Nam ca sĩ “điêu đứng” vì được ưu ái khi học lên tiến sĩ

(Dân trí) - Sau khi xảy ra bê bối liên quan tới quy trình đầu vào thiếu minh bạch trong việc theo học lên tiến sĩ, nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong-hwa đã vừa lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót.

Thành viên Jung Yong-hwa (thứ hai từ phải sang) - giọng ca chính của nhóm nhạc pop-rock CNBLUE (Hàn Quốc) - mới đây đã bị cáo buộc được chấp nhận theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại một trường Đại học nhờ một quy trình tuyển chọn đầu vào không minh bạch. CNBLUE bắt đầu được biết tới tại Hàn Quốc kể từ năm 2010.
Thành viên Jung Yong-hwa (thứ hai từ phải sang) - giọng ca chính của nhóm nhạc pop-rock CNBLUE (Hàn Quốc) - mới đây đã bị cáo buộc được chấp nhận theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại một trường Đại học nhờ một quy trình tuyển chọn đầu vào không minh bạch. CNBLUE bắt đầu được biết tới tại Hàn Quốc kể từ năm 2010.

Vào thứ 4 vừa qua, nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong-hwa đã thừa nhận việc mình vượt qua khâu tuyển chọn đầu vào của chương trình đào tạo tiến sĩ tại một trường Đại học ở Seoul (Hàn Quốc) thông qua một quy trình không thực sự minh bạch.

Trong lá thư viết tay được nam ca sĩ chụp lại và đăng tải lên tài khoản cá nhân, Jung Yong-hwa đã gửi lời xin lỗi tới fan hâm mộ vì đã để xảy ra một vụ lùm xùm không đáng có: “Tôi thành thực xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện lùm xùm này. Tôi là người phải có trách nhiệm với chuyện này, vì vậy, tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra”.

Lời xin lỗi của Jung Yong-hwa được đưa ra ở thời điểm một ngày sau khi cảnh sát Seoul tiến hành điều tra một giáo sư của trường Đại học - nơi nam nghệ sĩ này đang chuẩn bị theo học tiến sĩ.

Theo thông tin điều tra từ phía cảnh sát, Jung Yong-hwa đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của trường dành cho các sinh viên có nguyện vọng theo học tiến sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật hồi tháng 3/2017, dù vậy, nam nghệ sĩ đã không hề xuất hiện trong buổi phỏng vấn theo yêu cầu.

Nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong-hwa
Nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong-hwa

Trước đó, Jung đã từng nộp đơn xin học hồi năm 2016 nhưng bị loại ra vì anh không tham dự buổi phỏng vấn.

Sau đó, trường Đại học này lại nhận đơn ứng tuyển đợt 2 cho chương trình đạo tạo tiến sĩ, do bị thiếu sinh viên. Lúc này, Jung Yong-hwa lại nộp đơn và lại không tham dự phỏng vấn, dù vậy, anh đã nằm trong danh sách những sinh viên được nhận vào học.

Hồi thứ 3 tuần này, cảnh sát Seoul đã vào cuộc điều tra vụ việc sau khi nhận được thông báo về quy trình tuyển chọn đầu vào thiếu minh bạch.

Tin tức về cuộc điều tra nhanh chóng lan truyền. Đến thứ 4 vừa qua thì Jung Yong-hwa chính thức lên tiếng khẳng định rằng nghệ sĩ đang được đề cập tới trong nhiều tin tức chính là mình.

Công ty giải trí quản lý nhóm CNBLUE cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về những gì xảy ra với nam ca sĩ Jung Yong-hwa: “Những nghệ sĩ nổi tiếng như CNBLUE rất bận bởi họ có lịch trình dày đặc. Vì vậy, công ty sẽ theo dõi lịch của họ và yêu cầu họ bỏ tham dự một số sự kiện để tránh trùng lịch. Jung Yong-hwa đã làm theo những gì chúng tôi yêu cầu mà thôi”.

Sau bê bối, Jung Yong-hwa đã vừa phải ngưng tham gia một chương trình truyền hình trong vai trò MC.

Bích Ngọc
Theo Korea Times