1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nam diễn viên thoát lệnh cấm lái xe nhờ... vai diễn

(Dân trí) - Nam diễn viên người Anh Steve Coogan (53 tuổi) đã thoát khỏi lệnh cấm lái xe kéo dài 6 tháng với lý do nếu chịu lệnh cấm này, ông sẽ không thể thực hiện phần tiếp theo của sê-ri sitcom hài hước - “I’m Alan Partridge”. Có thể nói chính vai diễn đã “cứu nguy” cho Steve Coogan.

Nam diễn viên thoát lệnh cấm lái xe nhờ... vai diễn - 1

Nam diễn viên Steve Coogan

Thay vào đó, Steve Coogan chỉ phải chịu lệnh cấm kéo dài 2 tháng, lệnh cấm sẽ hết hiệu lực ngay trước thời điểm nam diễn viên bắt tay vào thực hiện sê-ri mới của “I’m Alan Partridge”.

Trong sê-ri “I’m Alan Partridge”, Steve Coogan vừa là người sáng tạo nội dung, vừa là nhân vật chính. Đứng trước tòa, nam diễn viên giải thích rằng nhân vật của ông không thể hoàn toàn ghi hình trên tàu điện ngầm, chắc chắn sẽ phải có những cảnh ghi hình trong xe hơi, nên nếu ông bị cấm lái xe 6 tháng, chương trình sẽ có nguy cơ đổ bể.

Trước đó, Steve Coogan đã bị phạt vì lái xe quá tốc độ, khiến ông phải nhận thêm 3 điểm phạt tích vào bằng lái. Trước đó, Steve Coogan đã có 9 điểm phạt vì những vi phạm giao thông trước đó, nên tổng điểm phạt cộng lại khiến ông phải đối diện lệnh cấm lái xe trong 6 tháng theo quy định của Anh.

Mặc dù vậy, tòa án ở thị trấn Crawley (Anh) đã quyết định chỉ cấm nam diễn viên này lái xe trong vòng 2 tháng sau khi nghe lời giải thích của Steve Coogan, rằng nếu lệnh cấm lái xe kéo dài hơn 2 tháng, ông này sẽ buộc phải hủy việc ghi hình phần tiếp theo của sê-ri “I’m Alan Partridge” vốn có nhiều nội dung du ký, với những câu chuyện hài hước dọc đường.

Nam diễn viên thoát lệnh cấm lái xe nhờ... vai diễn - 2

Nam diễn viên Steve Coogan

Theo nam diễn viên Coogan, sê-ri mới sẽ bắt đầu ghi hình vào tháng 10, nhân vật Alan Partridge sẽ lái xe tới những vùng miền khác nhau trên khắp nước Anh: “Tôi đang chuẩn bị sản xuất một chương trình sitcom với nội dung du ký, trong đó, nhân vật chính Alan Partridge sẽ lái xe đi vòng quanh nước Anh. Nội dung chính của phần này sẽ xoay quanh những cuộc du ngoạn.

“Bản chất của nhân vật Alan Partridge là ưa rong ruổi, thích du ngoạn, không thể bắt ép nhân vật này phải di chuyển bằng tàu điện ngầm, bởi đó không phải là phong cách của nhân vật. Nhân vật Alan Partridge rất thích và rất thành thạo việc lái xe rong ruổi khắp nơi”.

Coogan nói thêm rằng việc sử dụng kỹ xảo không có tác dụng trong trường hợp này: “Để thực hiện những cảnh quay lái xe ô tô sẽ có máy quay gắn trên mui xe, ngoài ra, sẽ có nhóm quay phim ngồi trên một chiếc xe khác chạy song song để quay hình ảnh diễn viên đang ngồi trong xe điều khiển tay lái”.

Nam diễn viên cũng giải thích rằng ê-kíp hiện đã tập hợp được 15-20 người tham gia sản xuất và những người này sẽ gặp phải vấn đề rắc rối nếu đột ngột được thông báo rằng dự án này phải tạm hoãn và họ cần đi tìm công việc khác trong thời gian sắp tới.

Tòa án sau đó cho biết rằng nam diễn viên Coogan đã từng có những lần vi phạm luật giao thông do chạy quá tốc độ và cũng đã từng tham gia một lớp học nâng cao nhận thức dành cho người tham gia giao thông. Thậm chí, ông Coogan vừa tham gia lớp học này cách đây hai tháng.

Nam diễn viên thoát lệnh cấm lái xe nhờ... vai diễn - 3

Nam diễn viên Steve Coogan nhờ người đưa mình tới tòa án

Trước những điều này, ông Coogan thừa nhận rằng mình đã không để lại những dấu ấn tốt đẹp với nhà chức trách, nhưng ông hứa sẽ tiến hành các bước để thay đổi hành vi: “Tôi đang cố lái xe chậm lại và cố hiểu được thế nào là giới hạn vận tốc trung bình”.

Sau đó, đại diện phía tòa án có chia sẻ thêm rằng họ đã phải cân nhắc tới những khó khăn có thể xảy ra đối với những cộng sự của ông Coogan nếu sê-ri này bị hoãn vào phút chót, vì vậy, tòa quyết định giữ lại ba điểm phạt tích trên bằng lái của ông Coogan và cấm ông lái xe trong hai tháng.

Ông Coogan phải nộp phạt 750 bảng (hơn 21 triệu đồng), nộp án phí 85 bảng (2,5 triệu đồng) và 75 bảng (2,1 triệu đồng) vào quỹ dành cho các nạn nhân tai nạn giao thông.

Nam diễn viên Steve Coogan là một người rất yêu thích xe mô-tô và sưu tập nhiều xe hơi. Hồi năm 2016, ông đã từng bị phạt 670 bảng (19 triệu đồng) và bị cấm lái xe trong 28 ngày, cũng vì lỗi chạy quá tốc độ.

Bích Ngọc

Theo The Guardian/The Independent