Người phụ nữ giống Mao Chủ tịch gây sốt ở Trung Quốc

(Dân trí) - Người phụ nữ Trung Quốc có tên Chen Yan hiện đang là nhân vật gây sốt không kém gì những nghệ sĩ nổi tiếng ở đất nước này. Chen Yan nổi tiếng vì có ngoại hình giống hệt... Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bà Chen Yan, 51 tuổi, trước đây vốn là một nhân viên bán hàng nhưng sau khi phát hiện ra mình có thể hóa trang rất giống với Mao Chủ tịch, bà đã quyết định bỏ việc và kiếm bộn tiền bằng cách ngày ngày hóa trang thành nhân vật chính trị gia nổi tiếng để xuất hiện trước các siêu thị, trung tâm mua sắm để thu hút khách hàng. Rất nhiều người qua đường thường dừng lại xin chụp hình lưu niệm với “Mao Chủ tịch”.

Bà Chen Yan khi hóa trang thành cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông

Bà Chen Yan khi hóa trang thành cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông

Bà Chen Yan hiện sinh sống ở thành phố Miên Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ngay từ nhỏ, mọi người đã nhận xét rằng bà có ngoại hình giống với Mao Chủ tịch.

Tuy vậy, bà chỉ quyết định kiếm sống bằng nghề hóa trang thành Mao Chủ tịch sau khi xuất hiện tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình, trong đó những người bình thường đọ tài hóa trang thành người nổi tiếng.

Bà Chen Yan khi hóa trang thành cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông

Bà Chen chụp hình lưu niệm với những người qua đường. Tuy được nhiều người dân Trung Quốc biết tới và hâm mộ nhưng chồng của bà Chen lại cảm thấy không thích thú với hình ảnh mới của vợ.

Bà Chen Yan khi hóa trang thành cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông

Một fan hâm mộ nhí của bà Chen. Sau khi tham gia một chương trình thi hóa trang thành người nổi tiếng, bà Chen quyết định bỏ việc và bắt đầu nghề mới dễ dàng hơn - ngày ngày bà hóa trang thành Mao Chủ tịch xuất hiện tại các siêu thị, trung tâm mua sắm.

Bà Chen Yan khi hóa trang thành cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông

Bà Chen (trái) và cố lãnh đạo Trung Quốc - Mao Trạch Đông (phải). Hiện tại, bà Chen là một trong những người nổi tiếng ở thành phố Miên Dương.

Bà Chen Yan khi hóa trang thành cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông

Bà Chen mất khoảng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để hóa trang. Mỗi lần hóa trang như vậy tốn khoảng 7 triệu đồng.

Bà Chen phải cắt tỉa tóc và gắn thêm nốt ruồi ở cằm mỗi khi hóa trang thành Mao Chủ tịch.

Bà Chen phải cắt tỉa tóc và gắn thêm nốt ruồi ở cằm mỗi khi hóa trang thành Mao Chủ tịch.

Bà Chen phải cắt tỉa tóc và gắn thêm nốt ruồi ở cằm mỗi khi hóa trang thành Mao Chủ tịch.

Theo đạo diễn Trương Bỉnh Kiên, người từng thực hiện một bộ phim tài liệu về những người chuyên hóa trang thành Mao Chủ tịch, gia đình bà Chen hiện đang gặp nhiều rắc rối, vợ chồng bà đang phải tìm cách để “giải cứu” cuộc hôn nhân của họ.

Bà Chen Yan cho biết những người xung quanh tỏ ra rất ấn tượng và thích thú với màn hóa trang của bà, thậm chí có người còn hâm mộ bà, tuy vậy, chồng của bà lại cảm thấy khó chấp nhận việc vợ mình giống với cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Kể từ khi bà bắt đầu công việc mới này, ông nhà dường như “sợ” bà, vợ chồng bà không còn được tình cảm như xưa nữa.

Bà Chen kiếm được số tiền tương đương 34,5 triệu đồng cho một lần xuất hiện của mình.

Bà Chen kiếm được số tiền tương đương 34,5 triệu đồng cho một lần xuất hiện của mình.

Bà Chen kiếm được số tiền tương đương 34,5 triệu đồng cho một lần xuất hiện của mình.

Bà Chen hiện nhận được vô số lời mời từ các siêu thị và trung tâm mua sắm bởi mỗi khi bà xuất hiện ở đâu, khách qua đường đều dừng lại xúm xít xin chụp ảnh, nhờ vậy, sẽ có nhiều người muốn vào xem hàng hơn.

Bích Ngọc
Theo DM