1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Venice 2019:

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn

(Dân trí) - Nam diễn viên Joaquin Phoenix tiết lộ rằng anh đã “bắt đầu phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn Joker. Trước hết, đó là việc anh cần phải giảm gần 25kg để vào vai.

Ngó lơ những “tượng đài điện ảnh” để tìm lối đi mới

Để nhập vai phản diện Joker điên loạn - một vai diễn khó đầy thách thức, tài tử điện ảnh Joaquin Phoenix quyết định “ngó lơ” những nam diễn viên từng được khen ngợi khi nhập vai Joker.

Nam diễn viên Hollywood - Joaquin Phoenix (44 tuổi) - đã không quá chú tâm tới cách nhập vai của những tài tử như Heath Ledger hay Jared Leto mà quyết định sẽ nhập vai theo ý tưởng hình dung của riêng mình. Điều này đã phát huy tác dụng khi bộ phim “Joker” (2019) đã nhận được tới 8 phút vỗ tay vang dội khi công chiếu tại LHP Venice (Ý) hồi cuối tuần qua.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 1

Joaquin Phoenix tại LHP Venice

Trong “Joker”, Joaquin Phoenix đảm nhận vai diễn chính trong một tác phẩm điện ảnh khai thác riêng về cuộc đời nhân vật phản diện kinh điển trong thế giới siêu anh hùng DC Comics. Điều khiến Phoenix quyết định nhận vai diễn đầy thách thức này là bởi nhân vật Joker “rất khó định nghĩa”.

Chia sẻ với tạp chí điện ảnh Variety (Mỹ), Phoenix cho hay: “Tôi không tham khảo những cách xây dựng nhân vật của các tài tử từng nhập vai Joker trước tôi. Tôi muốn đây là sự sáng tạo của riêng tôi. Điều hấp dẫn ở nhân vật này đối với tôi, đó là anh ta rất khó định nghĩa. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình đang khám phá những khía cạnh mới của nhân vật cho tới tận ngày cuối cùng quay phim”.

Phoenix cho hay rằng anh được quyền tự do sáng tạo để đưa lại một phiên bản khác biệt cho nhân vật Joker, mảnh đất thênh thang ấy khiến Phoenix khao khát rằng phiên bản Joker của mình sẽ vượt ra ngoài khả năng phân tích của... các nhà tâm lý học. Sự điên rồ của nhân vật Joker phải vượt ra ngoài những gì mà nghiên cứu tâm lý có thể lý giải được.

“Tôi cần có sự tự do sáng tạo để tạo nên một nhân vật không thể nhận diện nổi. Đó là một nhân vật giả tưởng, đương nhiên rồi, và tôi không muốn các nhà tâm lý học có thể phân tích một nhân vật đa diện điên rồ như thế”.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 2

Joaquin Phoenix (trái) trong tạo hình Joker (phải)

Để đảm nhận vai Joker, Phoenix đã giảm gần 25kg, nam tài tử tâm sự rằng chính áp lực phải giảm cân nhanh chóng đã đưa lại những tác động mạnh đối với thể chất và tinh thần, giúp anh... thêm “độ điên” để nhập vai tốt hơn: “Việc giảm cân kịch liệt hóa ra có những tác động tới tâm lý khá mạnh, tôi bắt đầu… phát điên”.

Hiện tại, giới phê bình đang dành rất nhiều lời khen ngợi cho Phoenix, cho bộ phim “Joker” và thậm chí đặt niềm tin rằng anh hoàn toàn có khả năng giành giải Oscar 2020.

Diễn xuất của Phoenix khi nhập vai Joker được đánh giá là “đáng sợ” và “hút hồn”. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên dành riêng để khai thác nhân vật phản diện Joker. Phim được đạo diễn bởi Todd Phillips. Bộ phim tâm lý giật gân “Joker” sẽ ra rạp quốc tế vào ngày 4/10 tới đây.

Phim lấy bối cảnh năm 1981 và theo chân nhân vật Arthur Fleck, một nghệ sĩ hài thất bại đang dần trở nên điên loạn, hắn bước sang một ngã rẽ cuộc đời kinh khủng: trở thành một kẻ tội phạm gây nên những sự vụ hỗn loạn ở thành phố Gotham City.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 3

Vai Joker qua sự thể hiện của các nam diễn viên Heath Ledger (trái) và Jared Leto (phải)

Suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn

Nam diễn viên Joaquin Phoenix tiết lộ rằng anh đã “bắt đầu phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn Joker. Trước hết, việc phải giảm gần 25kg để vào vai Joker - kẻ thù của Người Dơi - đã khiến anh rơi vào những bất ổn về thể chất và tinh thần, dù vậy, đó được xem là cái nền phù hợp để nhập vai Joker.

Nhưng Phoenix cho hay rằng việc giảm cân không phải là khó nhất, sự điên loạn của nhân vật Joker thể hiện qua điệu cười tàn độc không giống một con người bình thường, vì vậy, Phoenix thường phải ngồi lại với đạo diễn Todd Phillips để cùng bàn luận về cách cười của nhân vật:

“Trong tiếng cười ấy phải có cái gì gần như là đau đớn. Tôi nghĩ rằng đối với Joker, một phần nào đó trong con người anh ta muốn trỗi dậy. Chúng ta đều hiểu rằng cách mà Joker cười cần phải đưa lại cảm nhận rờn rợn, lạ lùng... Tôi không nghĩ mình làm được như vậy, thoạt tiên tôi luyện tập một mình, rồi mời đạo diễn qua để nghe tôi cười.

“Cho tới khi tôi cảm thấy rằng mình có thể cười đúng điệu mỗi khi cần và thực hiện điều đó ngay trước mặt cả ê-kíp làm phim, đó là một hành trình dài không dễ chịu, lấy đi của tôi rất nhiều thời gian”.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 4

Joaquin Phoenix (phải) trong vai Joker (trái)

Nhân vật Joker trước đây đã từng được đảm nhận bởi các nam diễn viên như Jack Nicholson, nam diễn viên quá cố Heath Ledger, hay mới đây nhất là Jared Leto, tất cả họ đều để lại những dấu ấn đặc biệt, và Joaquin Phoenix đòi hỏi mình phải khác với những người đi trước.

Trong phim, người xem sẽ được thấy hành trình Joker biến đổi từ một con người cô đơn, thất bại có sự giằng xé khốn khổ trong nội tâm, trở thành một gã xấu xa tàn độc, nhưng khoác lên mình một vẻ tự tin mới mẻ với gương mặt thường xuyên được bôi vẽ theo kiểu gã hề.

Bối cảnh phim đặt ở đầu thập niên 1980, khi ấy, nhân vật Bruce Wayne (tên thật của Người Dơi) vẫn còn là một đứa trẻ sống ở thành phố Gotham City chứng kiến nơi mình sinh ra và lớn lên đang dần rơi vào cảnh hỗn loạn.

Trong khi đó, Arthur Fleck (tên thật của Joker) là một diễn viên hài thất bại trong sự nghiệp. Thuở nhỏ, hắn được mẹ đặt tên thân mật là “Happy” (Hạnh phúc), nhưng hạnh phúc chính là điều mà Arthur Fleck không hề có được trong suốt tuổi thơ.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 5

Joaquin Phoenix trong vai Joker

Arthur Fleck ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ khó kiểm soát, thường cười nói không đúng chỗ và vì vậy mà thường bị hiểu lầm, cũng vì vậy mà Arthur Fleck thường bị bạn bè bắt nạt. Rơi vào cảnh cô độc và tâm hồn khi ấy còn rất mong manh, Fleck bắt đầu hình dung mình hóa thân trở thành gã hề Joker.

Bộ phim có thiết kế âm thanh - ánh sáng khá ảm đạm để tạo nên cái nền u tối. Đạo diễn Todd Phillips cho hay: “Đây là một bộ phim khó đối với cả ê-kíp, thoạt tiên, chúng tôi rất khó để có thể thuyết phục DC và hãng phim thực hiện bộ phim này, nhưng chúng tôi không nản lòng và vẫn tiếp tục bước tới với niềm tin rằng bộ phim này có thể rất đặc biệt”.

Đạo diễn Todd Phillips cũng khẳng định rằng sự thiếu cảm thông chính là một yếu tố nội dung quan trọng được phản ánh trong bộ phim: “Sự thiếu cảm thông, thiếu chia sẻ có thể được nhìn thấy trong cuộc sống này và là một phần lý do để tạo nên nhân vật phản diện như Joker”.

Tại LHP Venice đang diễn ra, “Joker” là bộ phim rất được chờ đợi và hiện tại, phim nằm trong số 21 tác phẩm điện ảnh cùng dự tranh Sư tử Vàng cao quý tại liên hoan.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn

Joaquin Phoenix (sinh năm 1974) là một diễn viên - nhà làm phim người Mỹ. Với tư cách một diễn viên, Phoenix đã từng nhận được một giải Quả Cầu Vàng và ba đề cử tại giải Oscar.

Phoenix bắt đầu diễn xuất trong lĩnh vực truyền hình cùng với người anh trai River Phoenix và người em gái Summer Phoenix. Bộ phim điện ảnh đáng kể đầu tiên mà Phoenix tham gia là “SpaceCamp” (1986). Trong thời gian là diễn viên nhí, nam diễn viên sử dụng nghệ danh Leaf Phoenix, một cái tên mà anh đã tự lựa chọn cho mình.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 6

Về sau, anh quay lại với tên khai sinh Joaquin và nhận được nhiều khen ngợi về năng lực diễn xuất với những vai diễn phụ trong nhiều bộ phim điện ảnh, như “To Die For” (1995) hay “Quills” (2000).

Phoenix bắt đầu được người yêu điện ảnh quốc tế biết tới sau khi vào vai Commodus trong bộ phim “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu - 2000), vai diễn này đã đưa về cho anh một đề cử Oscar dành cho Nam phụ xuất sắc.

Về sau, anh tiếp tục được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc với những vai diễn trong các phim “Walk the Line” (2005) và “The Master” (2012). Trong lịch sử trao giải Oscar, Joaquin Phoenix và River Phoenix là hai anh em duy nhất cùng được đề cử ở hạng mục diễn xuất.

Những phim đáng chú ý khác của Joaquin Phoenix có thể kể tới “Buffalo Soldiers” (2001), “Signs” (2002), “Brother Bear” (2003), “Hotel Rwanda” (2004), “The Village” (2004), “Earthlings” (2005), “Two Lovers” (2008), “The Immigrant” (2013), “Her” (2013), “Inherent Vice” (2014), “You Were Never Really Here” (2017), với vai diễn trong bộ phim này, Joaquin Phoenix đã giành được giải Nam chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes.

Nam tài tử nhập vai Joker suýt “phát điên” trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn - 7

Vai diễn trong phim “Joker” (2019) chính là vai diễn lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Joaquin Phoenix. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phoenix còn thử sức với lĩnh vực đạo diễn video ca nhạc, sản xuất phim và các show truyền hình.

Phoenix cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực từng dành nhiều sự hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện và nhân đạo. Phoenix cũng hoạt động tích cực vì quyền lợi động vật. Anh đã là một người ăn chay trường từ lâu và từng tham gia nhiều chiến dịch của các tổ chức bảo vệ động vật.

Bích Ngọc

Theo Variety/Hollywood Reporter