Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35 tổ chức tại Quảng Bình

(Dân trí) - Ngày 14/12, tại TP Đồng Hới, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp báo thông tin sự kiện Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký Biên tập, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35 cho biết, đây là dịp để những người làm truyền hình gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nâng cao nghiệp vụ; đồng thời vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm.

Toàn cảnh cuộc họp báo (Ảnh: Đặng Tài)
Toàn cảnh cuộc họp báo (Ảnh: Đặng Tài)

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần này có gần 500 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Giao lưu - Đối thoại -Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Liên hoan truyền hình lần thứ 35 tiếp tục khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới ở các địa phương, phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; phản ánh gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai bão lũ, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nên văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Tại cuộc Liên hoan lần này, các đại biểu và khách tham quan có được hình dung và trải nghiệm thú vị về hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới (Ảnh: Công ty Oxalis)
Tại cuộc Liên hoan lần này, các đại biểu và khách tham quan có được hình dung và trải nghiệm thú vị về hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới (Ảnh: Công ty Oxalis)

Các hoạt động bên lề cũng gắn liền với những vấn đề thời sự, mối quan tâm của những người làm truyền hình Việt Nam và khán giả cũng như xu hướng phát triển của truyền hình thế giới, các hoạt động như hội thảo, triển lãm, giao lưu năm nay tiếp tục được tổ chức với mục đích truyền cảm hứng, gợi ý tưởng mới và tăng cường hợp tác, đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của truyền hình.

Đặc biệt, tại không gian triển lãm năm nay, mô hình lòng hang Sơn Đoòng thuộc VQP Phong Nha – Kẻ Bàng (Việt Nam) - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới sẽ được tạo dựng, giúp các đại biểu và khách tham quan có được hình dung và trải nghiệm thú vị với hang động kỳ vĩ này.

Đặng Tài