Lindsay Lohan: Hành trình kiểm soát lại cuộc sống của “gái hư Hollywood”

(Dân trí) - Nữ diễn viên Lindsay Lohan là một ví dụ điển hình của định mệnh ở Hollywood: tài năng “sớm nở, chóng tàn”. Từ sao nhí tài năng, Lohan từng biến thành “gái hư Hollywood”.

Nữ diễn viên Lindsay Lohan
Nữ diễn viên Lindsay Lohan

Ngay từ tuổi thiếu niên, Lohan đã là “sao nhí” nổi tiếng, kiếm ra tiền, rất được săn đón. Nhưng những năm tháng trưởng thành của cô là sự trượt dài trong hàng loạt những câu chuyện scandal, lùm xùm.

Người ta không còn nhắc tới Lohan (hiện 32 tuổi) vì những vai diễn nữa, thay vào đó là những tin giật gân, gây sốc về mặt trái trong cuộc sống của một “ngôi sao đã từng nổi tiếng”.

Đối với Lohan, cô đã không còn thực sự thuộc về Hollywood, những dự án phim mà Lohan tham gia hiện giờ chỉ là “thi thoảng” ngẫu hứng, cô gọi đời sống của mình bây giờ là thời kỳ “hậu Hollywood”.

Lohan tâm sự với trang tin giải trí E Online (Mỹ) rằng cô mệt mỏi vì bị người ta phán xét nên đã quyết định rời xa Hollywood. Không chỉ vậy, đã có lúc cô còn rời Mỹ, sang London (Anh) sinh sống để theo đuổi sự yên bình và tĩnh lặng.

Kể từ đó, Lohan thường xuyên di chuyển đến các quốc gia khác nhau trên thế giới để tìm nơi sinh sống phù hợp với mình. Hiện tại, cô đang bận rộn với việc điều hành một hộp đêm bên bờ biển của đảo Mykonos (Hy Lạp).

Nữ diễn viên Lindsay Lohan
Nữ diễn viên Lindsay Lohan

“Hiện giờ kinh doanh chiếm nhiều thời lượng trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi không sinh sống ở Mỹ, nên không nhiều người biết về điều này, thật ra điều đó cũng tốt cho tôi”, Lohan chia sẻ với tờ New York Times (Mỹ) mới đây. “Việc kinh doanh khiến tôi buộc phải tập trung vào kết quả của những việc mình làm”.

Ở những nơi đặt chân đến, Lohan cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn bởi nhịp sống dường như chậm rãi hơn. “Khi còn sống ở Mỹ, tôi cảm thấy nhịp sống quá gấp gáp, hối hả. Giờ đây tôi không còn phải quan tâm tới tin tức mỗi ngày, tôi lựa chọn thứ tôi muốn xem, cách tôi muốn sống”.

Trong những năm trở lại đây, Lohan dành nhiều thời gian cho đi du lịch, cô tới sống ở Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia... và thường xuyên cập nhật về những chuyến đi của mình trên tài khoản Instagram có 6,8 triệu lượt theo dõi.

Chính những chuyến đi và việc kinh doanh mới mẻ của Lohan khiến cô có một hình ảnh khác trước, không còn là một diễn viên vướng nhiều lùm xùm, bê bối, thay vào đó là một người đi nhiều, trải nghiệm nhiều.

Nhờ đó, những lời mời cộng tác với chương trình truyền hình đã tìm tới cô, trên mạng xã hội, Lohan cũng là một gương mặt nổi bật nhờ những trải nghiệm đa dạng trong cuộc sống của cô hôm nay.

Nữ diễn viên Lindsay Lohan
Nữ diễn viên Lindsay Lohan

Trong những năm tháng trưởng thành ở Hollywood, Lohan đã từng lạm dụng chất gây nghiện khiến cô không còn giữ được phong độ của một diễn viên ngôi sao với phong cách làm việc nghiêm túc. Đã có lúc Lohan trở thành diễn viên vô kỷ luật khét tiếng ở Hollywood và chẳng ai muốn mạo hiểm hợp tác với cô.

“Đôi lúc mọi việc thật tệ khi đọc những gì người ta viết về tôi. Nhưng điều hay là vẫn có người dành thời gian để viết tin và đọc tin về tôi. Điều đó rất tuyệt. Bởi khi bạn đã bước vào lĩnh vực này, bạn mong muốn nhận được sự chú ý và xuất hiện trên các báo. Nếu không, gióng như là chẳng ai buồn quan tâm vậy, khi ấy, bạn lại tự hỏi tại sao người ta không buồn viết gì về mình”.

Thời điểm vụt sáng thành ngôi sao của Lohan là năm 2004 khi cô bước ra từ bộ phim ăn khách “Mean Girls”, sau đó liền tung ra album ca nhạc. Rồi Lohan phải nhập viện vì làm việc kiệt sức. Lúc này, danh tiếng của cô gái trẻ đã ở mức mỗi bước ra đường đều có thợ săn ảnh bám theo.

Nữ diễn viên Lindsay Lohan trong phim “Mean Girls”
Nữ diễn viên Lindsay Lohan trong phim “Mean Girls”

Lohan bắt đầu trượt dài trong tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và dấu hiệu trượt dốc đầu tiên là khi cô gặp rắc rối với cảnh sát vì lái xe trong tình trạng say xỉn năm 2007. Kể từ sau đó, Lohan không có được những dự án phim ấn tượng để giúp cô khẳng định tên tuổi trong những năm tháng diễn xuất ở tuổi trưởng thành.

Đi kèm với đó là những scandal lùm xùm về phong cách sống và làm việc thiếu nghiêm túc.

Đạo diễn Paul Schrader của phim “The Canyons” (2013) từng nói thẳng trong lễ công chiếu phim ở LHP Venice rằng: “Ngày hôm nay tôi được tự do, trong 18 tháng làm phim vừa qua, tôi đã trở thành con tin khốn khổ vì chính sự lựa chọn của mình, dành cho một nữ diễn viên có tài nhưng rất bất cần, ngẫu hứng”. Tại sự kiện ra mắt phim đó, Lohan vắng mặt.

Khi cùng đóng phim với nữ diễn viên Jane Fonda trong “Georgia Rule” (2007), Lohan cũng từng bị “tiền bối” nhắc nhở.

“Cô ấy hay tới muộn. Đã có lần tôi cao giọng mắng cô ấy, Lohan cũng đáp lại đáo để. Cô ấy là người có tài. Tôi đã nói với Lohan rằng cô ấy không nên chỉ dừng lại ở mức một 'người nổi tiếng' đơn thuần. Cần phải sống sâu sắc hơn thế, nếu không cuộc sống sẽ rất trống rỗng. Bạn không bao giờ có thể mãi mãi là số 1. Danh tiếng không kéo dài lâu”, Fonda chia sẻ.

Dù vậy, lời khuyên của Fonda đã không phát huy tác dụng với Lohan, nhưng “tiền bối” vẫn rất quan tâm tới cô gái bất kham của Hollywood, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Fonda đã tiếp tục nhắn nhủ rằng: “Lohan, hãy tới sống với tôi một thời gian để hiểu cách sống bình thường là như thế nào”.

Lindsay Lohan - sao nhí một thuở của Hollywood
Lindsay Lohan - sao nhí một thuở của Hollywood

Năm 2014, sau khi tạm chuyển tới sống ở London, Lohan bắt đầu tham gia kịch nghệ: “Mọi người có những định kiến về tôi. Trước đây, người ta nhìn tôi theo kiểu ngôi sao, tôi không thích thế...

“Tôi không bước vào nền công nghiệp giải trí chỉ để nhận được điều đó. Tôi đã bắt đầu làm việc từ khi mới 6 tuổi. Việc diễn xuất trên sân khấu kịch ở London khiến mọi người nhớ lại rằng tôi thực sự là một diễn viên, một nghệ sĩ thực thụ”.

Nói về quá khứ một thời từng liên tục dính scandal lùm xùm, Lohan chia sẻ: “Có những điều nếu được làm lại, tôi sẽ thay đổi, tôi đã đặt mình vào những tình huống tệ hại, nhưng tôi không hối hận bất cứ điều gì đã xảy ra bởi tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay nếu không học được từ những điều đã xảy ra trong quá khứ”.

Khi tham gia diễn xuất kịch nghệ ở London, Lohan được đánh giác tích cực và không có phàn nàn nào về thái độ kỷ luật: “Tôi chuyển tới London và sống chậm lại. Khi ta trưởng thành, cuộc sống thay đổi và dù tôi có đang đóng phim hay không, tôi muốn đó phải là một câu chuyện có thật về cuộc đời một con người và người ta tìm thấy những điều rất thật trong đó.

“Tôi đã đóng nhiều phim, nhưng đó không phải sự thật cuộc sống. Tôi yêu và trân trọng nghề diễn nhưng tôi muốn nói về những điều rất thật, những vật lộn có thật trong cuộc sống mỗi người. Tôi đã bước qua tuổi 30 và cuộc sống đang tiếp diễn, tôi muốn nó đi đúng hướng để rồi tôi có thể kiểm soát cuộc sống của mình trở lại qua từng ngày”.

Lindsay Lohan trong trailer phim “Mean Girls”

Bích Ngọc
Theo E Online