Nghệ sĩ Việt phẫn nộ trước “Thử thách Momo” đang gây hoang mang trên Youtube

(Dân trí) - Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự phẫn nộ và cảm giác hoang mang khi “đại dịch Momo” đang có nguy cơ đe doạ đến tâm lý của số đông con trẻ.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện những cuộc tranh cãi nảy lửa liên quan đến loạt video mang tên “Thử thách Momo” trên kênh Youtube.

Theo đó, loạt video này được cho là đã trà trộn vào các video dành cho trẻ em trên ứng dụng Youtube Kids với nội dung hướng dẫn trẻ em tự làm hại bản thân. Cụ thể, một nhân vật có vẻ ngoài kinh dị khi mang đầu người, mình gà, mái tóc đen rối bù, mắt lồi, làn da nhợt nhạt với cái miệng rộng sẽ xuất hiện trong video.

Nghệ sĩ Việt phẫn nộ trước “Thử thách Momo” đang gây hoang mang trên Youtube - 1

Hình ảnh "Quái vật Momo" gây hoang mang cho các bậc phụ huynh thời gian gần đây.

Phần lớn các bậc phụ huynh đều tỏ ra hoang mang, lo lắng và phẫn nộ khi các clip này có những tác động tiêu cực đến tư duy của con trẻ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, “quái vật Momo” đang đe doạ tâm lý của số đông trẻ em.

Là những bậc làm cha làm mẹ, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã bày tỏ sự phản ứng hoặc có những cảnh báo về sự nguy hại của các video này trên trang cá nhân. Các dòng trạng thái này đều thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

MC Phan Anh rằng: “Các bậc phụ huynh nên cực kì cảnh giác chuyện này. Nhà mình cũng chỉ cho các con xem Youtube Kids nhưng tối qua cũng bị shock khi thấy ông út vừa chơi với con rô bốt vừa bảo: “Cao quá, nhảy xuống đây là tự tử này. Cho tự tử nhé!”. Mình hỏi con nghe mấy từ này ở đâu, ông ấy nói trên Youtube.

Giờ cấm các con xem thì khó, vì xung quanh có quá nhiều ông bố bà mẹ cho con lạm dụng TV, smartphone,... Con mình không dùng đôi khi chúng bị lạc hậu trong câu chuyện với đám trẻ xung quanh.

Tụi nhóc có thể hàng giờ ngồi coi những video chơi game được thu lại với những bình luận tục tĩu. Các chương trình hài kịch thì có quá nhiều hành vi lố lăng, phản cảm, không dán nhãn đối tượng không được phép xem. Mấy bạn blogger làm các clip cho trẻ con thì chạy theo thị trường, thiếu nền tảng giáo dục”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bức xúc phản ứng: “Tôi nguyền rủa những kẻ vô lương tâm hoặc tham tiền hoặc bệnh hoạn làm ra những clip cho thiếu nhi mà có nội dung thô tục, dơ bẩn và độc hại như thế này. Có một đợt trên một kênh truyền hình cũng xuất hiện một loạt clip Elsa hở hang, người nhện đồi truỵ khoe ngực khoe mông là thấy tởm rồi”.

Bà xã ca sĩ Đăng Khôi bày tỏ, cô cực kì quan tâm đến thông tin video hoạt hình dành cho trẻ em xuất hiện những hình ảnh đáng sợ được gọi là “Momo” bởi vì các con chị cũng đang ở độ tuổi thích khám phá, học hỏi.

“Tôi thấy cần thiết phải thay đổi thói quen cho con xem Youtube thôi. Chúng mình không thể đợi Youtube bảo vệ con được mà hãy tự bảo vệ con trước phải không các mẹ ơi!”.

Nghệ sĩ Việt phẫn nộ trước “Thử thách Momo” đang gây hoang mang trên Youtube - 2

MC Phan Anh kêu gọi các bậc phụ huynh nên cảnh giác trước các video "Thử thách Momo".

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: “Bố mẹ ơi, đừng sợ hãi “quái vật Momo” cũng như đừng sợ hãi những kẻ xâm hại tình dục hay những giáo viên biến chất, thiếu tâm. Đừng sợ hãi để rồi nhốt con trong chính nỗi sợ hãi của mình, truyền cho con nỗi sợ hãi đó. Như bữa cơm tối nay, khi tôi hoảng hốt nói với các con về “đại dịch Momo” trên Youtube, các con tôi nghe xong mặt đứa nào cũng hốt hoảng và bỏ dở cả bát cơm vì sợ.”

Nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ thắc mắc: “Sao lại có thứ quái thai như thế này trên Youtube được? Các bố mẹ phải vô cùng cẩn thận. Khả năng kiểm duyệt của Youtube như thế này là vứt đi”.

Đồng quan điểm, ca sĩ Hoàng Bách cũng cho rằng: “Việc Youtube kids để lọt những nội dung nguy hiểm dành cho trẻ em là rất đáng báo động, các cha mẹ có thể dùng công cụ tìm kiếm này thay cho Google để search nội dung phù hợp dành riêng cho các con nhé!”.

Giảng viên Minh Khôi – Trung tâm Đào tạo tài năng nhí Rồng Con - TPHCM cảnh báo: “Thử thách Momo” (Momo Challenge) bị phát hiện trà trộn vào các video dành cho trẻ em trên ứng dụng YouTube Kids với nội dung hướng dẫn các em tự làm hại bản thân. Đây là một thực trạng, các quý phụ huynh lưu tâm hơn với con của mình! Vì đây là một trò chơi gây rất nhiều tò mò cho tuổi mới lớn. Những trẻ ít được lưu tâm, thường xuyên dùng điện thoại, chơi game, những trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Nguy hiểm ở chỗ, thông qua nhân vật Momo, người chơi được trò chuyện với nhân vật truyền thuyết thời nay bằng giọng văn tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, nhân vật Momo sẽ xúi giục người chơi huỷ hoại cơ thể như một nhiệm vụ. Tiếp sau có thể sẽ tự kết liễu đời mình bằng cách dùng các thiết bị điện tử để quay lại các cảnh tàn phá bản thân và tự tử. Nặng nề hơn có thể là giết người gần nhất. Một trò chơi vô nhân đạo mà các ba mẹ cần chú ý và dạy cho con nhận biết sự nguy hiểm bởi sự hiếu kỳ từ internet mang lại. Xin mọi người cảnh giác!”.

Mặc dù hiện nay phía Youtube đã vào cuộc và trả lời rằng "Không tìm thấy bất kì bằng chứng nào về các video khuyến khích tham gia thử thách Momo trên YouTube" nhưng họ vẫn khuyến cáo người dùng báo cáo ngay các video nghi vấn. Dẫu vậy, đứng trước “cơn ác mộng mang tên Momo”, nhiều bậc phụ huynh tỏ vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng và ra lời cảnh báo mức độ nguy hiểm tới mọi người.

Hà Tùng Long