1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi”

(Dân trí) - Mike Tyson đã vừa bước sang tuổi 50. Sự nghiệp boxing đã khép lại từ lâu, sự nghiệp diễn xuất mới bắt đầu mở ra trước mắt. Cuộc đời của Mike Tyson có nhiều chuyện để kể, kịch tính như một bộ phim. Người Mỹ thích Mike Tyson bởi đó là con người dám làm lại từ đầu.

“Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi”

Ngày 30/6 vừa qua, cựu võ sĩ quyền anh người Mỹ Mike Tyson đã bước sang tuổi 50, nhiều tờ báo Mỹ đã đăng tải những bài phỏng vấn, bình luận về một cựu võ sĩ quyền anh vừa nổi tiếng vừa… tai tiếng.

Tuy vậy, điều mà tất cả đều thống nhất, đó là Mike Tyson đang dần chuyển từ một con người tai tiếng trong làng boxing sang hình ảnh một người đàn ông thân thiện và lành mạnh của công chúng.

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi” - 1

Giờ đây, người ta thường nhắc tới Mike Tyson bên cạnh những dự án phim, dường như người đàn ông này đang dần lột xác ở tuổi ngũ tuần, để trở thành một gương mặt gần gũi, thân thiện.

Thành tựu mà Mike Tyson đạt được trong quá trình hoạt động nghệ thuật chưa nhiều và cũng chưa có gì thực sự nổi bật, nhưng sự quan tâm mà công chúng dành cho anh vẫn luôn còn đó, đơn giản bởi người Mỹ thích những câu chuyện kịch tính, những cuộc đời thăng trầm, những con người sa ngã và dám đứng lên, làm lại từ đầu với khát khao thay đổi.

Ở tuổi 50, Mike Tyson chia sẻ rằng cái chết của cô con gái 4 tuổi Exodus hồi năm 2009 đã thay đổi cuộc đời anh. Exodus là con của Mike Tyson với một người phụ nữ giấu tên, hai người không kết hôn. Cô bé qua đời vì một tai nạn xảy ra với chiếc máy tập chạy bộ.

Mike từng nói: “Con gái tôi đã chết rồi và tôi muốn sống một cuộc đời khác đi. Tôi vẫn đang phải vật lộn. Thực sự sống đúng nghĩa trong cuộc đời này là một điều rất khó đối với tôi. Cả cuộc đời mình tôi từng chỉ muốn là một võ sĩ hung dữ. Và giờ tôi phải thay đổi cuộc đời tôi”.

Thay đổi cuộc đời, một cụm từ ngắn gọn nhưng khó khăn vô cùng, và Mike Tyson đã thực hiện được, thời gian đã chứng minh cho điều đó, Mike trở thành con người bình tĩnh, nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn, bằng chứng là anh đã dịch chuyển sang hoạt động ở Hollywood được vài năm.

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi” - 2

Người ta đã ngỡ ngàng khi thấy Mike giờ chăm chỉ đóng từng bộ phim, Mike không tham vọng nhận được vai diễn trong những bộ phim lớn, anh từ tốn với những dự án nhỏ và chứng minh rằng mình cũng có thể trở thành người đàn ông sâu sắc và hài hước trên màn ảnh.

Mike Tyson ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp từng được coi là một huyền thoại boxing, đối với những ai từng quen thuộc với cái tên Mike Tyson trong các bản tin thể thao hồi thập niên 1980-1990, sẽ thật khó để họ có thể tin rằng võ sĩ quyền anh gắn liền với vụ scandal cắn tai đối thủ, từng bị ngồi tù vì tội hiếp dâm, từng nghiện chất cấm, giờ đây, lại trở thành một người đàn ông tận tụy của gia đình và đã có những vai diễn nhận được nhiều thiện cảm.

Mặc dù tài năng boxing của Mike Tyson là điều không thể phủ nhận, nhưng Mike vốn thuộc tuýp người nổi tiếng thường phải lên mặt báo vì những điều chẳng đẹp đẽ gì. Chính Mike cũng đã từng thừa nhận hồi thập niên 1990 rằng mình là “người đàn ông tồi tệ nhất hành tinh”.

Mike Tyson bắt đầu chứng kiến sự tụt dốc nhanh chóng của mình hồi đầu những năm 2000 và phải đệ đơn xin phá sản năm 2003. Tuy vậy, đối với Mike, chính cái chết bi kịch của cô con gái Exodus mới thực sự là cú sốc khiến anh muốn thay đổi cuộc đời.

Từ tay đấm thép trở thành người đàn ông đa cảm của màn ảnh

Chia sẻ về tình yêu đối với diễn xuất, Mike từng nói: “Tôi thích các nhân vật bởi khi nhập vai, tôi có thể trở thành ai đó mà bình thường tôi không thể là họ được. Tôi có thể thực sự trở thành một gã kinh khủng, cũng có thể trở thành sát thủ, tôi có thể trở thành bất cứ ai… Chỉ cần tôi chăm chỉ làm việc, tôi sẽ còn tiếp tục được nhập vai những con người không phải là mình”.

Mike Tyson và người vợ hiện tại, người vợ thứ 3 của anh - Lahika “Kiki” Spicer. Mike luôn dành những lời đẹp đẽ nhất để nói về Lahika và khẳng định cô là “cứu tinh của cuộc đời” anh.
Mike Tyson và người vợ hiện tại, người vợ thứ 3 của anh - Lahika “Kiki” Spicer. Mike luôn dành những lời đẹp đẽ nhất để nói về Lahika và khẳng định cô là “cứu tinh của cuộc đời” anh.

Giờ đây, khi nhìn lại cuộc đời đã có nhiều chuyển biến tích cực của Mike, khi anh đã dần trở nên “nền tính” hơn, đã có những dấu ấn nhất định trong điện ảnh, và đã gắn bó với bạn gái lâu năm Lahika trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài được 7 năm, người ta có thể nói rằng Mike Tyson đã thực sự sống một cuộc đời đầy thăng trầm, biến cố.

Năm 2012, Mike quyết định chuyển thể câu chuyện cuộc đời mình lên sân khấu, đó là vở kịch một vai “The Undisputed Truth” (Sự thật không chối cãi) do Mike một mình biểu diễn, anh đã đi lưu diễn vòng quanh khu vực Bắc Mỹ, và sau đó còn cho ra sách cùng một phiên bản điện ảnh.

Công chúng Mỹ đã dành nhiều tình cảm ấm áp cho Mike. Giờ đây, Mike Tyson được nhìn nhận như một người đàn ông trung niên bình thường với một cuộc đời có nhiều câu chuyện thăng trầm để kể, thay vì hình ảnh một nhân vật khét tiếng như trước đây.

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi” - 4

Khi được hỏi rằng phía sau màn ảnh, Mike Tyson có thực sự là một người đàn ông tốt hay không, Mike từng nói: “Có thể lắm. Có rất nhiều thước đo. Bạn phải thích nghi với thế giới này… Khi đã là người thực sự trưởng thành, những thói quen tốt cũng rất khó phá vỡ”...

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi” - 5

Giờ đây, điều kiện kinh tế của Mike không thể nào so sánh được so với thời kỳ anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp boxing, nhưng dường như Mike lại cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn rất nhiều so với quá khứ: “Tôi hoàn toàn trắng tay, nhưng tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi có một người vợ đích thực, cô ấy quan tăm chăm sóc tôi.

“Tôi phá sản thật, nhưng tôi có nhiều niềm vui. Tôi không xứng đáng có được một người vợ tốt như tôi đang có, tôi không xứng đáng có được những đứa con đáng yêu như tôi đang có, nhưng tôi lại thật sự đang có những điều đó, và tôi rất biết ơn cuộc sống”.

Phát ngôn này trái ngược hoàn toàn với những gì Mike từng chia sẻ hồi năm 2005 khi anh vừa đánh mất tất cả - sự nghiệp, tiền tài, danh vọng: “Cả cuộc đời tôi là một thứ bỏ đi, tôi là kẻ thất bại. Tôi muốn chạy trốn. Tôi xấu hổ về mình và cuộc đời mình… Tôi muốn bước ra khỏi giai đoạn này càng nhanh càng tốt. Không có gì tốt đẹp đến với tôi. Mọi người đánh giá tôi quá cao, tôi muốn xé nát hình ảnh đó”.

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi” - 6

Trong đời sống văn hóa đại chúng Mỹ, Mike Tyson được xem là một nhân vật thú vị bởi anh sở hữu một cuộc đời nhiều thăng trầm, biến động. Hình ảnh Mike Tyson đã được khai thác ở nhiều lĩnh vực văn hóa, như phim ảnh, âm nhạc, sách truyện. Mike cũng thường nhận được lời mời xuất hiện trong các quảng cáo, chương trình truyền hình.

Trong số các bộ phim điện ảnh mà Mike Tyson từng tham gia diễn xuất cho tới thời điểm này, có thể kể tới “Rocky Balboa” (2006), “Scary Movie 4” (2006), “The Hangover” (2009), “The Hangover: Part II” (2011), “Scary Movie 5” (2013), “Grudge Match” (2013), “Ip Man 3” (2015) và sắp tới đây là “Girls 2 - Những cô gái và gangster”.

“Girls 2” tiếp sau “Girls” (Bạn thân - 2014). “Girls 2” thuộc thể loại phim hành động, tâm lý, hài hước, xoay quanh câu chuyện về tình yêu và lòng thù hận. Tất cả bối cảnh phim được quay tại Việt Nam. Phim được dàn dựng bởi nữ đạo diễn người Hồng Kông - Hoàng Chân Chân và được sản xuất bởi diễn viên Trần Bảo Sơn, cũng đồng thời thủ vai nam chính trong phim.

Mike Tyson xuất hiện trong “Diệp Vấn 3” (2015)

Bích Ngọc
Tổng hợp