ Trịnh Công Sơn tặng kỷ vật cho Gác Trịnh

(Dân trí) - Dao Ánh, Khánh Ly... những người tình cũ một thời của Trịnh Công Sơn vừa gửi tặng Gác Trịnh những kỷ vật đầy hoài niệm.

Chiều 22/11 tại Gác Trịnh (số 203/19 tầng 2 nhà C khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) đã tiếp nhận thêm nhiều hiện vật liên quan đến Trịnh Công Sơn do bạn bè ông trao tặng – nhân dịp ra mắt phòng tranh Đinh Cường – Phan Ngọc Minh tại đây.

Có một lá thư từ cô Ngô Vũ Dao Ánh, người yêu của Trịnh Công Sơn xưa kia lần đầu tiên gửi tặng từ bên Mỹ về. Bức thư viết tay do Trịnh Công Sơn viết gửi cho Dao Ánh ngày 23 tháng 9 năm 1965. 

Bức thư Trịnh Công Sơn cho Dao Ánh

Bức thư Trịnh Công Sơn cho Dao Ánh

Cùng với bức thư, một số bức ảnh do bạn thân – họa sĩ Đinh Cường cũng đem từ Mỹ nơi đang sinh sống về tại Gác Trịnh. Như: tấm ảnh chụp Trịnh Công Sơn và Khánh Ly trong tuyết lạnh (do nữ ca sĩ Khánh Ly tặng); bức tranh vẽ chân dung Trịnh Công Sơn (do Đinh Cường vẽ và tặng); bức ảnh chụp Trịnh Công Sơn thời đi học; bức ảnh chụp 4 người gồm: Đinh Cường, Bửu Ý, Trịnh Công Sơn và Séphani (người gợi ý cho họa sĩ Đinh Cường về tổ chức cuộc triển lãm tranh tại gác Trịnh ngày 22/11).

Bên cạnh đó, nhà thơ Đinh Thu cũng tặng cho gác Trịnh 1 chiếc áo vest chính gốc Italia mà cách đây 10 năm, một lần ngồi hàn huyên cùng với các văn nghệ sĩ tại nhà Bửu Ý, có mặt Trịnh Công Sơn. Chính Trịnh Công Sơn thấy Đinh Thu lạnh nên đã cởi chiếc áo vest này ra tặng cho Đinh Thu mặc.

Rất nhiều người là bạn bè, thân hữu hay có tình cảm với Trịnh Công Sơn từ nước ngoài, ngoại tỉnh và ở Huế đã đến Gác Trịnh trong chiều cùng ngày để chia sẻ, nhớ lại hoài niệm xưa – cũng như gặp gỡ những người bạn lâu nay. Tại đây cũng đặt phòng triển lãm tranh của 2 họa sĩ: Đinh Cường (16 bức) và Phan Ngọc Minh (8 bức). Tất cả 24 bức tranh khổ nhỏ nhưng rất có chất, rất đẹp đa số liên quan đến Trịnh. 

Dao Ánh, Khánh Ly tặng hiện vật cho Gác Trịnh

Họa sĩ Đinh Cường (thứ 3 từ trái qua) và Phan Ngọc Minh (thứ 3 từ phải qua) chụp ảnh cùng nhiều bạn bè tại Gác Trịnh
Bức ảnh Khánh Ly tặng Gác Trịnh

Bức ảnh Khánh Ly tặng Gác Trịnh

Bức ảnh Khánh Ly tặng Gác Trịnh
Bức tranh Đinh Cường vẽ bạn mình

Bức tranh Đinh Cường vẽ bạn mình
Ảnh Sơn (đừng nghiêng người thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè

Ảnh Sơn (đừng nghiêng người thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè
Từ trái qua: Đinh Cường, Bửu Ý, Séphanie, Trịnh Công Sơn

Từ trái qua: Đinh Cường, Bửu Ý, Séphanie, Trịnh Công Sơn
Bức thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh vào tháng 9/1965 do Dao Ánh tặng lại Gác Trịnh

Bức thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh vào tháng 9/1965 do Dao Ánh tặng lại Gác Trịnh
Bức thư Trịnh Công Sơn cho Dao Ánh

Phong bì của bức thư Trịnh Công Sơn gửi Ngô Vũ Dao Ánh (lúc đó Dao Ánh ở số 11/3 đường Nguyễn Trường Tộ - gần căn gác Trịnh giờ). Trên thư của Sơn đề là ở B'Lao, một địa danh ở Tây Nguyên
Bức thư Trịnh Công Sơn cho Dao Ánh
Thư tay của Dao Ánh gửi Đinh Cường về việc tặng món quà nhỏ của mình gìn giữ bao năm qua cho Gác Trịnh. Một số câu cuối thư Dao Ánh nhớ về kỷ niệm ở căn gác cũ
Bức thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh vào tháng 9/1965 do Dao Ánh tặng lại Gác Trịnh

Nhà thơ Đinh Thu tặng lại cho Gác Trịnh chiếc áo vest mà 10 năm qua ông đã lưu giữ do Trịnh Công Sơn cho
Bức tranh Dao Ánh do Đinh Cường vẽ

Bức tranh Dao Ánh do Đinh Cường vẽ
Bức tranh Trịnh Công Sơn của Đinh Cường tại triển lãm

Bức tranh Trịnh Công Sơn của Đinh Cường tại triển lãm
Tranh của Đinh Cường

Tranh của Đinh Cường
Tranh của Phan Ngọc Minh

Tranh của Phan Ngọc Minh
2 bức tranh của Phan Ngọc Minh với hình ảnh người con gái

2 bức tranh của Phan Ngọc Minh với hình ảnh người con gái phảng phất nét Huế
2 bức tranh của Phan Ngọc Minh với hình ảnh người con gái

Đinh Cường vẽ bức tranh về chiếc ghế kỷ niệm mà 3 người bạn: họa sĩ Bửu Chỉ - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và họa sĩ Đinh Cường một thời kỷ niệm đã từng đứng lên để vẽ


Đại Dương