1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người đẹp Việt xin “đừng đùa” với tà áo dài truyền thống!

(Dân trí) - Trước thực trạng hàng loạt hoa hậu, nghệ sĩ vướng vào scandal khi diện áo dài biến tấu, trình diễn phản cảm, bị dư luận chỉ trích như Hoa hậu Thùy Dung, Mai Phương Thúy, Á hậu Hoàng My, ca sĩ Mai Khôi…; “người trong cuộc” như các nhà thiết kế áo dài, người mẫu đã nói gì?

Vì sao các người đẹp dự thi quốc tế đều chọn áo dài?

Là người mẫu nổi tiếng, lại có thâm niên trong hoạt động đưa các người đẹp đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp tầm vóc thế giới, cựu người mẫu Thúy Hằng chia sẻ rằng: Trước đây, có rất nhiều người hỏi chị là tại sao các thí sinh Việt Nam đi thi quốc tế không chọn trang phục khác mà cứ nhất thiết là áo dài? Có ý kiến còn nói, hình ảnh áo dài đang bị nhàm chán trên đấu trường sắc đẹp quốc tế…

Nhiều hoa hậu, nghệ sĩ điêu đứng vì scandal áo dài

Nhiều hoa hậu, nghệ sĩ "điêu đứng" vì scandal áo dài

Theo chị, những ý kiến đó đã không đánh giá đúng giá trị cũng như bản sắc của tà áo dài truyền thống. “Họ không biết rằng các thí sinh Việt Nam tự hào về bộ trang phục áo dài như thế nào khi đi ra thế giới”, cựu người mẫu Thúy Hằng khẳng định.

Không phải tự nhiên mà tà áo dài truyền thống được coi là quốc phục của Việt Nam. Tà áo dài nhẹ nhàng, đơn giản mà vô cùng tinh tế, thể hiện cốt cách của người mặc. Chính vì thế, trong quá trình đào tạo lớp người mẫu trẻ, Thúy Hằng luôn khẳng định trình diễn áo dài là môn học khó nhất trong các bài kỹ thuật biểu diễn.

“Trình diễn áo dài đòi hỏi người mẫu sự duyên dáng, uyển chuyển nhưng không kiêu sa. Người trình diễn áo dài phải toát lên được hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đẹp nền nã, mặn mà và sang trọng”, Thúy Hằng nói.

Người đẹp Việt xin “đừng đùa” với tà áo dài truyền thống!

Đại diện của Việt Nam, Hoa hậu Diễm Hương đem đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 bộ áo dài thổ cẩm với màu sắc pha trộn đẹp mắt đã vinh dự lọt Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất do trang web nổi tiếng Missosology bình chọn

Cựu người mẫu Thúy Hằng cho biết, là người có hoạt động thâm niên trong công việc người mẫu nhưng chị vẫn rất cẩn trọng mỗi khi lựa chọn áo dài xuất hiện trước công chúng. Đối với chị, áo dài thể hiện vẻ đẹp trang trọng và chị chỉ mặc khi chọn được sự kiện phù hợp, sự kiện tôn được vẻ đẹp của tà áo dài. “Cách đây 15 năm khi tổ chức hôn lễ, tôi đã mặc 3 bộ áo dài thay vì váy cưới”, Thúy Hằng thổ lộ.

“Trang phục đã phá cách thì đừng gọi là…áo dài”

Trước những lùm xùm xoay quanh bộ áo dài cách tân Hoa hậu Thùy Dung mặc trình diễn trong show thời trang tại Ý bị cho là giống Trung Quốc, nhà thiết kế Võ Thùy Dương lại đưa ra một cách nhìn khác: Theo quan điểm riêng của tôi thì vấn đề không phải ở việc sử dụng hoạ tiết của Trung Quốc hay của bất kỳ một quốc gia nào bởi vì thời trang là một vòng tròn khép kín, các nhà thiết kế có thể lấy ý tưởng từ những hoạ tiết nói riêng hay văn hoá của các vùng miền nói chung để làm nên bộ sưu tập. Tuy nhiên, những hoạ tiết đó phải được đặt đúng chỗ để lột tả được ý nghĩa, nội dung của bộ sưu tập. Nó sẽ trở nên rất đẹp nếu như được kết hợp hài hoà với đúng bản sắc văn hoá của nó vốn có”.

Nhiều hoa hậu, nghệ sĩ điêu đứng vì scandal áo dài

Theo các nhà thiết kế, các người đẹp, người mẫu có quyền từ chối trình diễn trang phục nếu cảm thấy không phù hợp

Theo chị, bộ trang phục Thùy Dung mặc trình diễn không thể gọi là áo dài dân tộc Việt Nam. Và nếu, nhà thiết kế có ý tưởng mang trang phục này đi quảng bá cho văn hóa Việt Nam thì thật sự đáng lo ngại.

Cựu người mẫu Thúy Hằng thì cho rằng, các nhà thiết kế đang cố làm mới hình ảnh áo dài trong mắt bạn bè quốc tế, nhưng sự tìm hiểu, kiến thức chưa thực sự đầy đủ chỉ khiến họ làm hỏng hình ảnh của tà áo dài. “Đổi mới và sáng tạo không ngừng luôn là tiêu chí của các nhà thiết kế trẻ. Tuy nhiên, họ cần tìm hiểu thêm cả về lịch sử và văn hóa của dân tộc khi thiết kế trang phục truyền thống”, Thúy Hằng nói.

Nhà thiết kế áo dài Anh Thư cũng đưa ra cái nhìn khá thẳng thắn: “Trang phục được chia ra thành trang phục ứng dụng và trang phục chỉ để biểu diễn. Các nhà thiết kế có quyền sáng tạo, bay bổng. Tuy nhiên, khi đã phá cách biến tấu thì đừng gọi là áo dài. Các nhà thiết kế có thể đặt tên bất kỳ cho trang phục hay bộ sưu tập của mình, nếu không gọi là áo dài biến tấu, áo dài cách tân thì sẽ không nói gì. Còn nếu đã gọi là áo dài, quốc phục thì phải giữ được nét đẹp truyền thống.”

“Hoa hậu, nghệ sĩ mặc gì cũng nên tôn trọng công chúng”

Nhà thiết kế áo dài Anh Thư cho rằng, trong cuộc sống đời thường, việc nghệ sĩ biến tấu áo dài với quần bò  hay quần bó cũng là sự thuận tiện, thêm hương vị mới lạ cho phong cách cá nhân. Tuy nhiên, việc phối áo dài với quần bò rách như ca sĩ Đoan Trang, hay kết hợp áo dài với legging màu chói và boot da cao cổ, hay mốt áo dài buộc vạt "có một không hai" của Mai Khôi… thì quả là “nhức mắt”!

Theo Anh Thư, người bình thường mặc áo dài cắt xẻ táo bạo, hở hang đã là phản cảm. Hoa hậu, nghệ sĩ mà mặc áo dài mỏng tang, hở hang xuất hiện trước công chúng lại càng phản cảm hơn. “Họ là những người có danh hiệu, những người nổi tiếng, thậm chí là thần tượng của một bộ phận giới trẻ vì thế cách phục trang, lời ăn tiếng nói có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.”

Ca sĩ Đoan Trang nhận ý kiến trái chiều khi kết hợp áo dài với quần bò rách

Ca sĩ Đoan Trang nhận ý kiến trái chiều khi kết hợp áo dài với quần bò rách

Đồng quan điểm với nhà thiết kế Anh Thư, nhà thiết kế Võ Thùy Dương cho biết: “Hoa hậu, người mẫu hay ca sĩ thì họ cũng giống như bao người bình thường khác, họ có quyền tự do lựa chọn trang phục mà họ cảm thấy yêu thích trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng ở khía cạnh khác, họ là người của công chúng mà đã là người của công chúng thì sức ảnh hưởng đến cộng đồng là rất lớn. Tại sác sự kiện, trước truyền thông họ nên có những bộ trang phục vừa hợp mốt vừa phù hợp với văn hóa người Việt. Họ nên tiết chế cái tôi cá nhân và đừng “đùa” với tà áo dài truyền thống!”

Ca sĩ Đoan Trang nhận ý kiến trái chiều khi kết hợp áo dài với quần bò rách

NTK Võ Thùy Dương chỉnh sửa tà áo dài cho Hoa hậu các dân tộc Ngọc Anh chuẩn bị cho Lễ hội áo dài Hương sắc Hà Nội chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

Để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như hoa hậu Thùy Dung, mặc trang phục theo ý tưởng nhà thiết kế rồi hứng chịu những ý kiến tiêu cực từ dư luận, nhà thiết kế Võ Thùy Dương đưa ra lời khuyên các người đẹp, người mẫu nên nghiên cứu kỹ nội dung và ý nghĩa mỗi sự kiện mình xuất hiện, đặc biệt xuất hiện tại các chương trình mang tầm vóc quốc tế. Bởi khi ra thế giới, hình ảnh của mình đã thể hiện, đại diện cho bản sắc của cả một dân tộc.

Trước khi mặc áo dài biến tấu, các người đẹp, nghệ sĩ nên cân nhắc, lựa chọn để xuất hiện tại sự kiện phù hợp. Họ cũng có thể tìm tới các nhà thiết kế áo dài uy tín để tư vấn. “Người mẫu có quyền từ chối trang phục trình diễn nếu cảm thấy không phù hợp!”, chị nói.

Nguyễn Hằng

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!