Lý giải nguyên nhân Phạm Hương tay trắng tại Hoa hậu hoàn vũ 2015

Năm nay, đại diện Việt Nam - Phạm Hương được đánh giá cao trong mọi hoạt động, mọi phần thi phụ, gây được ấn tượng đặc biệt với các chuyên gia nhan sắc quốc tế, với công chúng lẫn truyền thông truyền thế giới. Trong đêm bán kết được diễn ra vào ngày 16/12, Phạm Hương cũng đã thực sự tỏa sáng và giành được số điểm khá cao. Có thể khẳng định rằng đây là một trong những hoa hậu nhận được sự kì vọng cũng như niềm tin lớn lao từ phía người hâm mộ.

Thế nhưng, hàng triệu người dân Việt Nam gần như bàng hoàng và "khóc nức nở" trước thông tin Phạm Hương bị hụt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Dường như, "phép màu" đã không đến với đại diện của Việt Nam. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối cho mọi cố gắng và nỗ lực của người đẹp trong suốt khoảng thời gian qua.

Ngoại ngữ của Phạm Hương có phải là điểm trừ lớn?

 

Chuyên gia sắc đẹp nhận định ngoại ngữ là một điểm yếu của Phạm Hương
Chuyên gia sắc đẹp nhận định ngoại ngữ là một điểm yếu của Phạm Hương

Trong 18 ngày tại Hoa hậu Hoàn vũ, Phạm Hương chưa bao giờ làm thất vọng người hâm mộ bởi cô hoà nhập tốt với các thí sinh ngay từ khi đặt chân xuống máy bay. Cô thể hiện mình làm một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ với khả năng trình diễn điêu luyện và cuốn hút bởi kinh nghiệm làm mẫu lâu năm. 

Ngay từ khi đặt chân đến nước Mỹ, đại diện Việt Nam cũng giành được nhiều lời khen "có cánh" từ phía các chuyên gia sắc đẹp có uy tín trên thế giới. Thậm chí, "bà trùm sắc đẹp" nổi tiếng người Pháp - Inès Ligron cũng thừa nhận Phạm Hương là một "cô gái thực sự quyến rũ, một cô búp bê Barbie châu Á lộng lẫy" và có khả năng sẽ đạt thành tích cao cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Tuy nhiên, bà Inès Ligron cũng không  ngại ngần hé lộ điểm yếu duy nhất của Phạm Hương khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, đó là khả năng tiếng Anh. Theo chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới này quan sát, rõ ràng Phạm Hương không thể hiểu hết câu hỏi của phóng viên mỗi khi được yêu cầu trả lời phỏng vấn.

Theo chuyên gia sắc đẹp Donald Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ hiện ưa chuộng những gương mặt phương Tây và vùng Mỹ Latin. Ngôn ngữ là yếu tố then chốt giúp thí sinh giành chiến thắng và cạnh tranh. Nếu bạn không nói được tiếng Anh, thì bạn buộc phải thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Đó là hai đối tượng khán giả chính mà cuộc thi nhắm tới. Philippines có truyền thống nói tiếng Anh rất tốt trong các cuộc thi hoa hậu, nhưng tiếc là họ chưa bắt kịp khi cuộc thi giờ đòi hỏi thí sinh phải giao tiếp ở cấp độ thương mại.

Chuyên gia này cũng từng nhận định rằng, rào cản ngôn ngữ là bất lợi, nhưng ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn có thể nói thay cho bạn. Nếu Phạm Hương diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể tốt giống như Chibana Kurara hoặc Riyo Mori, cô ấy sẽ hoàn thành phần thi một cách xuất sắc.

Nhưng thật tiếc là Phạm Hương đã không được chọn vào Top 15 của cuộc thi.

Tin đồn có ảnh hưởng tới Phạm Hương

 

Trang fanpage chia sẻ bài viết trong forum của mình.
Trang fanpage chia sẻ bài viết trong forum của mình.

Trên forum của Missosology – chuyên trang sắc đẹp có uy tín đã chia sẻ hình ảnh trước đây và bây giờ cho thấy sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Thị Hương. Điều đáng nói là người đăng bài viết này khẳng định Phạm Hương đã có sự "nhúng tay" của việc phẫu thuật thẩm mỹ để có thể xinh đẹp, rực rỡ như bây giờ. Rất nhiều bình luận cũng "ăn theo" khi trầm trồ vì sự thay đổi này và họ cũng khẳng định cô đã "dao kéo" nhan sắc.

Không chỉ có thế, fanpage của Missosology đã đăng tải bài viết này lên trang như là cách ngầm thừa nhận Phạm Hương phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay lập tức, người hâm mộ Việt Nam phản ứng rất dữ dội khi hình ảnh cũ của Phạm Hương được lấy ra nhằm "chơi xấu" ảnh hưởng tới tinh thần của Phạm Hương trong cuộc thi năm nay. Đông đảo khán giả Việt khẳng định rằng Phạm Hương không hề phẫu thuật thẩm mỹ, sự khác biệt đó là do make-up, chăm sóc sắc đẹp. Đặc biệt, trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa qua, cô đã kiểm tra 2 lần để kiểm chứng không hề thẩm mỹ.

Sau khi vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận, chuyên trang này đã phải gỡ đường link xuống. Tuy nhiên, sự việc này đã ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của Phạm Hương tại cuộc thi.

Đây không phải là lần duy nhất Phạm Hương bị chơi xấu tại cuộc thi này.

Phạm Hương chỉ có 2 tháng để chuẩn bị

 

Phạm Hương chỉ có 2 tháng chuẩn bị trước khi đến với cuộc thi
Phạm Hương chỉ có 2 tháng chuẩn bị trước khi đến với cuộc thi

Những người thường xuyên theo dõi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có thể thấy rằng top 15 luôn có mặt những quốc gia như: Venezuela, Colombia, Philippines, Mỹ, Úc... Venezuela và Colombia vốn đã quá quen thuộc với khán giả yêu thích sắc đẹp trên thế giới bởi ngành đào tạo hoa hậu rất phát triển tại quốc gia này. Cụ thể là những bé gái khi mới 7 tuổi đã được bố mẹ gửi đến những 'lò đào tạo' để rèn luyện cho những cuộc thi hoa hậu.

Ngay trong cuộc thi này, Hoa hậu Philippines, người đăng quang cuộc thi năm nay đã có thới 3 năm để chuẩn bị về mọi mặt. Trong khi đó, Phạm Hương chỉ mới đăng quang Hoa hậu hoàn vũ tại Việt Nam từ tháng 9/2015. Cô chỉ có đúng 2 tháng để chuẩn bị tất cả từ hình thể, trang phục, ngoại ngữ... Tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới, Phạm Hương đã nỗ lực tới 200% khả năng để sánh ngang với các người đẹp khác.

Tại Việt Nam, Hoa hậu không được coi là một ngành công nghiệp nên việc gửi các thí sinh đi thi quốc tế là có phần bộc phát và thiếu chuyên nghiệp. Chỉ từ năm 2014-2015, các cuộc thi quốc gia đào tạo các thí sinh để đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế như Hoa khôi Áo dài, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mới bắt đầu được tổ chức. Thế nên chuyên môn của các người đẹp Việt vẫn chưa được khẳng định mạnh mẽ tại các cuộc thi quốc tế.

Phạm Hương bị điểm trừ về hình thể?

 

Hình thể của Phạm Hương vẫn chưa thực sự hoàn hảo so với nhiều người đẹp thế giới
Hình thể của Phạm Hương vẫn chưa thực sự hoàn hảo so với nhiều người đẹp thế giới

Sở hữu thân hình đồng hồ cát nhưng chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 80-63-93 vẫn chưa thực sự hoàn hảo so với nhiều người đẹp trên thế giới. Đặc biệt, vòng một của người đẹp gốc Hải Phòng vẫn nhỏ không cân đối với các vòng còn lại. Với vòng một khiêm tốn thì lựa chọn trang phục phù hợp để khéo giấu đi điểm yếu cũng là chìa khoá hoàn hảo mở đường cho Phạm Hương tiến tới thành công.

Hơn thế, thân hình Phạm Hương có phần hông và đùi khá to kèm với đó là những vết rạn da nên phần phô diễn hình thể như thi áo tắm cần phải khéo léo và tinh tế.

Trong 18 ngày tại Hoa hậu Hoàn vũ, Phạm Hương chưa bao giờ làm thất vọng người hâm mộ bởi cô hoà nhập tốt với các thí sinh ngay từ khi đặt chân xuống máy bay. Cô thể hiện mình làm một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ với khả năng trình diễn điêu luyện và cuốn hút bởi kinh nghiệm làm mẫu lâu năm.  Phạm Hương đã nỗ lực hết mình, đại diện Việt Nam đã thiếu may mắn để có thể ghi tên mình vào top 15 chung cuộc.

Theo K.N
Gia Đình & Xã Hội