Nghệ sỹ piano Olivier Chauzu biểu diễn tại Hà Nội

(Dân trí) - Người nghệ sỹ được mệnh danh là “Bậc thầy của những sắc màu” và được giới phê bình Pháp cũng như quốc tế ca ngợi- Olivier Chauzu hứa hẹn sẽ “bỏ bùa mê” đôi tai khán giả yêu nhạc Hà Nội bằng một đêm độc tấu piano tại Trung tâm văn hóa Pháp.

Trong khuôn khổ hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp – Việt, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội giới thiệu chương trình solo piano của nghệ sĩ Olivier Chauzu.
 
Nghệ sỹ piano Olivier Chauzu biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 11/12 tới

Nghệ sỹ piano Olivier Chauzu biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 11/12 tới

Được báo Le Monde mệnh danh là "Bậc thầy của những sắc màu" vào năm 2006 và giới phê bình Pháp cũng như quốc tế ca ngợi - Olivier Chauzu hứa hẹn sẽ “bỏ bùa mê” đôi tai khán giả yêu nhạc Hà Nội.

Nghệ sỹ Olivier Chauzu đã đạt giải nhất piano và âm nhạc thính phòng tại Nhạc viện Paris năm 1987. Sau đó Olivier dành được học bổng đi học tại trường School of Fine Arts ở Toronto, Canađa trước khi đỗ vào hệ nâng cao của Học viện âm nhạc quốc gia Paris. Đam mê âm nhạc thính phòng, Olivier đã biểu diễn cùng các nghệ sỹ nổi tiếng như Pierre Amoyal, Nicolas Angelich, Roland Daugareil và François Leleux. Ông cũng đã biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc như dàn nhạc giao hưởng Nancy, các dàn nhạc giao hưởng thính phòng của Mê-xi-cô, Bratislava và Calgary, dàn nhạc giao hưởng Bordeaux…
 
Báo Le Monde mệnh danh Olivier Chauzu  là Bậc thầy của những sắc màu

Báo Le Monde mệnh danh Olivier Chauzu  là "Bậc thầy của những sắc màu"

Bản ghi âm tác phẩm Iberia của Albeniz đã mang lại cho ông giải Diapason d’Or, cũng như đánh giá cao của tạp chí Thế giới âm nhạc. Toàn tập các tác phẩm của Paul Dukas do Olivier Chauzu trình diễn cũng đã nhận được những lời khen ngợi và giải thưởng. Người nghệ sỹ piano này sắp tới sẽ ghi âm toàn bộ tác phẩm dành cho piano của de Schumann.

Trong đêm biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 11/12 tới, nghệ sỹ piano Olivier Chauzu sẽ giới thiệu tới khán giả yêu nhạc một đêm độc tấu piano với ngón đàn điêu luyện đến kinh ngạc. Những người yêu nhạc sẽ có dịp thưởng thức các nhạc phẩm đa dạng, từ Chopin, Ravel, Debussy đến Samazeuilh…

Hà Thanh