Người đẹp “dao kéo”, bị tước danh hiệu vẫn đoạt giải ở đấu trường quốc tế

(Dân trí) - Ở ta từng có những trường hợp thừa nhận mình có can thiệp thẩm mỹ hoặc từng bị tước danh hiệu nhưng vẫn đoạt giải tại đấu trường nhan sắc quốc tế. “Nghịch lý” này khiến một số ý kiến cho rằng cần phải nhìn nhận lại khái niệm “can thiệp thẩm mỹ” ở các cuộc thi trong nước.

Làm răng có phải là phẫu thuật thẩm mỹ?

Chuyện người đẹp Nguyễn Thị Thành sau khi đăng quang Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn bắt BTC phải “tước” danh hiệu vì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn tạo ra nhiều tranh cãi. Sự tranh cãi này gay gắt hơn khi những tiêu chí quy định như thế nào là phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Theo đó, trong mẫu đơn đăng ký tham gia các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp… do Cục Nghệ thuật biểu diễn soạn thảo có đoạn thí sinh cam kết chấp hành mọi quy định của Thông tư 03. Tuy nhiên, điều khiến cả BTC lẫn giám khảo và thí sinh của nhiều cuộc thi đến nay vẫn còn loay hoay đó là thông tư lại không ghi rõ thế nào là phẫu thuật thẩm mỹ. Chính sửa nha khoa như trường hợp của Nguyễn Thị Thành vừa qua có phải là can thiệp thẩm mỹ hay không? Với sự phát triển của lĩnh vực làm đẹp như hiện nay, quy định của luật trong nước trở nên khó áp dụng vì cách hiểu không rõ ràng.

Người đẹp Phạm Thùy Linh từng bị tước danh hiệu “Người đẹp áo dài” tại cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010” vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sau đó vẫn đoạt giải tại Hoa hậu Du lịch Quốc tế. Ảnh: TL.
Người đẹp Phạm Thùy Linh từng bị tước danh hiệu “Người đẹp áo dài” tại cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010” vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sau đó vẫn đoạt giải tại Hoa hậu Du lịch Quốc tế. Ảnh: TL.

TS Thẩm Hoàng Điệp, một chuyên gia nhân trắc học của nhiều cuộc thi nhan sắc cho rằng, nhiều năm được mời chấm Hoa hậu, Hoa khôi… bà thấy việc đo nhân trắc học thường không có sai sót nhưng việc xem xét có phẫu thuật thẩm mỹ rất phức tạp. Trước đây, việc phẫu thuật thẩm mỹ được hiểu là dùng dao kéo can thiệp như: nâng mũi, độn cằm, mài má, cắt mí… Tuy nhiên, hiện nay can thiệp thẩm mỹ đã trở nên đa dạng và tinh vi hơn nhiều.

Theo TS Thẩm Hoàng Điệp, đã đến lục Bộ VHTT&DL nên xem xét lại quy định thí sinh thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp không giải phẫu thẩm mỹ.

Thực tế là trên thế giới có nhiều cuộc thi nhan sắc chấp nhận cho phẫu thuật thẩm mỹ. Venezuela - đất nước nổi tiếng là “lò luyện người đẹp” với rất nhiều thí sinh đã đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế cũng chấp nhận thí sinh dự thi đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Và các thí sinh khi đến với các “lò người đẹp” ở đất nước này đều được tư vấn chỉnh sửa sao cho sắc đẹp hoàn hảo.

Ngoài ra, một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ cũng chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Theo một số chuyên gia, việc quá khắt khe với khái niệm “thẩm mỹ” sẽ làm cản trở chất lượng thí sinh của nước ta trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Và đó không chỉ là thiệt thòi của cá nhân mỗi người đẹp mà cả “nhan sắc” mang tên Việt Nam.

Bị tước danh hiệu, phẫu thuật thẩm mỹ vẫn đoạt giải

Có một nghịch lý là trong danh sách những người đẹp Việt Nam từng đoạt giải trên đấu trường nhan sắc quốc tế, từng có những người đẹp thừa nhận mình đã qua thẩm mỹ. Cụ thể, người đẹp Phạm Thùy Linh cũng từng bị tước danh hiệu “Người đẹp áo dài” tại cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010” vì phẫu thuật thẩm mỹ. Bản thân Phạm Thùy Linh cũng thừa nhận cô đã chỉnh sửa mũi từ năm 2005. Theo lời người đẹp, lý do cô vẫn đăng ký tham gia cuộc thi vì quên không đọc quy chế của Bộ VHTT&DL.

Tuy nhiên, sau đó Phạm Thùy Linh vẫn đăng ký tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và về thứ 2 chung cuộc. Đến năm 2016, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế và ẵm giải Trang phục truyền thống đẹp nhất. Nếu xét theo quy định của BTC các cuộc thi nhan sắc, các thí sinh tham gia phải giữ được vẻ đẹp tự nhiên thì Phạm Thùy Linh đã phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp mà không phải do tai nạn hay bệnh tật nào vẫn điềm nhiên giành giải ở hai cuộc thi lớn.

Nguyễn Thị Ngọc Duyên không ngại ngần thừa nhận mình có can thiệp thẩm mỹ sau khi vừa đoạt danh hiệu Miss Global Beauty Queen (Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu) tại Hàn Quốc. Ảnh: TL.
Nguyễn Thị Ngọc Duyên không ngại ngần thừa nhận mình có can thiệp thẩm mỹ sau khi vừa đoạt danh hiệu Miss Global Beauty Queen (Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu) tại Hàn Quốc. Ảnh: TL.

Tiếp đến là trường hợp của người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Duyên vừa đoạt danh hiệu Miss Global Beauty Queen (Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu) diễn ra vào tháng 10/2016 tại Seoul, Hàn Quốc. Bản thân người đẹp này cũng không ngần ngại thừa nhận với truyền thông trong nước rằng, cô đã từng tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để có được dung nhan như ngày nay.

Tương tự, trường hợp của Hoa khôi Áo dài 2016 Diệu Ngọc ngay trước ngày lên đường tham gia Hoa hậu Thế giới đã bị chính chuyên gia trang điểm cũ gửi đơn kèm hình ảnh “tố” đã phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, Diệu Ngọc đã sửa mặt hai lần, từng làm trán, mũi, cằm, mắt, xương hàm và cấu trúc răng. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn được cấp phép dự thi Hoa hậu Quốc tế. Và dù không mang về giải thưởng gì nhưng Diệu Ngọc vẫn là người đã có công mang tên tuổi của Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Ở một số đấu trường nhan sắc thế giới, cụ thể là những năm gần đây, bà chủ tịch Julia Morly của Hoa hậu Thế giới đã không còn quan tâm đến sắc vóc của các thí sinh nữa. Phần thi bikini đã chính thức bị bà xóa sổ vì cho rằng không cần thiết. Điều quan trọng với Julia Morly không phải là cô nào đẹp hơn, số đo cô nào chuẩn hơn mà Hoa hậu được chọn phải là người nhiệt huyết với cộng đồng. Mục tiêu cao nhất mà bà hướng đến là "Beauty with a purpose", tức sắc đẹp với mục đích nhân ái.

Bởi thế các thí sinh "dao kéo" vẫn có thể tham dự cuộc thi như bình thường. Miss World 2004 - María Julia Mantilla, Miss World 2011 - Ivian Sarcos... đều trải qua phẫu thuật. Á hậu 1 của Hoa hậu Thế giới 2014 - Edina Kulcsár còn từng đoạt giải Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Phẫu thuật Thẩm mỹ Hungary năm 2009. Hay tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, Hoa hậu Li Băng vẫn lọt được vào top 5 chung cuộc dù trên tay có hình xăm.

Thậm chí, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2015, nhiều hình ảnh “dao kéo” của Edymar Martínez Blanco đã được phát tán trên mạng. Hình ảnh cho thấy Edymar đã cắt mí và nâng sống mũi để có đôi mắt to và gương mặt cân đối, hài hòa hơn. Tuy nhiên, người đẹp này vẫn không hề bị tước danh hiệu hay chịu mức kỷ luật nào cả.

Hà Tùng Long