1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người mẫu “thi chui” Huỳnh Tiên: “Tôi chỉ bị cảnh cáo thôi”

(Dân trí) - Người đẹp cho biết hiện tại cô chỉ nhận phạt cảnh cáo, kết quả xử phạt cuối cùng vẫn đang chờ quyết định từ Cục nghệ thuật biểu diễn.

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi công văn cho Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp xử lý hành vi vi phạm đối với Huỳnh Tiên vì đã tham dự cuộc thi “Miss Asia 2016” tại Sydney (Australia), nhưng không thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép theo quy định. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đề nghị Sở VHTT TPHCM có biện pháp xử lý Huỳnh Tiên theo quy định của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Huỳnh Tiên tại cuộc thi Miss Asia 2016
Huỳnh Tiên tại cuộc thi Miss Asia 2016

Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với Huỳnh Tiên sau khi người mẫu này từ Úc trở về và tham dự một số sự kiện trong nước.

Huỳnh Tiên có mặt trong lễ đính hôn của cặp đôi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân
Huỳnh Tiên có mặt trong lễ đính hôn của cặp đôi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân

Sau cuộc thi chưa được cấp phép, trở về Huỳnh Tiên có nhận được công văn từ các cơ quan quản lý văn hóa?

Tôi có nhận được công văn của bên Sở Văn hóa. Tôi có lên gặp thanh tra ở Sở Văn hóa, đã trao đổi và trình bày sự việc với mọi người. Đại diện ở đây đã đồng ý việc tôi không phải cố ý đại diện Việt Nam, nên người ta cũng châm chước. Hiện tại, tôi chỉ bị cảnh cáo thôi.

Nhưng tôi vẫn phải đợi quyết định từ Cục Nghệ thuật biểu diễn ngoài Hà Nội gửi giấy vào và đó là kết quả cuối cùng, tôi sẽ bị xử phạt như thế nào. Bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được công văn đó.

Vì sao Huỳnh Tiên sang Úc dự thi Miss Asia mà không xin phép?

Thực chất tôi qua Úc để chụp hình và quay MV, chứ không phải chủ định là đi thi. Ở đó, tôi gặp một người chị đang làm chương trình nên chị ấy ngỏ lời mời tôi tham gia. Tôi chưa biết chương trình gì, cũng muốn tham gia cho vui. Sau khi nhận lời tôi mới biết thi Miss Asia 2016 và khi tham gia cuộc thi tôi nghĩ, mình chỉ là khách mời nên chắc cũng không sao.

Khi tôi thi, chị cũng không thông báo với ban tổ chức tôi là khách mời của chương trình. Khu vực này có nhiều người Việt Nam đi xem. Nhiều người góp ý kiến tôi xứng đáng đậu, nên người ta cho đậu chứ tôi cũng không chuẩn bị gì trước để đi thi.

Tôi không biết là mình bị phạt. Tôi cũng không cố ý nên tôi không nghĩ mình thi chui. Khi nhận công văn phạt tôi cũng bất ngờ. Nhưng sau khi nhận công văn tôi cũng nhanh chóng thực hiện những thủ tục cần thiết, hiện tại mọi việc đang trong quá trình giải quyết.

Riêng về giải thưởng, Huỳnh Tiên có cảm thấy bất ngờ không khi nhận được giải hoa hậu này?

Khi thi tôi không chuẩn bị trước, tôi chỉ nghĩ giúp người chị thôi. Chị làm chương trình nhưng ít thí sinh nên tôi tham gia thi ủng hộ. Tôi cũng không biết thi cái gì, chơi cái gì nhưng lỡ rồi nên tôi nhận. Những trang phục tôi mang qua chụp hình, tôi đã sử dụng luôn trong cuộc thi.

Giải thưởng Tiên Nhận được từ chương trình là gì?

Giải thưởng 10 nghìn USD tiền mặt.

Lần này Huỳnh Tiên qua Úc là chuẩn bị cho sản phẩm đầu tay là sản phẩm gì vậy?

Tôi đi cùng makeup và 2 người trong ê-kíp. Tôi sang Úc để chụp hình, tìm ý tưởng quay MV ca nhạc, xem bối cảnh phù hợp sẽ chọn và sang đó quay, chứ hiện tại chưa thực hiện quay. Thời điểm này, tôi đang chọn lọc bài hát. Những cảnh quay dù chọn có tốt thì mình cũng phải đợi bài hát mình thích nhất mới chọn. Vì lần đầu tiên ra mắt nên tôi cũng muốn xuất sắc. Tôi dự định trong thời gian sắp tới sẽ giới thiệu đến khán giả vai trò ca sĩ của mình.

Chưa có nhạc nhưng sao Tiên quyết định đi quay MV?

Bởi vì nhạc của tôi theo hướng dance nên cũng sẽ biết chọn bối cảnh nào phù hợp trước.

Xin cảm ơn Huỳnh Tiên đã chia sẻ!

Băng Châu

Người mẫu “thi chui” Huỳnh Tiên: “Tôi chỉ bị cảnh cáo thôi” - 3