Mất văn hóa - Mất tương lai

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ trao giải Fukuoka 2015, nhà thiết kế Minh Hạnh đã có buổi gặp gỡ với các sinh viên của trường thiết kế thời trang Koran Nhật Bản.

Koran Fashion design có lịch sử gần 80 năm, là ngôi trường tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy thời trang của Nhật Bản. Mục tiêu của trường là "giáo dục con người và giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp”.

 


300 sinh viên của trường Koran được lựa chọn tham dự buổi gặp gỡ với nhà thiết kế Minh Hạnh. Buổi gặp gỡ diễn ra trong sự chứng kiến của chính quyền thành phố và các phóng viên báo chí quốc tế.

300 sinh viên của trường Koran được lựa chọn tham dự buổi gặp gỡ với nhà thiết kế Minh Hạnh. Buổi gặp gỡ diễn ra trong sự chứng kiến của chính quyền thành phố và các phóng viên báo chí quốc tế.

 


Bài thuyết trình của nhà thiết kế Minh Hạnh có nội dung “Làm thế nào để thành công với nghề thiết kế trong sự thách thức của cuộc sống hiện nay”

Bài thuyết trình của nhà thiết kế Minh Hạnh có nội dung “Làm thế nào để thành công với nghề thiết kế trong sự thách thức của cuộc sống hiện nay”

 


Các phân tích của nhà thiết kế về Kimono, về hình tượng con hạc truyền thống của người Nhật Bản khiến nhiều người có mặt trong khán phòng xúc động.

Các phân tích của nhà thiết kế về Kimono, về hình tượng con hạc truyền thống của người Nhật Bản khiến nhiều người có mặt trong khán phòng xúc động.

 

Các sinh viên rất tâm đắc với câu trả lời của nhà thiết kế Minh hạnh “Sự đồng cảm về văn hóa, tình yêu dành cho thời trang chính là chìa khóa của sự thành công. Tài sản quý giá là truyền thống, mất truyền thống là mất tương lai.
Các sinh viên rất tâm đắc với câu trả lời của nhà thiết kế Minh hạnh “Sự đồng cảm về văn hóa, tình yêu dành cho thời trang chính là chìa khóa của sự thành công. Tài sản quý giá là truyền thống, mất truyền thống là mất tương lai.

 


Nhà thiết kế Minh Hạnh đã giới thiệu với các sinh viên những trang phục hiện đại trên chất liệu thổ cẩm truyền thống của người H’mông, Hà Giang và người dân tộc Tà ôi, Huế.

Nhà thiết kế Minh Hạnh đã giới thiệu với các sinh viên những trang phục hiện đại trên chất liệu thổ cẩm truyền thống của người H’mông, Hà Giang và người dân tộc Tà ôi, Huế.

 

Mất văn hóa - Mất tương lai - 6

 

Nhà thiết kế Minh Hạnh và cô hiệu trưởng của trường thiết kế Koran
Nhà thiết kế Minh Hạnh và cô hiệu trưởng của trường thiết kế Koran

 


Giao lưu của đoàn người mẫu Việt Nam tham dự chương trình với các sinh viên Nhật B

Giao lưu của đoàn người mẫu Việt Nam tham dự chương trình với các sinh viên Nhật B

 

 


Hoa hậu Ngọc Hân hào hứng với phòng công nghệ hiện đại của trường Koran.

Hoa hậu Ngọc Hân hào hứng với phòng công nghệ hiện đại của trường Koran.

 

Hương Thọ Việt
(từ Fukuoka Nhật Bản)