Người Hà Nội không ngủ với “Ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015”

(Dân trí) - Chiều và tối 23/8, Ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015 đã diễn ra tưng bừng diễn ra tại 10 địa điểm trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ, nhiều màu sắc âm nhạc

10 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, gò Đống Đa, cổng công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), ga Hà Nội, phố Tạ Hiện, trước cửa chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), sảnh Vincom Bà Triệu (hoặc tượng đài Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), công viên Cầu Giấy, quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn).

Sự kiện đã được tổ chức với nhiều màu sắc, nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, tạo cảm hứng xuyên suốt cho khán giả tại các địa điểm công cộng nổi tiếng của Hà Nội.

img-9242-e6170

Mỗi một địa điểm đã mang lại một màu sắc âm nhạc khác nhau cho khán giả Thủ đô có thể lựa chọn thưởng thức. Tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ trình diễn âm nhạc Dân gian; sân khấu gò Đống Đa sẽ trình diễn của ban nhạc rock trẻ; địa điểm tại cổng công viên Thống Nhất là âm nhạc Pop-rock và các nhóm nhảy; địa điểm ga Hà Nội do những nhóm nhạc acoustic trình diễn; sân khấu phố Tạ Hiện trình diễn nhạc jazz, khu chợ Đồng Xuân sẽ là sân khấu dành cho các nhóm nhạc sinh viên; khu vực ở sảnh Vincom Bà Triệu là phần trình diễn của âm nhạc cổ điển… tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 là Gala

Ngày hội âm nhạc Hà Nội với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng như Uyên Linh, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, Đinh Mạnh Ninh, Lưu Hương Giang, Hoàng Bách, Tạ Quang Thắng, Khánh Linh, Đông Hùng…

Nhạc sĩ Quốc Trung  đạo diễn đồng thời là giám đốc sản xuất âm nhạc, trả lời báo giới: Việc tổ chức ngày hội âm nhạc mùa thu Hà Nội 2015 nhằm giới thiệu đến đông đảo quần chúng nhân dân Thủ đô những thể loại âm nhạc khác nhau đồng thời đưa người dân đến gần hơn với văn minh âm nhạc.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dantri ghi lại từ sân khấu Quảng trường Cách mạng Tháng 8:

img-9221-b9b52

Đã có một lượng đông khán giản đã đổ đến khu vực Nhà hát lớn ngay từ giây phút khai mạc đầu  tiên

img-9165-6edd4
img-9155-5c3a8
Ca sĩ Tạ Quang Thắng  với ca khúc "Lá Cờ" đã tạo nên một sức nóng trong ngày hội âm nhạc đầu tiên củ Hà Nội

Lá cờ đã đoạt tới 3 giải thưởng Bài hát Việt 2010 trong đó có giải quan trọng do Hội nghệ sĩ Việt Nam bầu chọn và giải thể nghiệm. Tạ Quang Thắng gần đây  trở thành tác giả và giọng ca được yêu thích của giới trẻ.

img-9253-dd9f3
img-9198-91977
Mỗi ca khúc, mỗi nghệ sĩ đã mang lạmỗi cho khán giả - người yêu nhạc Thủ Đô một bữa tiệc âm nhạc ấn tượng
img-9126-f549d
Có cả những em bé, theo gia đình đến hòa mình vào ngày hội
img-9208-bfdb2
Vũ Hà Anh và Dương Hoàng Yên là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt, và cũng là hai gương mặt được chú ý của 2 cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2012 và Giọng hát Việt 2013. Cả hai đều sở hữu ngoại hình đẹp và giọng hát hay góp cũng góp mặt vào ga la tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 
img-9109-78e3d
Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của  giới truyền thông  

Tại các quốc gia trên thế giới, ngày hội âm nhạc được tổ chức thường xuyên và trên không gian rộng lớn. Sau ngày hội âm nhạc mùa thu Hà Nội 2015 thành công, thành phố Hà Nội sẽ cân nhắc tính đến xây dựng một sự kiện âm nhạc thường niên.

img-9292-copy-7b944

"Ngày hội âm nhạc mùa thu Hà Nội 2015" do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức.

img-9244-2e3d0

Hà Nội dự tính,  nếu lần đầu này thành công, sự kiện Ngày hội âm nhạc mùa Thu sẽ được tổ chức thường niên để xây dựng thành sự kiện văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Hữu Thắng (Bài ảnh)

 

Người Hà Nội  không ngủ với “Ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015” - 12