1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho Văn Hiệp diễn ra ngày 10/10

(Dân trí) – Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp sẽ được tổ chức long trọng tại Hà Nội vào ngày 10/10 với sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ, báo giới.

Vào 17 giờ 45 ngày 10/10/2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền Hà Nội sẽ diễn ra Lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Lễ truy tặng danh hiệu này cho nghệ sĩ Văn Hiệp được Bộ lên kế hoạch ngay sau khi có quyết định truy tặng do chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký ngày 13/9.
 
Cố nghệ sĩ Văn Hiệp

Cố nghệ sĩ Văn Hiệp

Hiện phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi thông báo, giấy mời đến gia đình cố nghệ sĩ Văn Hiệp.

Trước đó, ngày 2/8 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc họp với 8 thành viên, đã có 8/8 thành viên đồng ý xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp.

Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942. Trong sự nghiệp diễn viên 40 năm của mình, ông tham gia tới 1.000 tác phẩm kịch, phim truyện. Các vai diễn của ông dù là chính diện hay phản diện, khán giả vẫn bắt gặp trong đó những nét hài hước, gây cười. Điển hình nhất trong số các vai diễn gây chú ý cho người xem của ông là trong phim Người vác tù và hàng tổng.

Đặc biệt, từ khi có chương trình truyền hình Gặp nhau cuối tuần, nghệ sĩ Văn Hiệp trở thành gương mặt quen thuộc và dễ mến với khán giả qua vai diễn nổi tiếng Ông trưởng thôn.
 
Cố nghệ sĩ Văn Hiệp

Quyết định về việc truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký
 
 
Cả đời cống hiến cho nghệ thuật, được khán giả yêu quý nhưng đến cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn chưa được công nhận bất kì một danh hiệu nào. Vì thế, sau khi ông mất ngày 9/4/2013, nhiều bạn bè đồng nghiệp, đứng đầu là NSND Khải Hưng đã ký đơn, vận động truy tặng danh hiệu NSƯT cho Văn Hiệp.

Nguyễn Hằng