1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người khổng lồ trong “Trò chơi vương quyền” qua đời ở tuổi 36

(Dân trí) - Nam diễn viên Neil Fingleton đảm nhận vai người khổng lồ Mag The Mighty trong loạt phim truyền hình đình đám “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền), người được mệnh danh “cao nhất nước Anh”, với chiều cao “khủng” 2m31, đã vừa qua đời ở tuổi 36.

Vốn là một cầu thủ bóng rổ, sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu, Neil Fingleton đã chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Vào ngày thứ 7 cuối tuần qua, nam diễn viên đã bị một cơn trụy tim. Trong quãng thời gian tham gia diễn xuất, Neil Fingleton được biết đến nhiều nhất với vai diễn người khổng lồ Mag The Mighty trong loạt phim truyền hình đình đám “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền).

Cầu thủ bóng rổ Neil Fingleton đã chuyển sang lĩnh vực diễn xuất sau khi giải nghệ. Anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn người khổng lồ Mag The Mighty trong loạt phim truyền hình đình đám của Mỹ - “Game of Thrones”.
Cầu thủ bóng rổ Neil Fingleton đã chuyển sang lĩnh vực diễn xuất sau khi giải nghệ. Anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn người khổng lồ Mag The Mighty trong loạt phim truyền hình đình đám của Mỹ - “Game of Thrones”.

Neil Fingleton có chiều cao 2m31. Với chiều cao khủng, anh có lợi thế trong bộ môn bóng rổ. Dù vậy, tình trạng cao quá khổ cũng thường được y học biết đến với những nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe con người. Vào cuối tuần qua, Neil đã qua đời sau một cơn trụy tim.
Neil Fingleton có chiều cao 2m31. Với chiều cao khủng, anh có lợi thế trong bộ môn bóng rổ. Dù vậy, tình trạng cao quá khổ cũng thường được y học biết đến với những nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe con người. Vào cuối tuần qua, Neil đã qua đời sau một cơn trụy tim.

Neil sinh ra ở Anh, sau đó chuyển tới Mỹ học tập và sớm được các đội tuyển bóng rổ ở các trường trung học và Đại học của Mỹ để mắt vì chiều cao “khủng”. Sau quãng thời gian chơi bóng nghiệp dư, anh chuyển sang chơi chuyên nghiệp tại nhiều câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Anh…

Sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu, Neil chuyển sang diễn xuất. Anh thường được giao những vai mang tính chất phi thường, giả tưởng bởi ngoại hình khác người. Sinh thời, nam diễn viên từng tự miêu tả về mình là “một người đàn ông vui tươi luôn gặp may mắn”. Neil cho biết anh không bao giờ cảm thấy phiền lòng vì chiều cao, bởi chính chiều cao đã mở ra cho anh nhiều cơ hội sự nghiệp.

Neil Fingleton chơi bóng rổ từ thời trung học.
Neil Fingleton chơi bóng rổ từ thời trung học.

Khi mới sinh ra, Neil đã có cân nặng 6,3kg và ở tuổi 11, anh đã có chiều cao 2m13. Neil chia sẻ rằng điều hài hước nhất mà mọi người thường nói đùa với mình là: Ở trên đó, thời tiết thế nào? Cả cuộc đời mình, anh đã nghe đi nghe lại câu đùa đó “cả triệu lần”.

Chia sẻ về chiều sao quá khổ của mình, Neil từng nói: “Tôi có gây ra chút ít hỗn loạn mỗi khi xuất hiện ngoài phố, ngay lập tức mọi người rút điện thoại ra ghi hình, chụp ảnh, bàn tán, chỉ trỏ, nhưng những điều đó không khiến tôi cảm thấy buồn phiền gì đâu. Tôi không bao giờ buồn vì chiều cao của mình, tôi thích thú với con người mình. Đó là điều độc đáo riêng có”.

Fingleton ở tuổi 15 hồi năm 1996. Anh đã qua đời ở tuổi 36 vì một cơn trụy tim.
Fingleton ở tuổi 15 hồi năm 1996. Anh đã qua đời ở tuổi 36 vì một cơn trụy tim.

Neil Fingleton là người đàn ông cao nhất nước Anh. Điều này đã được xác nhận hồi năm 2007. Ngoài ra, khi so sánh với những “người khổng lồ” có thật khác trên khắp thế giới, anh cũng nằm trong top 25 người cao nhất hành tinh từng được ghi nhận về sự tồn tại.

Khi được nhắc tên trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới, Fingleton từng giới thiệu về mình rằng: “Tôi có hai anh chị, chị tôi 30 tuổi cao 1m90, anh tôi 29 tuổi cao 2m03, và tôi 26 tuổi cao 2m31. Cha mẹ tôi cùng cao 1m82. Cụ tôi cao 2m03. Kể từ khi tôi biết nhận thức, tôi đã luôn thấy mình cao hơn mọi người rồi. Tăng trưởng chiều cao của tôi dần chậm lại khi tôi 11 tuổi và ngừng lại khi tôi 18 tuổi”.

Fingleton vào vai nhân vật phản diện Fisher King (trái) trong phim truyền hình Anh “Doctor Who” hồi năm 2015. Vai diễn được nhớ tới nhiều nhất của anh là vai người khổng lồ Mag the Mighty (phải) trong loạt phim truyền hình Mỹ “Game of Thrones”.
Fingleton vào vai nhân vật phản diện Fisher King (trái) trong phim truyền hình Anh “Doctor Who” hồi năm 2015. Vai diễn được nhớ tới nhiều nhất của anh là vai người khổng lồ Mag the Mighty (phải) trong loạt phim truyền hình Mỹ “Game of Thrones”.

Fingleton hồi năm 1996 trong một bức hình chụp với mẹ (ảnh trái) và hồi năm 2007 (ảnh phải).
Fingleton hồi năm 1996 trong một bức hình chụp với mẹ (ảnh trái) và hồi năm 2007 (ảnh phải).

Những người cao nhất thế giới hiện nay:

1. Sultan Kösen đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cao 2m51.

2. Brahim Takioullah đến từ Morrocco cao 2m46.

3. Morteza Mehrzad đến từ Iran cao 2m46.

4. Dharmendra Pratap Singh đến từ Ấn Độ cao 2m46.

5. Zhang Juncai đến từ Trung Quốc cao 2m41.

Sultan Kösen cao 2m51 là người cao nhất thế giới hiện nay.
Sultan Kösen cao 2m51 là người cao nhất thế giới hiện nay.

Sự xuất hiện của người khổng lồ trong “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail