Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ chương trình ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015, sáng nay (10/9), tại TP Bắc Kạn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại – Du lịch với sự tham gia của 10 tỉnh vùng Đông Bắc Bộ.

Chương trình được tổ chức 3 năm một lần và luân phiên tại 10 tỉnh trong vùng Đông Bắc Bộ gồm: Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Tại hội chợ, mỗi địa phương đều đem đến giới thiệu những sản phẩm đặc trưng nhất về danh lam thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực của mình.

Ngoài 10 gian hàng hội chợ đến từ 10 tỉnh vùng Đông Bắc, 8 huyện - Thành phố của tỉnh Bắc Kạn cũng có gian hàng tham dự, đóng góp nhằm giới thiệu về du lịch, những sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc sắc nhất của địa phương.

resized-dsc-3051-1441871029551
Hội chợ Thương mại - Du lịch với sự tham gia của các sản phẩm văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Tiểu ban Hội chợ - Hội thảo Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc 2015 cho biết: Ngày hội được thực hiện theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho các tỉnh luân phiên nhau chủ trì. Qua đó, nhằm mục đích lên kết các tỉnh trong vùng Đông Bắc với nhau, giới thiệu những đặc trưng về du lịch, bản sắc về văn hóa, ẩm thực, liên kết các địa phương cùng nhau để phát triển du lịch.

Theo ông Hà, từ đó, các địa phương trong vùng sẽ xây dựng những tour, tuyến du lịch cho phù hợp. Hơn nữa, trong những buổi hội thảo, ngoài sản phẩm đặc trưng của mỗi tỉnh, các địa phương sẽ cùng nhau xây dựng nên sản phẩm du lịch chung của cả vùng Đông Bắc. Về tiềm năng thì đã có, nhưng cơ chế chính sách của mỗi tỉnh như thế nào để thu hút đầu tư, thu hút xúc tiến du lịch sẽ đặt ra trong Hội thảo lần này.

resized-img-8336-1441871210101
Thiếu nữ đến từ Phú Thọ đang giới thiệu sản phẩm Vương Trà đặc trưng của địa phương.

Tham dự Hội chợ, tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu đến khách du lịch những sản phẩm du lịch riêng biệt nhất chỉ có tại quê hương Đất Tổ. Anh Đào Anh Tuấn, chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên nên địa phương đã lên kế hoạch và thực hiện công tác chuẩn bị từ rất sớm. Những sản phẩm ẩm thực mang đến giới thiệu như quả hồng, thịt chua đều được tuyển chọn từ những nguồn chất lượng và đạt chuẩn. Tượng Hùng Vương và Trống đồng cũng được mượn từ Bảo tàng tỉnh để mang đến giới thiệu tại hội chợ tới đông đảo nhân dân cả nước.

Đặc biệt, Phú Thọ còn để lại ấn tượng với du khách khi góp những tiết mục hát xoan truyền thống được biểu diễn ngay tại hội chợ. Những nghệ nhân biểu diễn được mời từ Phường hát xoan truyền thống An Thái, TP Việt Trì - cái nôi hát xoan của Phú Thọ.

Đại diện cho đoàn Cao Bằng đến tham dự Ngày hội, ông Hoàng Phương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, thuộc Sở Văn hóa tỉnh Cao Bằng cho biết: Với mong muốn giới thiệu đến du khách cả nước, Cao Bằng mang đến Hội chợ những sản phẩm đặc sắc nhất, về văn hóa, ẩm thực của địa phương như hạt dẻ Trùng Khánh, Khẩu sli, thịt hun khói, bánh khảo…

resized-img-8292-1441871029501
Thiếu nữ Cao Bằng trong trong phục dân tộc Tày truyền thống bên gian hàng của mình.

“Ngoài ra, thông qua hội chợ, chúng tôi cũng giới thiệu những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao, Khu di tích Pác Bó, Hồ Thang Hen… qua những băng đĩa, tờ rơi để xúc tiến và thu hút đầu tư về du lịch, để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.” Ông Phương cho biết.

Chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng Đông Bắc được tổ chức lần thứ 9 tại Bắc Kạn bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến hết ngày 12/9. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như thi đấu thể dục thể thao, các hoạt động trưng bày, triển lãm di sản văn hóa vùng Đông Bắc, giới thiệu nghi lễ sinh hoạt văn hóa, truyền thống, liên hoan nghệ thuật quần chúng… Sắp tới, BTC sẽ trao cờ đăng cai cho tỉnh Vĩnh Phúc để chuẩn bị tổ chức vào năm 2018.

Dưới đây là chùm ảnh những "bóng hồng" bên những đặc sản của Vùng Đông Bắc được PV Dân trí ghi lại vào sáng nay:

resized-img-8328-1441871029563
resized-img-8350-1441871029624
resized-img-8305-1441871029601
resized-dsc-3007-1441871029526
Những nghệ nhân hát xoan phường An Thái, Việt Trì biểu diễn phục vụ du khách ngay tại sân Hội chợ.
resized-img-8316-1441871029537
Cơm lam, món ăn đặc sản vùng Đông Bắc cũng được giới thiệu tại Hội chợ.
resized-img-8302-1441872323837
Nét rạng rỡ của thiếu nữ Tày Cao Bằng

 

Xuân Thái

 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc - 10