Hội sách Hà Nội 2015 - Sách và Di sản:

Mùa thu - mùa của những hội sách

(Dân trí) - Liên tiếp những hội sách lớn đang được mở ra trong mùa thu này để dành tặng người dân thủ đô.

Liên tiếp những hội sách diễn ra trong mùa thu Hà Nội

Hình minh họa
Hình minh họa

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V vừa kết thúc thì Hội sách Hà Nội 2015 lại mở ra ngay trong những ngày thu đẹp nhất của đất trời Hà Nội. Năm ngoái, khi lần đầu tiên được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hội sách Hà Nội 2014 với chủ đề “Thành phố vì hòa bình” đã gây được tiếng vang, tạo tiền đề cho hội sách năm nay.

Với ý định đưa Hội sách Hà Nội trở thành một sự kiện văn hóa thường niên của thủ đô, năm nay, ngày hội đã trở lại với chủ đề mới - “Sách và Di sản”. Với mục đích tạo dựng thương hiệu riêng cho Hội sách Hà Nội, ban tổ chức sẽ vẫn chọn Hoàng thành Thăng Long là địa điểm tổ chức với hy vọng cứ đến những ngày tháng 10, người dân thủ đô sẽ lại nhớ về hội sách.

Hội sách Hà Nội 2015 do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 29/9 đến 5/10, từ 8h sáng đến 9h tối hàng ngày. Lễ khai mạc diễn ra vào 9h sáng ngày 29/9. Lễ bễ mạc diễn ra vào 4h chiều ngày 5/10.

Năm ngoái, khi Hội sách Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức, người dân thủ đô đã tìm đến sự kiện rất đông và một bất cập nằm ngoài tính toán đã xảy ra.

Địa điểm Hoàng thành dù rộng lớn đối với quy mô ngày hội, nhưng lại chỉ có… một cổng ra vào, bãi đậu xe lại được khoanh vùng quá nhỏ khiến nhiều người đến cổng hội rồi còn gặp khó vì… bãi giữ xe đã hết chỗ, hay như khi ra vào hội sách đều “chật vật” vì luôn gặp cảnh ùn ứ ở cổng.

Hình minh họa
Hình minh họa

Năm nay, ban tổ chức đã cùng với ban quản lý Hoàng thành bố trí hai cổng ra vào hội sách, khoanh vùng bãi đậu xe rộng rãi hơn hẳn năm ngoái, thậm chí còn phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải và UBND Quận Ba Đình để bố trí thêm các bãi trông giữ xe xung quanh Hoàng thành nhằm phục vụ tốt nhất cho khách đến tham gia ngày hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc Hội sách Hà Nội tổ chức ngay sau Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần V, ban tổ chức có lo ngại sự kiện sẽ bị “loãng”, bị giảm bớt sự quan tâm của người dân hay không, ban tổ chức tự tin cho rằng tất cả người dân Hà Nội đều mong muốn càng có nhiều hội sách được tổ chức càng tốt.

Mỗi hội sách đều có tiêu chí riêng, dù được tổ chức gần nhau, nhưng chính tiêu chí khác nhau sẽ giúp Hội sách Hà Nội vẫn là sự kiện hấp dẫn. Hội sách Hà Nội sẽ luôn được tổ chức vào dịp tháng 10, có thể trước hoặc sau Ngày Giải phóng Thủ đô, để người dân thủ đô luôn nhớ rằng trong tháng 10, ở Hoàng thành Thăng Long, sẽ có Hội sách Hà Nội.

Hội sách Hà Nội qua từng năm tổ chức sẽ chú trọng xây dựng thương hiệu riêng, tạo nét riêng ấn tượng, thể hiện qua chủ điểm của từng năm, qua cách bài trí không gian, những sự kiện bên lề, để hội sách không chỉ là nơi bạn đọc tiếp cận sách và văn hóa đọc, mà đến với ngày hội, họ còn tìm được những điều thú vị hơn thế. Đó là điều mà Hội sách Hà Nội 2015 hứa hẹn.

Hội sách Hà Nội và những nét riêng

Hình minh họa
Hình minh họa

Hội sách Hà Nội được tổ chức với ý nghĩa là một ngày hội tôn vinh văn hóa đọc của người dân thủ đô, hướng tới xây dựng một đời sống văn hóa trong thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, đồng thời, để người dân thủ đô nhớ về truyền thống văn hiến ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, nhớ về ý nghĩa lịch sử lớn lao của Ngày Giải phóng Thủ đô.

Điểm nhấn tại không gian của hội sách năm nay là Cổng Tri thức và Con đường Sách nằm tại trục chính của Hoàng thành. Không gian của hội sách sẽ kết nối “Sách” và “Di sản”. Ngoài việc được thỏa mãn niềm đam mê với sách, bạn đọc còn có thể tìm hiểu về những di sản của Hà Nội đã được UNESCO công nhận.

Đó là Hoàng thành Thăng Long - nơi diễn ra ngày hội (được UNESCO công nhận năm 2010), là ca trù - loại hình nghệ thuật phối hợp đỉnh cao thi ca và âm nhạc (được UNESCO công nhận năm 2009).

Với 2 đêm biểu diễn ca trù tại sân khấu Hoàng thành (tối 29/9 và 3/10) bởi NSƯT - nghệ nhân dân gian - đào nương Bạch Vân, hy vọng người dân thủ đô sẽ đến gần hơn với nghệ thuật ca trù.

Hình minh họa
Hình minh họa

Ban tổ chức hứa hẹn Hội sách Hà Nội 2015 sẽ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, mang tính văn hóa và giáo dục, tạo ấn tượng sâu sắc với khách tham quan cả về hình thức và nội dung.

Phần trưng bày sách năm nay được thực hiện theo 3 chủ đề, gồm “Đảng và Bác Hồ”, “Tổ quốc - biển đảo”, “Hà Nội - thủ đô văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”.

Bên cạnh phần trưng bày, hội sách còn có 180 gian hàng của hơn 50 NXB, công ty sách trên cả nước, với hơn 20.000 đầu sách, hàng vạn bản sách, gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng. Các đơn vị tham gia ngày hội đều sẽ thực hiện chương trình bán sách giảm giá.

Như năm ngoái, Hội sách Hà Nội sẽ tiếp tục có các cuộc tọa đàm, giao lưu ý nghĩa giữa độc giả và tác giả, sẽ mời các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu tới trò chuyện, chia sẻ tại sân khấu trung tâm của hội sách, cũng như tại các hội trường, phòng hội thảo và ngay tại một số gian hàng.

Hình minh họa
Hình minh họa

Các hoạt động bên lề cũng sẽ được quan tâm tổ chức; cụ thể, sẽ có khu vui chơi, khu vẽ tranh dành cho trẻ em, khu vẽ chân dung, viết thư pháp, khu vực đọc sách được bố trí tăng cường tại nhiều điểm trong không gian Hoàng thành, sẽ tặng cà phê miễn phí cho bạn đọc…

Hội sách Hà Nội được tổ chức lần 2 tại Hoàng thành Thăng Long hứa hẹn sẽ là hoạt động văn hóa thường niên, là nét đẹp trong đời sống văn hóa thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển ngành xuất bản của thủ đô.

Bích Ngọc

Mùa thu - mùa của những hội sách - 6