TP Huế:

Liên hoan Xiếc Quốc tế 2016 mới lạ sẽ diễn ra tại Huế

(Dân trí) - Chiều 24/5 tại Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra buổi họp báo về Liên hoan Xiếc quốc tế 2016.

Đơn vị tổ chức là Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH,TT&DL đã chủ trì cuộc họp báo. Theo đó, nối tiếp sự thành công của Liên hoan Xiếc Quốc tế - 2012, Liên hoan Xiếc Quốc tế -2016 là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; sáng tạo những tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức xiếc của nhân dân trong thời kỳ mới.

Liên hoan Xiếc Quốc tế sẽ có 6 quốc gia tham dự gồm Đoàn nghệ thuật Xiếc Vương quốc Campuchia, Đoàn Nghệ thuật Xiếc quốc gia Lào, Đoàn nghệ thuật xiếc Malaysia, Đoàn Nghệ thuật Xiếc Ukraina, Đoàn Nghệ thuật xiếc Vương quốc Thái Lan, Đoàn Nghệ thuật Xiếc Nhân dân Trung Hoa.

Về phía Việt Nam sẽ có 5 đơn vị nghệ thuật xiếc trong nước gồm: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc Phương Nam - TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Thể nghiệm - Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Xiếc ảo thuật Vũng Tàu.

Họp báo Xiếc Quốc tế 2016 tại Huế
Họp báo Xiếc Quốc tế 2016 tại Huế

Có tổng cộng hơn 30 tiết mục được đăng ký với các thể loại tham gia như Nhào lộn, Tung hứng, Thăng bằng, Hề xiếc, Ảo thuật, Xiếc thể thao (trượt, dây dọc, patin). Trong 1 tuần từ 28/5 đến 4/6 tại Trung tâm thể thao Thừa Thiên Huế, số 1 Hà Huy Tập, TP Huế, các đoàn sẽ khởi tranh và mang đến cho khán giả nhiều tiết mục thú vị.

Các đoàn đều đem đến nhiều tiết mục được tuyển chọn kỹ càng như: "Nhào lộn" của Nhóm xiếc Thái Lan và những người bạn; "Lắc vòng" của Đoàn xiếc Campuchia; "Nhào lộn" của Đoàn xiếc Trung Quốc; "Tung hứng nhào lộn" của Đoàn xiếc Malaysia; "Đèn xoay" của Đoàn xiếc Trung Quốc; "Xe đạp đế kiếm trên dây" của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội;

"Xe đạp tung hứng", "Ảo thuật" của Đoàn xiếc Lào; "Thăng bằng trên dây thép chùng" của Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; "Nhào lộn trên sào" của Liên hoàn xiếc Việt Nam; "Đu dây lụa đôi" của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam; Ảo thuật "Biến hóa ra chim - Người bay trên không trung - Mũi khoan xuyên bụng đưa lên không trung" của Đoàn Nghệ thuật Xiếc Ảo thuật Vũng Tàu; các màn xiếc trăn, xiếc gấu của Liên đoàn xiếc Việt Nam...

Nhiều tiết mục mới lạ của nhiều quốc gia sẽ ra mắt khán giả
Nhiều tiết mục mới lạ của nhiều quốc gia sẽ ra mắt khán giả

Đại Dương