1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ngắm danh thắng qua những bức tranh nổi tiếng

(Dân trí) - Các danh họa nổi tiếng thế giới như Vincent van Gogh, Claude Monet hay Paul Cezanne đều từng thực hiện khá nhiều tranh phong cảnh khắc họa những danh thắng Châu Âu.

Đối chiếu giữa cảnh đẹp trong tranh của các vị danh họa và cảnh đẹp thật ngoài đời:

Ngắm danh thắng qua những bức tranh nổi tiếng

Bức “Một buổi chiều Chủ Nhật trên đảo La Grande Jatte” của danh họa người Pháp Georges Seurat vẽ năm 1884. Bức tranh khắc họa một buổi chiều đầy nắng, nhiều người đang tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi thư thái trên bãi cỏ ở một hòn đảo nằm gần thành phố Paris.

Bức “Những kim tự tháp ở
cảng Coton (Pháp)” do danh họa người Pháp Claude Monet vẽ năm 1886.

Bức “Những kim tự tháp ở cảng Coton (Pháp)” do danh họa người Pháp Claude Monet vẽ năm 1886.

Bức “Hoa súng” (1906) của
danh họa Pháp Claude Monet.

Bức “Hoa súng” (1906) của danh họa Pháp Claude Monet.

Bức “Hoa súng” (1906) của
danh họa Pháp Claude Monet.

Bức “Cầu Nhật Bản” của Claude Monet. Thực tế đây là một cây cầu ở xã Giverny, Pháp. Danh họa Claude Monet đã dành những năm tháng cuối cuộc đời ở Giverny và thực hiện nhiều bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp về vùng đất này.

Bức “Dãy núi Mont Saint
Victoire” (ở miền nam nước Pháp) của danh họa Paul Cezanne.

Bức “Dãy núi Mont Saint Victoire” (ở miền nam nước Pháp) của danh họa Paul Cezanne.

Bức “Dãy núi Mont Saint
Victoire” (ở miền nam nước Pháp) của danh họa Paul Cezanne.

Bức “Đêm đầy sao trên sông Rhone” của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh khắc họa một cảnh đêm trên dòng sông lớn thứ 5 của nước Pháp - sông Rhone.

Bức “Ngôi nhà màu vàng”
của Vincent van Gogh khắc họa quang cảnh ở thành phố Nice, Pháp.

Bức “Ngôi nhà màu vàng” của Vincent van Gogh khắc họa quang cảnh ở thành phố Nice, Pháp.

Bức “Ngôi nhà màu vàng”
của Vincent van Gogh khắc họa quang cảnh ở thành phố Nice, Pháp.

Bức “Cà phê ngoài trời buổi đêm” của danh họa Vincent van Gogh. Quán cà phê nằm ở thành phố Arles, miền đông nam nước Pháp, nơi Van Gogh đã sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Bức “Ngôi nhà màu vàng”
của Vincent van Gogh khắc họa quang cảnh ở thành phố Nice, Pháp.

Bức “Khu vườn của họa sĩ Daubigny” do danh họa Vincent van Gogh thực hiện. Khu vườn nằm bên bờ sông Oise của Pháp.

Bức “Nhà thờ ở Auvers” (một
thị trấn của Pháp) do Vincent van Gogh thực hiện.

Bức “Nhà thờ ở Auvers” (một thị trấn của Pháp) do Vincent van Gogh thực hiện.

Bức “Nhà thờ ở Auvers” (một
thị trấn của Pháp) do Vincent van Gogh thực hiện.

Bức “Thánh đường Rouen” của Claude Monet khắc họa một công trình kiến trúc theo phong cách Gô-tích ở thành phố Rouen của nước Pháp.

Bức “Nhà thờ ở Auvers” (một
thị trấn của Pháp) do Vincent van Gogh thực hiện.

Bức “Đá đỏ” (1897) của danh họa người Pháp Paul Cezanne. Nhiều tác phẩm tranh phong cảnh của Cezanne đã khắc họa quang cảnh vùng núi St. Victorie.

Bức “Quang cảnh thành
phố Toledo” của danh họa người Tây Ban Nha El Greco.

Bức “Quang cảnh thành phố Toledo” của danh họa người Tây Ban Nha El Greco.

Bức “Quang cảnh thành
phố Toledo” của danh họa người Tây Ban Nha El Greco.

Bức “Quảng trường San Marco” ở thành phố Venice, Ý. Tác phẩm của họa sĩ người Pháp Gustave Caillebotte.

Bức “Phố Paris, ngày
mưa” của Gustave Caillebotte.

Bức “Phố Paris, ngày mưa” của Gustave Caillebotte.

“Vách đá Chalk ở đảo Rugen” (Đức) của họa sĩ
người Đức Caspar David Friedrich.

“Vách đá Chalk ở đảo Rugen” (Đức) của họa sĩ người Đức Caspar David Friedrich.

Bích Ngọc
Theo China Daily