Mẫu nhí Việt đạt danh hiệu nhan sắc: Sau nụ cười là những giọt nước mắt?

(Dân trí) - Liệu có phải sau những nụ cười rạng rỡ của các người mẫu nhí khi đạt được danh hiệu cao trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là những giọt nước mắt?

Sau nụ cười là những giọt mồ hôi mặn chát

Các cuộc thi nhan sắc đẹp dành cho lứa tuổi nhí mở ra ngày càng nhiều đã tạo điều kiện cho các người mẫu nhí thỏa mãn đam mê tuổi thơ. Đặc biệt, nhiều mẫu nhí Việt khi “mang chuông đi đánh xứ người” đã giành được nhiều thứ hạng cao.

Mới đây nhất (tháng 5/2018), cô bé Ngọc Lan Vy (13 tuổi) đã xuất sắc vượt qua 30 thí sinh nhí đến từ 60 quốc gia, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018 - Little Miss Universe 2018 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Ngọc Lan Vy cũng từng đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu và Nam vương nhí Á Âu (Little Miss & Mr Eurasia 2017).

Lan Vy (13 tuổi) vừa đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Lan Vy (13 tuổi) vừa đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lùi về năm 2017, 3 người mẫu nhí đại diện cho Việt Nam là Cao Hữu Nhật (6 tuổi), Lê Huyền Vy (8 tuổi) và Nguyễn Lê Khánh Linh (7 tuổi) cũng từng đoạt ngôi vị cao trong cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em “Prince & Princess Internatinonal” (Hoàng tử và Công chúa quốc tế) được tổ chức tại Thái Lan.

Prince and Princess International là cuộc thi sắc đẹp dành cho các bé từ 4-12 tuổi trên toàn châu Á Thái Bình Dương từng có 17 năm tổ chức. Theo đó, Cao Hữu Nhật giành giải Nam vương thiếu nhi Âu Á 2017 và Á vương thiếu nhi Hoàng tử và Công chúa quốc tế 2017; Khánh Linh giành giải Phong cách thời trang ấn tượng và Huyền Vy đoạt giải Gương mặt được yêu thích nhất ở hạng mục Children.

Tương tự, vào tháng 9/2017, Nguyễn Ngọc Bảo Anh (5 tuổi) là một trong ba gương mặt đại diện Việt Nam chinh chiến tại “vũ đài” sắc đẹp quốc tế Junior Model Interational 2017 tổ chức tại Ấn Độ đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Công chúa châu Á”. Ngoài ra, Bảo Anh còn đạt thêm hai giải phụ là Siêu mẫu nhí thân thiện, Siêu mẫu nhí được khán giả yêu thích nhất.

Những giải thưởng và danh hiệu mà các mẫu nhí mang về đã khiến cho không ít bậc phụ huynh “thắp” lên những tia hy vọng cho chính con em mình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được các danh hiệu đó, nhiều mẫu nhí đã phải “lao tâm khổ tứ” để luyện tập và chịu không ít áp lực chẳng kém gì người lớn.

Theo diễn viên Trịnh Tú Trung, người đã từng có công đưa bé Lan Vy “chinh chiến” đấu trường nhan sắc ở nước ngoài thì các người mẫu nhí khi tham gia các cuộc thi nhan sắc đều phải trải qua nhiều phần thi như người lớn, gồm: tài năng, catwalk, quốc phục và cả phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải người mẫu nhí Việt nào cũng có kỹ năng và kinh nghiệm. Chính vì lẽ đó mà các mẫu nhí phải chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí, có mẫu nhí còn có ý định bỏ cuộc giữa chừng vì lịch hoạt động của cuộc thi quá dày đặc và căng thẳng. Bố mẹ đi theo để chăm sóc các con cũng “bởi hơi tai”.

Mất nhiều hơn được khi thành người nổi tiếng quá sớm?

Hoa hậu Phụ nữ toàn Thế giới 2018 Dương Thùy Linh cho rằng, nếu người mẫu nhí tầm 13 tuổi như Lan Vy mà có những giải thưởng sớm cũng là bàn đạp tốt để bé có thể tự tin tham gia showbiz. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng thế. Tuy nhiên, nếu thiếu sự kèm cặp sát sao của bố mẹ sẽ dễ dẫn tới việc các sao nhí bị ngộ nhận và không dành công sức phát triển các lĩnh vực khác trong cuộc sống, đặc biệt là học vấn...

Cao Hữu Nhật (6 tuổi), Lê Huyền Vy (8 tuổi) và Nguyễn Lê Khánh Linh (7 tuổi) từng đoạt ngôi vị cao trong cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em “Prince & Princess Internatinonal”.
Cao Hữu Nhật (6 tuổi), Lê Huyền Vy (8 tuổi) và Nguyễn Lê Khánh Linh (7 tuổi) từng đoạt ngôi vị cao trong cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em “Prince & Princess Internatinonal”.

“Ở một khía cạnh khác, khi được khoác lên mình một danh hiệu về sắc đẹp, các sao nhí cũng dễ là “con mồi” bị tấn công khi vẫn chưa biết cách bảo vệ mình”, Dương Thùy Linh nhấn mạnh.

Hoa hậu Dương Thùy Linh cũng cho rằng, không hẳn người mẫu nhí nào sớm nổi tiếng nhờ có danh hiệu cũng bị “đánh mất” tuổi thơ mà tuổi thơ của mỗi bé một khác. Theo Hoa hậu Phụ nữ toàn Thế giới 2018, nếu được chọn để làm người xuất chúng từ bé, các bậc phụ huynh không nên hạn chế các bé. Quan trọng nhất là gia đình phải rất sát sao con mình.

“Nhà có con xuất chúng từ bé, bố mẹ sẽ vất vả hơn nhiều. Bởi bố mẹ sẽ phải theo sát con trong mọi hoạt động, làm quản lí cho con, học cả nghề của con để hiểu mà bảo vệ và hỗ trợ con. Thậm chí là sẽ phải nghỉ làm để lo cho con. Hiểu rộng ra là bố mẹ phải hy sinh rất nhiều thứ và cũng phải đối diện với không ít áp lực”, Dương Thùy Linh nói thêm.

Cá nhân siêu mẫu Võ Hoàng Yến lại bày tỏ, cô không ủng hộ việc trẻ con tiếp xúc quá sớm với showbiz. Đó cũng là lí do cô không nhận đào tạo mẫu nhí, nhất là các bé trong độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi.

“Mới học tiểu học mà phụ huynh muốn cho đi học catwalk tôi cũng hơi ngại. Học sinh của tôi ít nhất cũng từ 16 tuổi trở lên. Tôi luôn dặn dò các học trò của mình là đi học phải có phụ huynh theo và luôn yêu cầu hoàn tất việc học tập ở trường trước khi tới sàn diễn. Tại vì tôi hiểu môi trường này sẽ đánh mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên… mà một đứa trẻ đáng được có. Có thể mọi người nói tôi hơi cổ hủ nhưng cá nhân tôi không ủng hộ lắm việc con trẻ bước vào thế giới xa hoa này quá sớm”, Võ Hoàng Yến phân tích.

Theo siêu mẫu họ Võ, việc tiếp xúc với son phấn quá sớm khi trở thành một sao nhí cũng khiến cho các bé bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, bước vào thế giới của người nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với sự hơn thua, đó là điều nguy hiểm đối với con trẻ.

“Chị gái tôi lúc trước là Á hậu, tôi có hỏi chị mai mốt có cho con làm người mẫu không, chị quả quyết rằng “không”. Lúc đó tôi không hiểu vì sao chị lại “cứng” như thế bởi con gái chị có chiều cao khá đẹp. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị lại làm như vậy. Môi trường này không ai dám đảm bảo 100% giữ được sự tỉnh táo, nhất là với con trẻ. Con trẻ mà bị kích động sự đố kỵ và hơn thua quá sớm càng không tốt chút nào. Vẫn biết rằng, bố mẹ nào cũng mong muốn con mình giỏi giang và thành công nhưng cũng nên chọn cho con hướng đi phù hợp. Việc đeo lên đầu chiếc vương miện, gắn lên vai dải rui băng… cũng đồng nghĩa là sẽ khiến các con gánh trên mình những áp lực vô hình mà với tư duy của một đứa trẻ không thể nào lường trước được”, Võ Hoàng Yến nói thêm.

Hà Tùng Long