Lộ diện nhiều giọng ca đặc biệt ở bán kết phía Bắc “Tiếng hát Công nhân”

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Ngày 30/8, vòng bán kết khu vực phía Bắc cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” mùa thứ hai đã mang đến nhiều bất ngờ.

Theo bà Chu Thị Thu Hằng - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng BTC, để đảm bảo an toàn, vòng bán kết ở cả hai miền Nam - Bắc đều diễn ra không có khán giả, mỗi thí sinh chỉ có một người thân đi cổ vũ.

Mọi cá nhân ra vào khu vực tổ chức đều phải thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. BTC bố trí riêng một khu vực ngồi chờ cho các thí sinh ở khu vực ngoài sảnh, tách biệt với khu vực sân khấu bên trong. Vòng bán kết cũng được chia làm 2 ca thi sáng, chiều để tránh tụ tập đông người.

Lộ diện nhiều giọng ca đặc biệt ở bán kết phía Bắc “Tiếng hát Công nhân” - 1

NSND Quốc Hưng phát biểu tại buổi chấm giải vòng bán kết khu vực phía Bắc.

Tuy không có khán giả nhưng 46 giọng hát đẹp đã bước vào “sân chơi” thú vị này với những cảm xúc thật mãnh liệt. Như cách nói của NSND Đỗ Quốc Hưng - Trưởng BGK là “họ đã hát bằng cả trái tim”.

NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, từ 1030 thí sinh đăng ký và gửi video giọng hát để tham gia tranh tài từ đầu tháng 6/2020, trải qua các vòng sơ loại, vòng loại diễn ra dưới hình thức online, cuộc thi đã lựa chọn được 90 thí sinh xuất sắc tham gia vào vòng bán kết tại hai miền Nam, Bắc.

NSND Phạm Ngọc Khôi đánh giá, nhiều thí sinh đã hát rất chuyên nghiệp. Họ đã lựa chọn những tác phẩm rất khó, đa phần là những tác phẩm có tính chất nghệ thuật cao, thường được sử dụng trong các cuộc thi âm nhạc trong các học viện. Đó là điều rất đáng mừng, thể hiện sự lan tỏa của âm nhạc vào đời sống. Công nhân, người lao động đã không chỉ hát những bài hát quần chúng mà lựa chọn tác phẩm có tính chất chuyên nghiệp.

Lộ diện nhiều giọng ca đặc biệt ở bán kết phía Bắc “Tiếng hát Công nhân” - 2

Các giám khảo khá vất vả để lựa chọn ra những giọng hát xuất sắc vào Chung kết.

Ca sĩ Lan Anh - giám khảo nữ duy nhất cũng cho rằng, cuộc thi ngay từ vòng bán kết đã khai phá được nhiều nhân tố bất ngờ.

“Nhiều thí sinh có giọng hát tốt đến nỗi tôi nghi ngờ không biết có phải các bạn đã được đào tạo bài bản hay không. Thậm chí, nhiều thí sinh có giọng hát được BGK đánh giá ngang với chuyên nghiệp. Sẽ không bất ngờ nếu từ cuộc thi tìm kiếm được nhiều tài năng âm nhạc”.

Lộ diện nhiều giọng ca đặc biệt ở bán kết phía Bắc “Tiếng hát Công nhân” - 3

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Anh đưa con gái đến dự thi cùng mẹ.

Lộ diện nhiều giọng ca đặc biệt ở bán kết phía Bắc “Tiếng hát Công nhân” - 4
Lộ diện nhiều giọng ca đặc biệt ở bán kết phía Bắc “Tiếng hát Công nhân” - 5

Các thí sinh đã rất đầu tư cho các tiết mục dự thi của mình.

Sau khu vực phía Bắc, vòng bán kết khu vực miền Nam được tổ chức tại Trường Trung cấp Múa TP. HCM vào ngày 6/9. BTC dự kiến sẽ tìm ra được 15 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung kết.