“Mê cung” khổng lồ được tạo từ 250.000 cuốn sách

(Dân trí) - Hai nghệ sĩ người Brazil, Marcos Saboya và Gualter Pupo vừa giới thiệu một “công trình” sắp đặt độc đáo tại Royal Festival Hall (London) với mê cung sách khổng lồ có tên aMAZEme, được tạo nên từ 250.000 cuốn sách.

Xem thêm thông tin Giải trí của báo Dân trí tại đây
 
Được biết, aMAZEme là một dự án nghệ thuật kết hợp giữa văn học, nghệ thuật sắp đặt và điện ảnh nhằm quảng bá cho Festival London 2012. Ý tưởng của hai nghệ sĩ Brazil được lấy cảm hứng từ những câu chuyện của nhà văn nổi tiếng Jorge Louis Borges.

 

Với sự giúp đỡ của hàng trăm tình nguyện viên, hai nghệ sĩ mất 4 ngày để hoàn thành những “bức tường sách” quanh co theo hình dạng dấu vân tay của nhà văn Jorge Louis Borges.

 

aMAZEme thu hút đông đảo người xem, trong đó có cả người lớn và trẻ em

aMAZEme thu hút đông đảo người xem, trong đó có cả người lớn và trẻ em
 
aMAZEme thu hút đông đảo người xem, trong đó có cả người lớn và trẻ em


Trong tổng số hơn 250.000 cuốn sách được sử dụng để tạo nên công trình này, 150.000 cuốn là do Oxfam hỗ trợ, còn 100.000 cuốn được các nhà xuất bản trên toàn nước Anh trao tặng.

 

Mê cung sách độc đáo này được sắp xếp theo từng lĩnh vực nội dung nhất định trên diện tích 500 mét vuông, cao khoảng hơn 2 mét. Đến với aMAZEme, những người yêu sách ngoài việc được chiêm ngưỡng nghệ thuật trình diễn và sắp đặt ấn tượng, còn được nghe giới thiệu về thế giới của những cuốn sách.

 

AMAZEme được trưng bày cho đến 25/8 và sau khi kết thúc, toàn bộ số sách sẽ được gửi tới Oxfam. Số tiền thu được từ dự án sẽ được dùng vào việc chống đói nghèo trên khắp thế giới.
 
Mê cung sách độc đáo và ấn tượng

Mê cung sách độc đáo và ấn tượng

H.P


H.P


H.P


H.P


H.P
 
H.P


H.P


H.P


H.P


H.P
 
H.P
Theo Metro