1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người mẫu Việt có thể sống được với nghề một cách chân chính?

(Dân trí) - Câu chuyện buôn hương, bán sắc của một số người mẫu Việt từ lâu đã khiến không ít người làm nghề chân chính phiền lòng vì không ít người mượn danh người mẫu để bán thân.



Những ngày vừa qua, dư luận lại một lần nữa nóng lên bởi việc 2 người đẹp lấy danh xưng là người mẫu để bán dâm nghìn đô. Đây không phải là vụ việc đầu tiên và chẳng ai dám chắc sẽ là cuối cùng. 

Điều đáng suy ngẫm là phải chăng việc một số chân dài mượn danh xưng hoa khôi, hoa hậu, người mẫu để bán thân đang trở thành trào lưu. Ở đâu cũng có những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được vật chất. Chính vì vậy, những người làm nghề chân chính không khỏi mếch lòng.

Trước những ồn ào thời gian qua, giới làm nghề người mẫu chân chính cho rằng, khi ta đi bằng con đường thật, bằng sự nỗ lực, cố gắng thật, những giá trị ta có cũng vững chắc, an toàn. Còn khi ta đi bằng những con đường “ảo”, bằng con đường bất chính, sẽ dễ hụt chân, và gặp tai nạn lớn là điều dễ hiểu.

Xuân Ngọc