1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Một cách cảm thụ tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” rất riêng

(Dân trí) - Với mong muốn giúp cho học sinh hiểu hơn về tác phẩm, khởi dậy cảm xúc trong các em...một cô giáo của trường THCS Nguyễn Du (Hoàn Kiếm-Hà Nội) đã nghĩ ra cách cho học sinh tự làm “diễn viên” để diễn lại 1 đoạn hấp dẫn nhất trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng”.

Xem học sinh lớp 8 thể hiện tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng”

 

Không giống với cách dạy truyền thống, tiết Văn học của học sinh lớp 8E - Trường THCS Nguyễn Du được giáo viên cho các em tập làm “diễn viên” để diễn xuất 1 trích đoạn hấp dẫn, nhiều cảm xúc nhất trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” - O'Henry.

Diễn viên Phương Oanh đang hướng dẫn cho học sinh cách diễn xuất

Diễn viên Phương Oanh đang hướng dẫn cho học sinh cách diễn xuất

 

Trao đổi với PV Dân trí về ý tưởng độc đáo trong cách dạy học trên, cô Vũ Thị Thanh Hương - Giáo viên trường THCS Nguyễn Du (Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho biết: “Đây là xuất phát từ ý tưởng cá nhân tôi và có sự định hướng, động viên của cấp trên. Mục đích là giúp cho các con hiểu hơn về tác phẩm bằng cách không chỉ nghe cô giáo giảng thông thường, mà bằng cách cho các con tự hóa thân vào nhân vật trong tác phẩm. Thông qua việc diễn xuất thì cũng rèn được cho các con kỹ năng tự tin trước đám đông hơn, và cũng học được cách biểu đạt cảm xúc. Ngoài ra, cách học này không chỉ đối với các bạn trực tiếp diễn xuất, mà các bạn ngồi dưới xem cũng hiểu hơn về tác phẩm, về niềm hi vọng sống một cách trực quan khi xem các bạn diễn. Từ đó các con hiểu nguyện vọng sống rất là quan trọng”.

Học sinh lớp 8E đang diễn xuất cảnh trong trích đoạn của tác phẩm Chiếc lá cuối cùng

Học sinh lớp 8E đang diễn xuất cảnh trong trích đoạn của tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng"

 

Theo cô Thanh Hương, khi “kích thích” được sự xúc động cho học sinh học theo phương pháp mới này học sinh sẽ hiểu được giá trị của tình yêu thương con người. Mặt khác, vấn đề bạo lực học đường trong xã hội cũng xảy ra khá nhiều, do đó vấn đề giáo dục cho học sinh về lòng yêu thương con người ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng cần thiết.

1-1444357055343

Cô Thanh Hương đang trao đổi với học sinh về cách học mới này

 

“Đôi khi giảng cho các con nghe những bài giảng về đạo đức nhiều lúc sẽ thấy khô khan hơn so với việc các con được hóa thân vào các nhân vật trong những tác phẩm mang tính nhân văn, thì con đường để các con thấm nhuần tình yêu thương con người sẽ ngắn hơn rất nhiều” - cô Thanh Hương nói thêm.

Em Nguyễn Hà My - học sinh lớp 8E Trường THCS Nguyễn Du cho biết: “Cháu thấy cách học của cô giáo Hương như này rất hay, chúng cháu xem các bạn ấy diễn rất vui và hiểu tác phẩm hơn ạ”.

Cô Thanh Hương thông tin thêm, để chuẩn bị tốt cho tiết học dạy theo phương pháp mới này, cô đã mời 1 đạo diễn tên Trang của hãng phim truyền hình Việt Nam và diễn viên Phương Oanh tham gia cùng lớp học và diễn mẫu cho học sinh xem.

Nguyễn Dương