Mãn nhãn với Khinh khí cầu rực sáng trong đêm “Night Glow” Festival Huế

(Dân trí) - Sau chương trình bay tự do vào buổi sáng và bay “treo” dành cho các du khách vào buổi chiều, chương trình buổi tối với tên gọi “Night Glow”, khi các khinh khí cầu được đốt cháy bằng những ngọn lửa rực rỡ cùng với âm nhạc trong màn đêm, màn trình diễn kết hợp giữa ánh sáng và âm nhạc này đã thật sự chinh phục được rất nhiều du khách tham gia.

Hình ảnh những chiếc khinh khí cầu làm sáng bừng một góc kinh thành Huế. Màn trình diễn đã khoác lên cho thành phố Huế thơ mộng yên tĩnh một sắc màu rực rỡ của sự hiện đại hoàn toàn khác.
Hình ảnh những chiếc khinh khí cầu làm sáng bừng một góc kinh thành Huế. Màn trình diễn đã khoác lên cho thành phố Huế thơ mộng yên tĩnh một sắc màu rực rỡ của sự hiện đại hoàn toàn khác.

Một quả khinh khí cầu đang được nhanh chóng làm phồng bằng dòng không khí nóng từ gas, chuẩn bị cho màn trình diễn “Night Glow” hoàng tráng.
Một quả khinh khí cầu đang được nhanh chóng làm phồng bằng dòng không khí nóng từ gas, chuẩn bị cho màn trình diễn “Night Glow” hoàng tráng.
Rất đông các du khách và người dân Huế tập trung tại đây để chiêm ngưỡng những chiếc kinh khí cầu sặc sỡ sắc màu trong màn đêm.
Rất đông các du khách và người dân Huế tập trung tại đây để chiêm ngưỡng những chiếc kinh khí cầu sặc sỡ sắc màu trong màn đêm.

Rât đông du khách thích thú lại gần để chụp hình lưu niệm với những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc.
Rât đông du khách thích thú lại gần để chụp hình lưu niệm với những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc.

Chiếc khinh khí cầu với hình dáng ngộ nghĩnh của phi công đến từ nước Anh vô cùng nổi bật trong dàn khinh khí cầu quốc tế năm nay.
Chiếc khinh khí cầu với hình dáng ngộ nghĩnh của phi công đến từ nước Anh vô cùng nổi bật trong dàn khinh khí cầu quốc tế năm nay.
Một quả khinh khí cầu mini rực rỡ được phi công người Thái Lan mang đến ngày hội kinh khí cầu lần này. Cũng như bất kỳ những chiếc khinh khí cầu khổng lồ khác, quả “bóng” mini này cũng được tiếp nhiên liệu từ hơi nóng lửa gas.
Một quả khinh khí cầu mini rực rỡ được phi công người Thái Lan mang đến ngày hội kinh khí cầu lần này. Cũng như bất kỳ những chiếc khinh khí cầu khổng lồ khác, quả “bóng” mini này cũng được tiếp nhiên liệu từ hơi nóng lửa gas.

Hình ảnh 9 chiếc khinh khí cầu từ các quốc gia trên thế giới rực rỡ giữa kinh thành Huế đã vẽ nên một hình ảnh của sự hội nhập và phát triển của Huế cùng bạn bè quốc tế. Đây là chương trình khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Chương trình đã diễn ra trong hai ngày 4-5/5 tại sân Hàm Nghi, kinh thành Huế.


Tin, ảnh: Tuấn Đào