1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ngôi sao opera Hàn Quốc Park Sung Min thăng hoa cùng các nghệ sĩ Việt

(Dân trí) - Ngôi sao opera Hàn Quốc Park Sung Min, nghệ sĩ Đào Tố Loan, Vũ Mạnh Dũng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã mang đến cho khán giả Thủ đô những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc dịp đầu Xuân mới qua những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao của Việt Nam và thế giới.

Tối 2/3, hoà nhạc “Gala Mùa diễn 2018” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hoà nhạc được chỉ huy bởi Nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji. Tham gia biểu diễn trong hoà nhạc “Gala Mùa diễn 2018” có nghệ sĩ Đào Tố Loan (soprano), nghệ sĩ Park Sung Min (tenor), nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (baritone) và các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Hoà nhạc được chỉ huy bởi Nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji.
Hoà nhạc được chỉ huy bởi Nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji.

Hòa nhạc được đầu tư công phu, góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao và mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn nữa với khán giả, lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển trong cộng đồng.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji hiện là Giám đốc âm nhạc - Chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Honna là chỉ huy của Dàn nhạc Giao hưởng Osaka (1995-2001) và là chỉ huy khách mời thường xuyên của Dàn nhạc Nagoya Philharmonic (1998-2001)... Ông được mời làm cố vấn âm nhạc và Chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ năm 2001-2009 và sau đó trở thành Giám đốc âm nhạc và Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Ông từng được trao Giải Nhì tại cuộc thi chỉ huy Quốc tế Tokyo, Giải Nhì tại cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Arturo Toscanini, Giải Nhất tại cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Budapest.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji bắt tay chúc mừng nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.
Nhạc trưởng Honna Tetsuji bắt tay chúc mừng nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.

Bên cạnh đó, ông cũng nhận được nhiều giải thưởng khác, bao gồm: Giải thưởng Âm nhạc của Nippon Steel dành cho nghệ sỹ tài năng trẻ, Giải thưởng của Bộ Văn hóa Nhật Bản, Giải thưởng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Honna đã xây dựng nhiều chương trình hòa nhạc với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, bao gồm: Chuyến lưu diễn đầu tiên tới Hoa Kỳ tại nhà hát New York Carnegie Hall và Boston Symphony Hall, Chuyến lưu diễn đầu tiên tới Italia tại nhà hát La Fenice Venice, nhà hát Teatro Maggio Florence và tại Capella Paolina trong Phủ tổng thống Italia. Và gần đây nhất là chuyến lưu diễn đầu tiên tới Liên bang Nga tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Tchakovsky, Matxcơva và Phòng Hòa nhạc Lớn tại St. Petersburg Philharmonia (9/2014).

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji, các nghệ sĩ đã thể hiện tác phẩm “Trống cơm - Love song - Chúc mừng năm mới” do nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường chuyển soạn mang đến không khí tươi vui đầy năng lượng và các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng G.Doniztti, G.Puccini, G.Verdi…

Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Đào Tố Loan và các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Đào Tố Loan và các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Nghệ sĩ Đào Tố Loan tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014, tốt nghiệp cao học năm 2016 và cô được học nâng cao với nghệ sĩ cổ điển người Na Uy Siri Torjesen.

Vào mùa hè năm 2014, cô nhận học bổng từ Transposition tham gia vào Lidal North Opera Workshop ở Oslo. Vốn tiết mục của cô rất rộng, từ các ca khúc truyền thống và cổ điển của Việt Nam cho đến các tác phẩm cổ điển phương Tây. Đào Tố Loan đã biểu diễn với tư cách nghệ sĩ solo trong các dàn nhạc giao hưởng ở Việt Nam và một số quốc gia.

Năm 2011, cô đoạt giải Nhất cuộc thi Sao Mai, Việt Nam, năm 2014 cô giành được 2 giải Nhất cuộc thi Lidal North Opera ở Oslo.

Trong khi đó, Park Sung Min là ngôi sao opera Hàn Quốc nổi tiếng, anh tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Yonsei University (Seoul) với giải thưởng “Excellent Achievement” trước khi tu học tại Italy.

Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Park Sung Min.
Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Park Sung Min.

Anh làm việc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Bruna Baglioni, Nicola Martin và hát trong các vở opera như Rigoletto, Le nozze di Figaro,…

Park Sung Min bắt đầu sự nghiệp biểu diễn quốc tế với các chuyện lưu diễn châu Âu: London, Canterbury, Dublin,… Gần đây, anh phát triển sự nghiệp tại Châu Á với các chương trình tại Seoul, Hồng Kông và Việt Nam và đã xuất hiện trên đài KBS, VTV,

Còn nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2000. Năm 2004, anh tốt nghiệp cử nhân biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và gặt hái được nhiều thành công, trong đó có Huy chương Vàng bài hát “Người là niềm tin tất thắng” trong Hội diễn ngành Giáo dục năm 2004, giải Nhì hát “Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009”.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng nhận được cơn mưa những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả sau phần trình diễn.
Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng nhận được cơn mưa những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả sau phần trình diễn.

Tháng 12/2009, anh tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của GS, NSND Trung Kiên. Hiện anh là ca sĩ của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và giảng viên Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh tu nghiệp tại Italy mùa hè năm 2011,…

Các nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả Thủ đô một đêm nhạc chất lượng, mang đến những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc qua những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao của Việt Nam và thế giới. Sau mỗi phần trình diễn, các nghệ sĩ đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ phía khán giả.

Phương Nhung