Ngày thơ Việt Nam “ưu tiên các nhà thơ trẻ”

(Dân trí) – Từ tối mai 22/2, các hoạt động của “ngày thơ Việt Nam” lần thứ 11- năm 2013 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) với chủ đề “Tuổi trẻ và Tổ quốc.”

Ngày thơ VN được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, và diễn ra thường niên mỗi năm một lần, Ngày Thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam, được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm theo quyết định của Hội nhà văn Việt Nam.

Để chuẩn bị cho Ngày Thơ năm nay, Hội Nhà văn Việt Nam đã cùng đại diện 11 trường đại học bàn kế hoạch triển khai các hoạt động. Trong số các trường đại học tham gia, có 3 đơn vị thuộc khối An ninh-Quốc phòng, bao gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Phòng không-Không quân

Ngày 14 tháng Giêng dành cho hoạt động giao lưu của 21 câu lạc bộ thơ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tối 14 tháng Giêng, cuộc thi vòng 2 của các đơn vị tham dự để chọn ra các tiết mục đặc sắc nhất sẽ chính thức diễn ra.
 
Ngày thơ Việt Nam


Ngày thơ Việt Nam
chính thức diễn ra vào Rằm tháng Giêng (Chủ Nhật, 24/2/2013) và những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được biểu diễn tại hai sân thơ: Sân thơ Trẻ và Sân thơ Truyền thống.

Với việc lựa chọn chủ đềTuổi trẻ và Tổ quốc, Ngày thơ Việt Nam năm nay sẽ dành ưu tiên cho các nhà thơ trẻ đến từ giảng đường các trường đại học, cao đẳng; để các bạn trẻ với nhiệt huyết, tài năng của chính mình thể hiện được trọn vẹn tình cảm đối với Tổ quốc và dân tộc qua thơ ca, nghệ thuật.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ hy vọng, với những cảm thức thiêng liêng về Tổ quốc được thể hiện trong khoảng không gian và thời gian trang trọng như vậy, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 sẽ trở thành một lễ hội đặc biệt in dấu trong lòng công chúng yêu thơ và trong tâm trí của trí thức trẻ Việt Nam.
 

Thiên Lam