Leonardo da Vinci đổi ý giữa chừng khi thực hiện siêu phẩm hội họa

(Dân trí) - Tìm thấy những nét vẽ phác họa ban đầu của danh họa Leonardo da Vinci cho thấy ông đã thay đổi ý tưởng trong quá trình thực hiện tác phẩm “The Virgin Of The Rocks”.

Leonardo da Vinci đổi ý giữa chừng khi thực hiện siêu phẩm hội họa - 1

Tác phẩm “The Virgin Of The Rocks” của danh họa Leonardo da Vinci trưng bày tại triển lãm nghệ thuật National Gallery nằm ở thành phố London, Anh 

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những nét vẽ ban đầu của danh họa Leonardo da Vinci khắc họa Chúa hài đồng và những thiên thần. Những nét vẽ phác họa ban đầu này khác với diện mạo sau cùng của tác phẩm, cho thấy danh họa đã thay đổi ý tưởng trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Các chuyên gia hội họa đã dành ra nhiều tháng để sử dụng các công nghệ hiện đại nhất tìm kiếm lại những nét vẽ ban đầu của vị danh họa, để từ đó biết được những ý tưởng khởi phát của ông cũng như việc ông đã đổi thay những suy nghĩ, dự định như thế nào trong quá trình sáng tạo trước khi tạo ra diện mạo sau cùng của tác phẩm.

Hiện tại, triển lãm nghệ thuật National Gallery nằm ở thành phố London, Anh đang tổ chức trưng bày tác phẩm “The Virgin Of The Rocks” - một trong những tác phẩm nổi tiếng trong sự nghiệp hội họa của Da Vinci.

Leonardo da Vinci đổi ý giữa chừng khi thực hiện siêu phẩm hội họa - 2

Những nét vẽ phác họa ban đầu của danh họa Da Vinci được các chuyên gia sử dụng công nghệ tiên tiến phát hiện ra

Lý do tại sao Leonardo da Vinci thay đổi ý tưởng ban đầu khó có thể lý giải. Việc phân tích lớp sơn lót cho thấy tác phẩm có thể có sự tham gia thực hiện của những người học trò. Trên lớp sơn lót ấy có nhiều dấu vân tay, đó có thể là dấu vân tay của chính vị danh họa, cũng có thể là của các học trò phụ giúp ông thực hiện một số bước trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Việc trưng bày tác phẩm “The Virgin Of The Rocks” và trình bày mọi hiểu biết chi tiết về quá trình danh họa Da Vinci thực hiện tác phẩm này sẽ đưa lại cho du khách tới thăm triển lãm National Gallery cơ hội thấu hiểu quá trình tư duy sáng tạo của một danh họa bậc thầy thời kỳ Phục Hưng.

Ban đầu tác phẩm được thực hiện để trang trí trên bệ thờ của một nhà nguyện dành để tưởng nhớ Đức Mẹ.

Thực tế, trong sự nghiệp hội họa của mình, Da Vinci từng thực hiện hai bức “The Virgin Of The Rocks”. Về nội dung, hai bức khá giống nhau ngoại trừ một số chi tiết nhỏ khác biệt. Bức được thực hiện trước chưa từng trải qua phục chế và đang được treo tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp.

Leonardo da Vinci đổi ý giữa chừng khi thực hiện siêu phẩm hội họa - 3

Tác phẩm sắp được đem trưng bày giới thiệu trong không gian đặc biệt của triển lãm nghệ thuật National Gallery nằm ở thành phố London, Anh. Dự kiến phòng trưng bày sẽ được thiết kế như một nhà nguyện

Leonardo da Vinci đổi ý giữa chừng khi thực hiện siêu phẩm hội họa - 4

Tác phẩm “The Virgin Of The Rocks” của danh họa Leonardo da Vinci trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, Pháp

Bức thực hiện sau đã được phục chế trong khoảng thời gian từ năm 2008-2010 và hiện đang được treo tại triển lãm National Gallery ở London, Anh. Cả hai bức tranh đều cao gần 2m và được thực hiện bằng chất liệu sơn dầu trên ván gỗ.

Cả hai tác phẩm đều khắc họa Đức Mẹ và Chúa hài đồng bên cạnh thánh John trong hình hài trẻ sơ sinh và một thiên thần. Bối cảnh của cả hai phiên bản “The Virgin Of The Rocks” đều có nhiều phiến đá xuất hiện xung quanh các nhân vật chính, chi tiết này đã làm nên tên gọi của tác phẩm.

Bích Ngọc

Theo The Guardian