Lý Nhã Kỳ lần đầu nói đến chữ “Tiền” trong công việc Đại sứ

(Dân trí)- Khi đảm nhận vị trí Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ đã nhiều lần tự bỏ tiền tổ chức những buổi hội thảo về du lịch. Để trở thành đại sứ Du lịch, theo Lý Nhã Kỳ, có những vấn đề tiền cũng không giải quyết được (trừ khi bạn có rất, rất nhiều tiền).

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã đưa ra những tiêu chuẩn nhất định để tuyển chọn một Đại sứ du lịch, vậy ở góc độ của chị, chị nghĩ tiêu chuẩn quan trọng nhất của Đại sứ du lịch là gì?

Theo tôi, có những yếu tố tiên quyết mà người Đại sứ du lịch phải thực hiện được thì vai trò Đại sứ mới có sức ảnh hưởng, đấy là phải có những chiến lược đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách hiệu quả. Để làm được điều này, không phải bạn chỉ cần tham gia các hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và giới thiệu về Việt Nam trong khuôn khổ các tổ chức đó. Mà, bạn phải hội đủ năng lực, nội lực để tham gia cùng Bộ văn hóa, ngành du lịch tạo được những mối quan hệ, liên kết trong vấn đề xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, tiếp cận được những tập đoàn đã thành công trên thế giới trong lĩnh vực du lịch đầu tư vào Việt Nam...
 
Lý Nhã Kỳ lần đầu nói đến chữ “Tiền” trong công việc Đại sứ

Sau rất nhiều lời kêu gọi của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì xem ra các ứng viên tự ứng cử cho nhiệm vụ này không nhiều. Theo chị, việc ít người ứng cử là do vai trò này không hấp dẫn hay vì quá khó?

Theo tôi vai trò đại sứ du lịch Việt Nam không phải một danh hiệu hay giải thưởng dành cho cá nhân nào đó mà là một công việc mà ở đó đòi hỏi bạn phải có năng lực chứ không phải năng khiếu, bạn phải có tầm nhìn và sự am hiểu trong lĩnh vực du lịch, chứ không phải diễn xuất hay thuyết trình trong lĩnh vực nghệ thuật, bạn không phải người đi phát tờ rơi mà phải biết liên kết, tạo sự lan toả… Đó là điều không dễ đối với những người muốn ứng cử. Bản thân tôi nghĩ rằng, chúng ta cũng nên bình tĩnh để tìm ra một ứng viên thật sự xứng đáng, có thể đảm đương được vai trò là người tiếp dẫn hình ảnh du lịch Việt Nam nói riêng và hình ảnh đất nước nói chung bước ra thế giới mạnh mẽ hơn.

Cũng không ít ý kiến cho rằng, lẽ ra Bộ VH TT và DL nên tìm, chọn, mời và tôn vinh một gương mặt nào đó trở thành ĐSDL chứ không phải trông chờ vào việc tự ứng cử như hiện nay, chị nghĩ sao?

Nếu nhìn ngay sang các nước Châu Á bên cạnh mình, sẽ thấy có những nghệ sĩ như Thành Long hay Lưu Đức Hoa, được các nước mời làm Đại sứ du lịch chứ không phải ứng cử. Thành Long và Lưu Đức Hoa thành công trên nhiều mặt của cuộc sống, trong nghệ thuật, kinh doanh, hoạt động xã hội tích cực, họ là những người có vị thế xã hội, có tư duy chính trị… Vì thế, khi trở thành Đại sứ du lịch thì sức ảnh hưởng, liên kết của họ rất lớn. Tôi nghĩ nếu tìm một Đại sứ bằng cách ứng cử hay mời cũng như nhau miễn là chọn được người xứng đáng để cùng ngành du lịch phát triển.
 
Lý Nhã Kỳ lần đầu nói đến chữ “Tiền” trong công việc Đại sứ

Với tình hình hiện tại, khi các ứng viên được cho rằng vẫn chưa đủ thuyết phục, nhiều người đã lên tiếng nên bỏ vị trí này, Cục hợp tác quốc tế có ý định sẽ tuyển nhiều Đại sứ du lịch đại diện vùng miền. Chị ủng hộ ý kiến nào?

Tôi nghĩ, đại sứ du lịch Việt Nam tại các nước là điều chúng ta cần hướng tới và phát triển, giống như trường hợp nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng chẳng hạn, ở mỗi nước chúng ta cũng nên chọn người bản địa có ảnh hưởng để làm Đại sứ, trở thành nhịp cầu quảng bá cho hình ảnh, văn hoá Việt Nam. Còn ở Việt Nam, tôi chỉ ủng hộ phương án chỉ có 1 Đại sứ du lịch.

Trong cuộc giao lưu với các ứng viên mà chị tham gia, không ít ý kiến đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chị rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch và đồng thời mong muốn chị quay trở lại giữ vai trò này. Chị sẽ quay về hay nhất định sẽ không quay về nếu như được mời quay lại?

Thực sự, tôi đã có những giây phút xúc động và hạnh phúc khó tả. Tôi cảm động vô cùng khi một bác khán giả lớn tuổi đứng lên phát biểu, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến hình ảnh Đại sứ du lịch Việt Nam. Câu cuối cùng bác nói rằng tôi đủ tiêu chuẩn để quay về làm Đại sứ du lịch, đây thực sự là một “quả ngọt” đối với những gì tôi đã nỗ lực trong nhiệm kỳ của mình.

Một em sinh viên rất am hiểu về du lịch, em nắm rõ những con số về chất lượng khách sạn, tình hình du lịch Việt Nam hiện tại khiến tôi phải ngưỡng mộ em, cũng bày tỏ mong tôi quay về… Tôi lớn lên mang dòng máu Việt, từ nhỏ ba tôi đã truyền vào trái tim tôi tình yêu, tinh thần tự hào dân tộc rất lớn vì vậy tôi luôn sẵn sàng làm những việc có ích cho đất nước và cộng đồng. Bản thân tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, tôi luôn có một khao khát hình ảnh Việt Nam mình được yêu mến, trọng thị ở thế giới.
 
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong buổi giao lưu với các ứng viên Đại sứ Du lịch hôm 6/4
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong buổi giao lưu với các ứng viên Đại sứ Du lịch hôm 6/4

Theo quy chế chọn Đại sứ du lịch thì đây là công việc tình nguyện, không có lương, không được đài thọ bất cứ chi phí nào trong hoạt động, mà bản thân người Đại sứ còn phải là người huy động các nguồn lực kinh tế để phục vụ các hoạt động. Chị đã phải chi tiền hay huy động các nguồn lực kinh tế như thế nào để hoạt động?

Điểm thuận lợi của tôi là tự thân đã là một doanh nghiệp nên vấn đề tài chính cũng đủ để chủ động cho các hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề kinh tế chỉ chiếm 50% thành công, 50% còn lại là những thuận lợi từ các mối quan hệ quốc tế đem lại. Tôi may mắn có những mối quan hệ tốt với các chính khách, doanh nhân hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới như Phillipin, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Dubai, Hồng Kong… nên có nhiều cơ hội được làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch để tìm kiếm cơ hội phát triển du lịch Việt.

Trong nhiệm kỳ của mình, tôi cũng từng tổ chức nhiều buổi hội thảo về du lịch Việt Nam ở các nước và giúp họ tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam. Những buổi hội thảo, party do tôi đứng ra tổ chức ở Đài Loan, Hồng Kong, Bắc Kinh quy tụ rất nhiều các tập đoàn du lịch thành công trên thế giới, tôi cũng từng kết hợp với các tập đoàn tổ chức các tour du lịch đến Việt Nam hiệu quả…

Có những vấn đề có tiền cũng không thể giải quyết được (trừ khi bạn phải có rất, rất, rất nhiều tiền), nhất là với những mối quan hệ hợp tác quốc tế.
 
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong buổi giao lưu với các ứng viên Đại sứ Du lịch hôm 6/4
Bà Esthy Reko Astuty- Tổng Giám đốc xúc tiến du lịch Tổng cục Du lịch Indonesia tặng quà lưu niệm cho Lý Nhã Kỳ
 
Hoàng Nhi